EU ra khuyến nghị về đối tượng nên tiêm vaccine COVID-19 liều 4

Thanh Hà |

Các cơ quan y tế công cộng Châu Âu khuyến nghị, ở thời điểm hiện tại, nên tiêm vaccine COVID-19 liều 4 cho người từ 80 tuổi trở lên, đồng thời lưu ý chưa có bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ tiêm nhắc lại ngay ở những người trẻ tuổi.

Cơ quan y tế Châu Âu không loại trừ tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4 trong tương lai cho những người khỏe mạnh từ 60 đến 79 tuổi và tiếp tục theo dõi đại dịch để tìm dấu hiệu cho thấy chính sách tiêm liều 4 nên thay đổi.

Các quan chức EU chỉ ra, chưa có dấu hiệu nào cho thấy khả năng bảo vệ của vaccine COVID-19 khỏi bệnh nặng đã giảm đáng kể ở nhóm tuổi này ở EU.

"Khi các chiến dịch tiêm chủng lại có thể bắt đầu vào mùa thu, giới chức sẽ xem xét thời điểm tốt nhất cho các liều nhắc lại, có thể tận dụng lợi thế của các loại vaccine đã được cập nhật" - Cơ quan Dược phẩm Châu Âu và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu thông tin ngày 6.4.

Bloomberg cho hay, giới chức các nước sẽ quyết định riêng về việc có tiêm liều nhắc lại lần 2 cho những người có nguy cơ cao hay không.

Khuyến nghị của EU được đưa ra khi nhiều quốc gia trên thế giới đang cân nhắc có nên tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4 hay không và nên tiêm cho những đối tượng nào.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép tiêm vaccine COVID-19 liều 4 cho người  từ 50 tuổi trở lên vào tháng trước.

Israel, việc tiêm vaccine COVID-19 liều 4 bắt đầu tư đầu tháng Giêng sau khi nghiên cứu cho thấy tiêm thêm liều nhắc lại cải thiện khả năng bảo vệ khỏi lây nhiễm và bệnh nặng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông Đức đi tiêm 90 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở thành phố Magdeburg của Đức đã tiêm ít nhất 90 liều vaccine  COVID-19, giới chức địa phương thông tin.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Mỹ cho phép tiêm vaccine COVID-19 liều 4

Thanh Hà |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 29.3 đã mở rộng quyền sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna để tiêm liều 4 cho người lớn từ 50 tuổi trở lên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người đàn ông Đức đi tiêm 90 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở thành phố Magdeburg của Đức đã tiêm ít nhất 90 liều vaccine  COVID-19, giới chức địa phương thông tin.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Mỹ cho phép tiêm vaccine COVID-19 liều 4

Thanh Hà |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 29.3 đã mở rộng quyền sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna để tiêm liều 4 cho người lớn từ 50 tuổi trở lên.