Hổ phách “đầu hổ” độc nhất vô nhị được trời đất ban tặng cho Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Một viên hổ phách "đầu hổ" độc nhất vô nhị đã được tìm thấy ở vùng Kaliningrad, Nga, ngay trước thềm năm mới 2022.

Khối khoáng chất này được đặt tên là "Đầu hổ", vì nó trông hơi giống đầu của một con hổ. Kích thước của khối khoáng chất được tìm thấy rất ấn tượng, nó là một hòn "đá hổ phách" có kích thước hơn 30x30 cm.

Nếu hơi suy diễn một chút, có thể nghĩ rằng chiếc đầu hổ bằng hổ phách dường như đã được trời đất ban tặng vào dịp năm mới, mà theo lịch phương Đông, năm nay là năm Nhâm Dần, năm của hổ.

Chân dung các Hoàng đế Nga Alexander II và Peter I (từ trái qua phải) được chế tác từ hổ phách. Ảnh: TASS
Chân dung các Hoàng đế Nga Alexander II và Peter I (từ trái qua phải) được chế tác từ hổ phách. Ảnh: TASS

Viên hổ phách độc nhất vô nhị nặng 2.716 gam được tìm thấy trong quá trình kiểm tra khu mỏ đá Primorsky vào ngày 30.12.2021. Khoảng hai đến ba năm mới có một lần tìm được một viên hổ phách nặng 2,5kg, trong khi sản lượng hổ phách khai thác trung bình hàng năm là 450-500 tấn.

Khoảng 90% trữ lượng hổ phách trên thế giới được sản xuất tại Nhà máy hổ phách Kaliningrad; hổ phách đã được khai thác ở đây từ giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Đây chính là mỏ đá Primorsky với trữ lượng không hề cạn kiệt. Và những viên hổ phách lớn được vẫn được tìm thấy với tần suất đều đặn, vài viên một năm.

Nếu tản bộ dọc theo bờ biển Baltic trong vùng Kaliningrad sau một cơn bão hoặc chỉ những cơn sóng mạnh, thì bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một hoặc hai mảnh hổ phách. Có rất nhiều hổ phách ở đó. Nhưng không hiểu sao chúng chỉ quy tụ nhiều ở một khu vực. Chỉ xa hơn một chút về phía bắc, ở Lithuania và Latvia, thực tế không có hổ phách. Và đối với khoa học thì đây là một vấn đề.

Theo giả thuyết chính thức, hổ phách là nhựa hóa thạch của một số cây còn sót lại, mà theo lẽ tự nhiên, chưa ai từng nhìn thấy các loại cây đó. Nó trông giống như nhựa thông.

Vẽ họa tiết trên hổ phách và trang sức thành phẩm. Ảnh: TASS
Vẽ họa tiết trên hổ phách và trang sức thành phẩm. Ảnh: TASS

Nhưng, trên lý thuyết, theo lý thuyết địa chất "chính thức" thì những cây này lẽ ra là phải hình thành nên than đá. Nhưng không rõ vì sao mà chúng lại không hình thành nên than đá. Không hiểu, chúng đã biến đi đâu mất mà không để lại dấu vết vì lớp cát chứa hổ phách bên trong sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Ở Nga hổ phách có rất nhiều màu - vàng, nâu, cam, đỏ với nhiều sắc thái khác nhau, xanh lục và xanh lam. Nhưng hổ phách có từ đâu thì không rõ ràng.

Nhưng bạn hãy cẩn thận với vấn nạn làm hổ phách giả. Nếu bạn cầm trên tay một viên sỏi, bên trong là một con muỗi hay một con côn trùng nào đó thì đây là hàng giả 100%.

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nội bộ Đức chia rẽ vì đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga

Ngọc Vân |

Chính phủ liên minh cầm quyền của Đức bất đồng vì đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức, vốn đã hoàn thành nhưng chưa được Berlin phê duyệt.

Giữa căng thẳng, Đức nói muốn bình thường hóa quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Đức cho biết, Đức muốn bình thường hóa quan hệ với Nga, nhấn mạnh rằng có một "danh sách dài" các vấn đề cần giải quyết.

Đáp trả của Nga khi nguồn cung khí đốt bị tấn công trên 2 mặt trận

Song Minh |

Nga khẳng định không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu và bác bỏ cáo buộc từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế rằng Nga đang kìm hãm nguồn cung và làm tăng giá khí đốt tự nhiên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nội bộ Đức chia rẽ vì đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga

Ngọc Vân |

Chính phủ liên minh cầm quyền của Đức bất đồng vì đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức, vốn đã hoàn thành nhưng chưa được Berlin phê duyệt.

Giữa căng thẳng, Đức nói muốn bình thường hóa quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Đức cho biết, Đức muốn bình thường hóa quan hệ với Nga, nhấn mạnh rằng có một "danh sách dài" các vấn đề cần giải quyết.

Đáp trả của Nga khi nguồn cung khí đốt bị tấn công trên 2 mặt trận

Song Minh |

Nga khẳng định không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu và bác bỏ cáo buộc từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế rằng Nga đang kìm hãm nguồn cung và làm tăng giá khí đốt tự nhiên.