Hong Kong nới lỏng hạn chế với các hãng hàng không

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) đã cắt giảm thời gian cấm đối với các hãng hàng không vận chuyển quá nhiều hành khách dương tính với COVID-19 từ 2 tuần xuống 7 ngày.

Bloomberg đưa tin, quy định cấm các hãng hàng không nếu chở 4 trường hợp COVID-19 trở lên từ cùng một sân bay xuất phát trong vòng 1 tuần cũng đã bị xóa bỏ, theo tuyên bố cuối ngày 26.3 của chính quyền Hong Kong.

Tuy nhiên, các lệnh cấm có thể được áp dụng nếu phát hiện 3 trường hợp COVID-19 trở lên trên cùng một chuyến bay.

"Trên cơ sở tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại việc để lọt các trường hợp vào lãnh thổ, chính quyền yêu cầu tất cả các hãng hàng không phải thực thi nghiêm ngặt các yêu cầu lên máy bay đối với hành khách nội địa của mình, để giảm thiểu rủi ro để lọt các trường hợp", chính quyền Hong Kong cho hay.

Các quy tắc hàng không sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1.4. Chính quyền Hong Kong cũng đã thông báo về việc thực hiện một cuộc sàng lọc COVID-19 đặc biệt từ ngày 29.3. Du khách sẽ phải thực hiện thêm xét nghiệm PCR tại sân bay trước khi làm thủ tục cho các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục. Hành khách sẽ phải xét nghiệm ít nhất từ 5 đến 6 tiếng trước thời gian khởi hành dự kiến.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong nới lỏng hạn chế, mở cửa trường học từ tháng sau

Anh Vũ |

Sau hai năm áp dụng và thay đổi các biện pháp hạn chế phòng COVID-19, Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ dỡ bỏ và mở cửa lại trường học từ tháng giữa tháng 4.

Hong Kong tính xem xét các hạn chế COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết có kế hoạch xem xét các hạn chế ngừa COVID-19 vào ngày 21.3.

Hong Kong cho phép một số trẻ mắc COVID-19 cách ly tại nhà

Anh Vũ |

Một số gia đình Hong Kong (Trung Quốc) phản đối các quy tắc cách ly COVID-19 nghiêm ngặt khiến một số trẻ em mắc bệnh phải tách khỏi cha mẹ để đi cách ly.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa trên đường ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ cưỡi ngựa trên đường phố ở trung tâm TPHCM đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Hong Kong nới lỏng hạn chế, mở cửa trường học từ tháng sau

Anh Vũ |

Sau hai năm áp dụng và thay đổi các biện pháp hạn chế phòng COVID-19, Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ dỡ bỏ và mở cửa lại trường học từ tháng giữa tháng 4.

Hong Kong tính xem xét các hạn chế COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết có kế hoạch xem xét các hạn chế ngừa COVID-19 vào ngày 21.3.

Hong Kong cho phép một số trẻ mắc COVID-19 cách ly tại nhà

Anh Vũ |

Một số gia đình Hong Kong (Trung Quốc) phản đối các quy tắc cách ly COVID-19 nghiêm ngặt khiến một số trẻ em mắc bệnh phải tách khỏi cha mẹ để đi cách ly.