Indonesia đón chuyến bay du lịch quốc tế thẳng tới Bali sau gần 2 năm

Bảo Châu |

Bali (Indonesia) ngày 16.2 chào đón khách du lịch nước ngoài trên chuyến bay thẳng chở khách quốc tế đầu tiên nối lại sau gần 2 năm.

AFP đưa tin, việc nối lại các chuyến bay diễn ra khi Indonesia đang tiến hành nới lỏng các quy tắc cách ly COVID-19. Mặc dù quần đảo Đông Nam Á này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron gây ra.

Thống đốc đảo Bali, Wayan Koster, cho biết một máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines chở 109 du khách quốc tế và 47 người Indonesia đã hạ cánh xuống đảo du lịch Bali hôm 16.2

Theo quy định mới được áp dụng trên toàn quốc ngày 16.2, các du khách nước ngoài phải ở trong bong bóng cách ly tại một trong 27 khách sạn được chỉ định từ 3 đến 7 ngày, tùy thuộc vào số liều vaccine đã tiêm chủng.

"Tôi hy vọng rằng vào đầu tháng 3, sẽ không còn quy định cách ly bắt buộc nào đối với khách du lịch miễn là họ tuân thủ các quy định về giao thức y tế và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi khởi hành và khi đến nơi" - Thống đốc Bali nói.

Trả lời phỏng vấn sau khi hạ cánh tại sân bay Bali, một khách du lịch người Australia, anh James cho biết việc mở cửa trở lại là một "dấu hiệu tuyệt vời" cho ngành du lịch.

Cô Manuela, quốc tịch Thụy Sĩ là người thường xuyên đến Bali trước đại dịch. Manuela tiết lộ bản thân đã rất háo hức đón chờ chuyến bay đầu tiên đến "Hòn đảo của các vị thần".

"Hai năm không đến Bali là một khoảng thời gian dài. Sau khi bạn tôi nói rằng Bali sẽ mở cửa, tôi ngay lập tức tìm kiếm chuyến bay đầu tiên" - Manuela nói.

Hãng hàng không Singapore Airlines thông báo sẽ khai thác các chuyến bay hàng ngày tới Bali để đáp ứng "nhu cầu cao".

Các hãng hàng không khác bao gồm Jetstar Airways có trụ sở tại Australia có thể nối lại các chuyến bay đến Bali sớm nhất là vào tháng 3 tới, Thống đốc Bali cho biết thêm.

Theo lời Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Bali, Rai Wijaya: “Chúng tôi biết các ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng và biến động, nhưng miễn là chúng tôi thực hiện nghiêm túc các giao thức y tế, chúng tôi không cần lo lắng”.

Trước đó, vào tháng 10, các nhà chức trách Bali đã từng thử nghiệm mở cửa có giới hạn đối với một số quốc gia được chọn nhưng phản ứng rất dè dặt do các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt và sự vắng mặt của các chuyến bay thẳng.

Indonesia đã báo cáo số ca nhiễm mới kỷ lục vào ngày 15.2 với trên 57.000 ca - vượt qua đỉnh điểm của làn sóng biến thể Delta hồi tháng 7 năm 2021.

Trong khu vực Đông Nam Á, Philippines đã mở lại du lịch quốc tế vào tuần trước. Việt Nam cũng đang có kế hoạch đón du khách nước ngoài trở lại từ ngày 15.3.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ hạ cấp cảnh báo COVID-19 đối với tàu du lịch

Bảo Châu |

CDC Mỹ ngày 15.2 đã giảm bớt một bậc cảnh báo COVID-19 đối với tàu du lịch so với mức cao nhất ban hành cách đây 7 tuần.

Thị trấn du lịch Brazil "tan biến" trong nước biển

Anh Vũ |

Từ một điểm du lịch, thị trấn Atafona tại Brazil đã dần biến mất vào lòng biển do đường bờ biển bị xâm lấn không ngừng.

Philippines chào đón khách du lịch quốc tế sau hai năm đóng cửa

Anh Vũ |

Philippines mở cửa chào đón du khách nước ngoài nhằm giúp ngành du lịch nước này phục hồi sau thiệt hại nặng nề do COVID-19.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

CDC Mỹ hạ cấp cảnh báo COVID-19 đối với tàu du lịch

Bảo Châu |

CDC Mỹ ngày 15.2 đã giảm bớt một bậc cảnh báo COVID-19 đối với tàu du lịch so với mức cao nhất ban hành cách đây 7 tuần.

Thị trấn du lịch Brazil "tan biến" trong nước biển

Anh Vũ |

Từ một điểm du lịch, thị trấn Atafona tại Brazil đã dần biến mất vào lòng biển do đường bờ biển bị xâm lấn không ngừng.

Philippines chào đón khách du lịch quốc tế sau hai năm đóng cửa

Anh Vũ |

Philippines mở cửa chào đón du khách nước ngoài nhằm giúp ngành du lịch nước này phục hồi sau thiệt hại nặng nề do COVID-19.