Cựu Công chúa Nhật Bản làm việc ở Mỹ

Thanh Hà |

Mako Komuro, cựu Công chúa Nhật Bản, làm công việc giám tuyển tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) ở New York, Mỹ.

Một nguồn tin tiết lộ với Japan Times, cựu Công chúa Nhật Bản Mako Komuro làm công việc giám tuyển tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Tuy nhiên, cựu Công chúa Nhật Bản không thuộc biên chế tại MET mà chỉ là tình nguyện viên không được trả lương.

Cựu Công chúa Nhật Bản đến Mỹ sau khi kết hôn với bạn đại học hồi tháng 10.2021 đã tham gia một triển lãm tranh lấy cảm hứng từ cuộc đời của Ippen (1239-1289), nhà sư đã đi khắp Nhật Bản trong thời kỳ Kamakura (1192-1333) để truyền bá Phật giáo cho công chúng.

Một cựu giám tuyển tại bảo tàng MET chia sẻ với People rằng, cựu Công chúa Mako "có đủ trình độ và có thể coi sóc các tác phẩm trong bộ sưu tập. Nói chung, đó là công việc đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị và thường có nghĩa là dành nhiều thời gian trong thư viện".

Việc các thành viên hoàng gia, hoặc cựu thành viên hoàng gia, làm việc với tư cách là người phụ trách hoặc trong một phòng trưng bày nghệ thuật là điều thường thấy. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, Công chúa Eugenie, cháu gái của Nữ hoàng Elizabeth II, là giám đốc của một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại ở London từ năm 2015.

Cựu Công chúa Mako tốt nghiệp Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo với bằng về nghệ thuật và di sản văn hóa. Mako cũng đã 2 lần đi du học ở Vương quốc Anh. Sau khi học lịch sử nghệ thuật tại Đại học Edinburgh vào đầu năm 2012, Mako tiếp tục lấy bằng thạc sĩ về nghiên cứu bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày tại Đại học Leicester năm 2016.

Khi còn là thành viên hoàng gia Nhật Bản, công chúa 30 tuổi làm việc với tư cách nhà nghiên cứu đặc biệt tại Bảo tàng Đại học danh giá của Đại học Tokyo, kết hợp công việc nghiên cứu với các nhiệm vụ của hoàng gia.

Năm 2017, Công chúa Mako - con gái lớn của Thái tử Akishino - thông báo ý định kết hôn với Kei Komuro, bạn trai thời đại học, sinh trưởng trong một gia đình đơn thân.

Tuy nhiên, bê bối tài chính liên quan đến mẹ của Kei Komuro dẫn đến việc cặp đôi buộc phải hoãn cưới trong 3 năm. Cuối cùng, cặp đôi kết hôn vào tháng 10 nhưng không có nghi lễ cưới theo truyền thống dành cho các thành viên của gia đình hoàng gia.

Sau khi lấy chồng thường dân, cựu Công chúa Nhật Bản chuyển tới sống ở New York, Mỹ. “Điều tôi muốn chỉ là có một cuộc sống yên bình trong môi trường mới của mình” - Mako Komuro chia sẻ trong thông cáo tại cuộc họp báo sau đám cưới.

MET được thành lập năm 1870 và có khoảng 1,5 triệu vật phẩm trưng bày đại diện cho di sản văn hóa của thế giới trải dài hơn 5.000 năm. Vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako Komuro được cho là sống trong một khu căn hộ sang trọng cách bảo tàng khoảng khoảng 10 phút lái xe.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tổ ấm của cựu Công chúa Nhật Bản ở Mỹ

Thanh Hà |

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và người chồng thường dân mới cưới Kei Komuro đã chuyển đến căn hộ 1 phòng ngủ ở Hell’s Kitchen khi ổn định cuộc sống mới ở New York, Mỹ.

Chồng cựu công chúa Nhật Bản xin lỗi vì thi trượt

Bảo Châu |

Tân lang của cựu công chúa Nhật Bản, Kei Komuro gửi lời xin lỗi vì thi trượt kỳ thi luật sư của tiểu bang New York, Mỹ.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận cảnh tổ ấm của cựu Công chúa Nhật Bản ở Mỹ

Thanh Hà |

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và người chồng thường dân mới cưới Kei Komuro đã chuyển đến căn hộ 1 phòng ngủ ở Hell’s Kitchen khi ổn định cuộc sống mới ở New York, Mỹ.

Chồng cựu công chúa Nhật Bản xin lỗi vì thi trượt

Bảo Châu |

Tân lang của cựu công chúa Nhật Bản, Kei Komuro gửi lời xin lỗi vì thi trượt kỳ thi luật sư của tiểu bang New York, Mỹ.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.