Iraq tiếp tục không bầu được tổng thống mới

Nguyễn Hạnh |

Các nhà lập pháp Iraq ngày 26.3 một lần nữa thất bại trong việc bầu ra tổng thống mới do thiếu số đại biểu quy định.

Theo AFP, Quốc hội Iraq đã đưa ra danh sách cuối cùng gồm 40 ứng cử viên cho chức vụ này, trong đó có đương kim Tổng thống Barham Salih, đại diện cho Liên minh Ái quốc thuộc đảng người Kurd, và Bộ trưởng Nội vụ Rebar Ahmed Khalid ra tranh cử cho đảng Dân chủ người Kurd.

Việc thiếu số đại biểu quy định đã buộc Iraq phải tổ chức đến 2 đợt bỏ phiếu kể từ tháng 2, làm sâu sắc thêm sự bất ổn chính trị của nước này. Trong cuộc bỏ phiếu mới nhất này, chỉ có 202 nhà lập pháp trong tổng số 329 người có mặt, một quan chức quốc hội giấu tên nói với AFP và cho biết một phiên họp mới đã được lên lịch vào ngày 30.3.

Thông tấn xã Iraq dẫn lời sau phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Mohammed al-Halbusi cho biết: "Việc thiếu số đại biểu quy định buộc chúng tôi phải tiếp tục tổ chức các phiên họp cho đến khi đạt được mục đích".

Việc chậm trễ đang làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị của Iraq vì nhiệm vụ của tổng thống là chính thức bổ nhiệm một thủ tướng - người phải được đa số đại biểu quốc hội ủng hộ.

Chính trị Iraq rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc tổng tuyển cử tháng 10.2021 - vốn bị tàn phá bởi tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục, các mối đe dọa sau cuộc bỏ phiếu và bạo lực, cũng như sự trì hoãn kéo dài nhiều tháng trước khi kết quả cuối cùng được xác nhận.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Iran nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa vào lãnh sự quán Mỹ ở Iraq

Anh Vũ |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nhận trách nhiệm cho vụ phóng tên lửa vào lãnh sự quán Mỹ nhằm trả đũa cho cuộc tấn công của Israel ở Syria trước đó.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa

Khánh Minh |

Cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq khiến hai người bị thương.

Hai tập đoàn Trung Quốc ký hợp đồng xây 1.000 trường học ở Iraq

Song Minh |

Hai tập đoàn Trung Quốc, trong đó có tập đoàn đã từng xây đập Tam Hiệp, ký hợp đồng xây 1.000 trường học trên khắp Iraq.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

DUY TUẤN |

Chỉ trong 10 ngày qua, trên địa bàn TP.Phan Thiết, Bình Thuận xảy ra 2 vụ các nhóm thanh, thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Còn từ sau Tết Nguyên đán đến nay, xảy ra liên tiếp 5 vụ tương tự trên địa bàn này, có vụ được công an ngăn chặn kịp thời và cũng có vụ đã xảy ra hậu quả.

Chuyên gia giáo dục: Cấm sinh viên sử dụng ChatGPT là quan điểm bảo thủ

Vân Trang |

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, ChatGPT là công cụ hỗ trợ con người học tập, làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với lĩnh vực giáo dục.

“Đá bóng” trách nhiệm trong sai phạm giao đất của Tòa án nhân dân Gia Lâm

Hiếu Anh |

Sau khi phát hiện sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, UBND thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý. Tuy nhiên, một số đơn vị có hiện tượng né tránh trách nhiệm.

Iran nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa vào lãnh sự quán Mỹ ở Iraq

Anh Vũ |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nhận trách nhiệm cho vụ phóng tên lửa vào lãnh sự quán Mỹ nhằm trả đũa cho cuộc tấn công của Israel ở Syria trước đó.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa

Khánh Minh |

Cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq khiến hai người bị thương.

Hai tập đoàn Trung Quốc ký hợp đồng xây 1.000 trường học ở Iraq

Song Minh |

Hai tập đoàn Trung Quốc, trong đó có tập đoàn đã từng xây đập Tam Hiệp, ký hợp đồng xây 1.000 trường học trên khắp Iraq.