Hàn Quốc thông báo dỡ bỏ quy định ngừa COVID-19

Thanh Hà |

Hàn Quốc thông báo ngày 15.4 về việc dỡ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 vào tuần tới.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum thông báo, từ ngày 18.4, lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm với các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh khác sẽ được bãi bỏ, giới hạn các cuộc tụ họp riêng được đặt vào lúc 22h cũng được dỡ bỏ, Reuters đưa tin.

“Đeo khẩu trang vẫn là một phương tiện rất quan trọng để bảo vệ chính chúng ta. Không thể tránh khỏi việc duy trì bắt buộc khẩu trang trong không gian trong nhà trong khoảng thời gian đáng kể" - Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh.

Về đeo khẩu trang ở ngoài trời, ông Kim Boo-kyum cho biết, chính phủ sẽ xem xét liệu có dỡ bỏ các quy định hiện có trong vòng 2 tuần, tùy thuộc vào tình hình COVID-19 ở Hàn Quốc.

Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc dường như đã qua mức đỉnh điểm sau khi dao động trên 620.000 ca mỗi ngày vào giữa tháng 3. Số ca COVID-19 hàng ngày đã giảm xuống dưới 150.000 ca trong ngày 14.4.

Ngày 13.4, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch mở rộng việc tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 thứ 2 (tức liều vaccine COVID-19 liều 4) cho những người trên 60 tuổi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể phụ mới XL

Hải Anh |

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã công bố ca đầu tiên nhiễm biến thể tái tổ hợp Omicron XL ở trong nước.

Bị từ chối, Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí

Ngọc Vân |

Dù đã bị Seoul từ chối, song Tổng thống Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 11.4.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đề cử 8 bộ trưởng

Ngọc Vân |

Ngày 10.4, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố đề cử 8 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể phụ mới XL

Hải Anh |

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã công bố ca đầu tiên nhiễm biến thể tái tổ hợp Omicron XL ở trong nước.

Bị từ chối, Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí

Ngọc Vân |

Dù đã bị Seoul từ chối, song Tổng thống Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 11.4.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đề cử 8 bộ trưởng

Ngọc Vân |

Ngày 10.4, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố đề cử 8 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính.