Giới siêu giàu Mỹ đổ xô săn “hộ chiếu vàng” ở nước ngoài

Hồng Hạnh |

Số lượng người Mỹ siêu giàu tìm mua "hộ chiếu vàng" để nhập tịch ở nước ngoài đã tăng gấp 3 lần trong những năm gần đây.

Theo các công ty đầu tư di trú, số người Mỹ siêu giàu mua “hộ chiếu vàng” ở các quốc gia khác đã tăng vọt kể từ năm 2019. Cụ thể, các cá nhân muốn sở hữu quốc tịch thứ 2 ở nước ngoài đã tăng 300%. Mức giá cho mỗi hộ chiếu dao động từ 100.000 USD - 9,5 triệu USD/hộ chiếu tuỳ quốc gia, theo Sputnik.

Ngày càng nhiều doanh nhân công nghệ, người nổi tiếng và những cá nhân siêu giàu đang thông qua các chương trình “Nhập quốc tịch diện Đầu tư” (CIP) để dự phòng. Hiện nay, hơn một chục quốc gia cung cấp hộ chiếu vàng và thị thực cho phép người nước ngoài giàu có nhận quốc tịch hoặc cư trú để đổi lấy việc đầu tư vào đất nước. Theo Forbes, các chương trình tốn kém nhất có giá từ 1,1 triệu USD ở Malta đến 9,5 triệu USD ở Áo.

“Chúng tôi xem những chương trình này như một chính sách bảo hiểm. Một số tỉ phú đã liên hệ với chúng tôi và hỏi xem đâu là nơi sống lý tưởng nhất nếu có thảm hoạ khí hậu hoặc một đại dịch toàn cầu khác” - ông Ezzedeen Soleiman, đối tác quản lý của Latitude Residency & Citizenship, nói.

Ponta Delgada, Portugal. Ảnh: Shutterstock
Ponta Delgada, Portugal. Ảnh: Shutterstock

Còn theo Giám đốc Bộ phận Khách hàng Tư nhân của Công ty Henley & Partners, có 4 lý do khiến lượng người tìm đến hộ chiếu vàng gia tăng là: COVID-19, biến đổi khí hậu, tiền điện tử và xung đột.

Người đứng đầu một công ty về nhập quốc tịch diện đầu tư cho biết, trong 3 năm qua, ông đã nhận yêu cầu về hộ chiếu vàng nhiều hơn 20 năm trước cộng lại. Đặc biệt, nhà quản lý Soleiman chia sẻ, một điểm đến dường như có sức hấp dẫn đặc biệt với giới giàu có Mỹ là Bồ Đào Nha.

“Bồ Đào Nha là California tiếp theo đối với những người Mỹ coi nhập tịch Châu Âu như “kế hoạch di sản” cho con cháu họ, với lý do chi phí tương đối thấp (200.000 USD) và có thể dễ dàng đi lại trong Châu Âu” - ông Soleiman nói thêm.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina làm xáo trộn danh sách hộ chiếu quyền lực toàn cầu

Hải Anh |

Việc đóng cửa không phận do Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và việc mở cửa biên giới cho người tị nạn Ukraina đã bắt đầu tác động tới tự do đi lại toàn cầu, theo báo cáo của Henley & Partners.

Anh tính hủy cấp thị thực vàng cho các nhà đầu tư triệu phú

Khánh Minh |

Anh có kế hoạch bỏ chương trình thị thực vàng cấp cho các nhà đầu tư triệu phú để họ trở thành thường trú nhân tại Anh.

Những nước nào vẫn cấp "hộ chiếu vàng" ở Châu Âu?

Ngọc Vân |

Hộ chiếu vàng theo các chương trình cấp quốc tịch theo dạng trả tiền vẫn tiếp tục phổ biến trên toàn Châu Âu, trong đó có Síp (Cyprus).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiến sự Ukraina làm xáo trộn danh sách hộ chiếu quyền lực toàn cầu

Hải Anh |

Việc đóng cửa không phận do Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và việc mở cửa biên giới cho người tị nạn Ukraina đã bắt đầu tác động tới tự do đi lại toàn cầu, theo báo cáo của Henley & Partners.

Anh tính hủy cấp thị thực vàng cho các nhà đầu tư triệu phú

Khánh Minh |

Anh có kế hoạch bỏ chương trình thị thực vàng cấp cho các nhà đầu tư triệu phú để họ trở thành thường trú nhân tại Anh.

Những nước nào vẫn cấp "hộ chiếu vàng" ở Châu Âu?

Ngọc Vân |

Hộ chiếu vàng theo các chương trình cấp quốc tịch theo dạng trả tiền vẫn tiếp tục phổ biến trên toàn Châu Âu, trong đó có Síp (Cyprus).