Giải mã xoắn ốc xanh kỳ lạ trên bầu trời đêm New Zealand

Hải Anh |

Người yêu thiên văn ở New Zealand không khỏi bối rối khi quan sát thấy những xoắn ốc xanh kỳ lạ trên bầu trời đêm 19.6.

The Guardian đưa tin, khoảng 19h25, tối 19.6, Alasdair Burns, một hướng dẫn viên ngắm sao trên Đảo Stewart/Rakiura, nhận được tin nhắn từ một người bạn: Hãy ra ngoài và nhìn lên bầu trời.

Alasdair Burns quan sát thấy một xoắn ốc sáng màu xanh khổng lồ trên bầu trời đêm. “Nó trông giống một thiên hà xoắn ốc khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời và từ từ trôi ngang. Một cảm giác khá kỳ lạ" - ông nói.

Burns chụp vài bức ảnh bằng điện thoại. “Chúng tôi nhanh chóng gọi những người hàng xóm ra để cùng xem. Vậy là khoảng 5 người chúng tôi cùng nhìn lên. Chỉ có một chút lo lắng thôi" - ông chia sẻ.

Những bức ảnh nhanh chóng gây xôn xao trên các diễn đàn thiên văn học trong đó có thông tin cho biết hiện tượng này có thể quan sát được ở hầu hết Đảo Nam. Có rất nhiều giả thuyết về xoắn ốc xanh kỳ lạ này, từ UFO, tên lửa nước ngoài cho đến các màn trình diễn ánh sáng thương mại. "Người ngoài hành tinh lại ở đó" - một cư dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, Giáo sư Richard Easther, nhà vật lý tại Đại học Auckland, gọi hiện tượng này là "kỳ lạ nhưng dễ giải thích". Ông chỉ ra, những đám mây có tính chất như xoắn ốc xanh có thể xuất hiện khi một tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

"Khi thuốc phóng được đẩy ra phía sau, bạn có nước và carbon dioxide - tạo thành một đám mây trong không gian được mặt trời chiếu sáng" - ông nói. Ông cũng lưu ý, hình dạng quỹ đạo của vệ tinh cũng như vị trí quan sát từ Trái đất so với Mặt trời, hợp lại tạo thành những đám mây như quan sát được ở Đảo Nam.

Giáo sư Easther cho hay, tên lửa được đề cập có khả năng là vụ phóng Globalstar của SpaceX. Vụ phóng tên lửa này diễn ra ngoài khơi Cape Canaveral ở Florida Mỹ ngày 19.6 và bay qua New Zealand.

Giáo sư Burns cho rằng hình xoắn ốc có khả năng là một tên lửa sau khi đọc về một hiện tượng tương tự vào năm 2009 khi một vụ phóng tên lửa Nga tạo ra xoắn ốc màu xanh lam khổng lồ ở Na Uy.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand dỡ bỏ hầu hết quy định về vaccine COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Chính phủ New Zealand ngày 23.3 cho biết sẽ dỡ bỏ quy định về vaccine đối với một số ngành bao gồm giáo dục và cảnh sát từ ngày 4.4, khi đợt bùng phát COVID-19 hiện tại gần đạt đến đỉnh điểm.

New Zealand mở cửa biên giới sớm hơn dự kiến để phục hồi kinh tế

Bảo Châu |

Ngày 16.3, Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ mở cửa biên giới đón du khách sớm hơn so với dự kiến là tháng 10.2022 nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo về đại dịch COVID-19 năm 2022

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand cảnh báo nhiều biến thể COVID-19 hơn sẽ xuất hiện vào năm 2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

New Zealand dỡ bỏ hầu hết quy định về vaccine COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Chính phủ New Zealand ngày 23.3 cho biết sẽ dỡ bỏ quy định về vaccine đối với một số ngành bao gồm giáo dục và cảnh sát từ ngày 4.4, khi đợt bùng phát COVID-19 hiện tại gần đạt đến đỉnh điểm.

New Zealand mở cửa biên giới sớm hơn dự kiến để phục hồi kinh tế

Bảo Châu |

Ngày 16.3, Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ mở cửa biên giới đón du khách sớm hơn so với dự kiến là tháng 10.2022 nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo về đại dịch COVID-19 năm 2022

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand cảnh báo nhiều biến thể COVID-19 hơn sẽ xuất hiện vào năm 2022.