COVID-19 ở Bắc Kinh bùng phát “quá nhanh, quá nguy hiểm”

Song Minh |

Phát ngôn viên chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, dịch COVID-19 bùng phát ở thủ đô “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

“Dịch bệnh bùng phát ở Bắc Kinh quá nhanh, quá nguy hiểm” - CNN dẫn lời ông Xu Hejian, phát ngôn viên của chính quyền thủ đô Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo hôm 26.4. Ông Xu Heijan nói thêm rằng các nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh của Bắc Kinh đang đến “thời điểm quan trọng”.

Theo SCMP, Bắc Kinh ghi nhận 34 ca lây nhiễm cộng đồng trong ngày 26.4, trong đó có 3 ca không triệu chứng. Đây là số ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ khi biến thể Omicron bùng phát ở Bắc Kinh vào ngày 22.4.

Quận Thông Châu, nơi đặt trụ sở của chính quyền Bắc Kinh, đã khẩn cấp đình chỉ tất cả các trường học vì phát hiện 1 ca duy nhất trong quận. Quận thông báo với các bậc phụ huynh không đưa con họ đến trường vào ngày 27.4 và bắt đầu học online cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo gửi đến các trường học ở quận Thông Châu kêu gọi mọi người không hoảng sợ, theo dõi sức khỏe, làm theo lời khuyên, tham gia xét nghiệm và tiêm chủng cho trẻ em.

Tính đến ngày 27.4, Bắc Kinh ghi nhận tổng cộng 114 ca mắc kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào thứ ngày 22.4. Để ngăn chặn sự lây lan, Bắc Kinh bắt đầu chương trình xét nghiệm trên hầu hết thành phố như một biện pháp phòng ngừa để "chiến đấu chủ động" chống lại dịch bệnh.

Quận Triều Dương, nơi tập trung hầu hết các ca mắc, đã phát hiện ba kết quả dương tính trong xét nghiệm ở bể bơi nhưng kết quả vẫn chưa được xác nhận.

Hàng chục khu dân cư trên 8 quận ở Bắc Kinh đã bị phong toả nghiêm ngặt, người dân bị cấm rời khỏi nhà hoặc khuôn viên cộng đồng.

Các quan chức khuyến cáo người dân thủ đô không rời thành phố trừ khi thực sự cần thiết, kể cả trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày sắp tới. Kỳ nghỉ ngày quốc tế Lao động, bắt đầu vào ngày 30.4, theo truyền thống là thời điểm người dân Trung Quốc đi du lịch.

Bắc Kinh cũng đang đình chỉ các buổi biểu diễn văn hóa, sự kiện thể thao, triển lãm và các hoạt động khác liên quan đến các cuộc tụ tập đông người.

Trong khi đó, số ca mắc mới ở Thượng Hải giảm trong ngày thứ tư liên tiếp. Theo dữ liệu ngày 27.4, Thượng Hải báo cáo số ca mắc mới giảm 20% trong 24 giờ, xuống 13.562 ca. Đây là con số thấp nhất kể từ ngày 5.4.

Các trường hợp có triệu chứng giảm 3,3% xuống 1.606, số tử vong là 48 bệnh nhân.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Thượng Hải kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào ngày 1.3 đến nay là 534.000 người, và tổng số ca tử vong là 228 người.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân Bắc Kinh đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm đề phòng thành phố đóng cửa

Anh Vũ |

Lo ngại về việc Bắc Kinh sẽ đóng cửa do COVID-19 đã làm dấy lên làn sóng mua bán tích trữ nhu yếu phẩm của dân cư tại đây.

Thượng Hải phong tỏa đẩy giá xăng dầu lao dốc

Khánh Minh |

Giá xăng dầu tiếp tục giảm khi việc Thượng Hải phong tỏa chống COVID-19 ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu.

Sau Thượng Hải, đến lượt Bắc Kinh chạy đua dập tắt COVID-19

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang chạy đua để dập tắt đợt bùng phát COVID-19 có thể đã lây lan ở thành phố trong một tuần, trong bối cảnh Thượng Hải vẫn đang phong toả.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Người dân Bắc Kinh đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm đề phòng thành phố đóng cửa

Anh Vũ |

Lo ngại về việc Bắc Kinh sẽ đóng cửa do COVID-19 đã làm dấy lên làn sóng mua bán tích trữ nhu yếu phẩm của dân cư tại đây.

Thượng Hải phong tỏa đẩy giá xăng dầu lao dốc

Khánh Minh |

Giá xăng dầu tiếp tục giảm khi việc Thượng Hải phong tỏa chống COVID-19 ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu.

Sau Thượng Hải, đến lượt Bắc Kinh chạy đua dập tắt COVID-19

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang chạy đua để dập tắt đợt bùng phát COVID-19 có thể đã lây lan ở thành phố trong một tuần, trong bối cảnh Thượng Hải vẫn đang phong toả.