Chiến sự Ukraina làm xáo trộn danh sách hộ chiếu quyền lực toàn cầu

Hải Anh |

Việc đóng cửa không phận do Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và việc mở cửa biên giới cho người tị nạn Ukraina đã bắt đầu tác động tới tự do đi lại toàn cầu, theo báo cáo của Henley & Partners.

Dù chiến sự Ukraina chưa ảnh hưởng đáng kể đến vị trí của Nga trong danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, nhưng báo cáo cho thấy điều này có thể sẽ thay đổi trong những tháng tới, CNN đưa tin ngày 11.4.

Chỉ số Hộ chiếu Henley của Henley & Partners, dựa trên dữ liệu độc quyền do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp, đã thường xuyên theo dõi những hộ chiếu thân thiện với đi lại nhất thế giới từ năm 2006.

Trong quý 2 năm 2022, Ukraina đã tăng một bậc và hiện xếp thứ 34 trong bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới. Người dân Ukraina hiện có thể đi đến 143 điểm đến mà không cần thị thực. Nga đã tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 49. Người sở hữu hộ chiếu Nga hiện có thể đi tới 117 quốc gia nhưng dự kiến ​​số lượng điểm đến này có thể giảm đi khi chính sách thị thực và các lệnh trừng phạt Nga được chính thức hóa.

Báo cáo cho thấy rõ "tác động sâu sắc và có lẽ không thể đảo ngược của chiến sự với quyền tự do đi lại".

Những vị trí đầu bảng trong danh sách hộ chiếu quyền lực toàn cầu vẫn giữ nguyên như trước, với Nhật Bản và Singapore cùng ở vị trí số 1. Người sở hữu những hộ chiếu này có thể đi đến 192 điểm đến mà không cần thị thực.

Công dân Afghanistan một lần nữa đứng cuối bảng xếp hạng và chỉ có thể đến 26 quốc gia mà không cần xin thị thực trước.

Trong top 10, Hàn Quốc vẫn đứng cùng với Đức ở vị trí thứ hai, với số điểm đến là 190. Vị trí thứ 3 có Phần Lan, Italia, Luxembourg và Tây Ban Nha cùng là 189 điểm đến. Trong khi Áo, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển chia nhau vị trí thứ 4, với số điểm 188, thì Pháp đã tụt xuống vị trí thứ 5.

Vương quốc Anh đã tăng một bậc lên vị trí thứ 5, cùng với Pháp, cũng như Ireland và Bồ Đào Nha, với số điểm đến là 117.

Mỹ đứng ở vị trí thứ 6, với số điểm đến là 186, cùng chung thứ bậc với Bỉ, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ.

Không có gì thay đổi ở vị trí số 7, gồm Australia, Canada, Cộng hòa Czech, Hy Lạp và Malta, với số điểm đến là 185.

Ở vị trí thứ 8, Hungary đứng một mình, với số điểm đến là 183, trong khi Ba Lan chuyển từ vị trí số 8 xuống số 9, chung thứ bậc với Lithuania và Slovakia, với số điểm đến là 182. Estonia, Latvia và Slovenia lọt vào top 10, với số điểm đến là 181.

Báo cáo lưu ý, tình hình Nga-Ukraina đã chứng tỏ là một lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng bạo lực và xung đột có thể dẫn đến việc di dời hàng loạt.  Christian H. Kaelin, chủ tịch Henley & Partners nhận định: "Chỉ số mới nhất cho thấy sự chia rẽ giữa Nga và phần lớn thế giới phương Tây sẽ chỉ tăng lên".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Châu Âu đầu tiên thăm Nga kể từ chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer đến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva vào ngày 11.4, trở thành nhà lãnh đạo Châu Âu đầu tiên gặp tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được thêm 2 nước công nhận

Thanh Hà |

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được thêm Iran và Malaysia công nhận.

Đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Thanh Hà |

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly tối 22.3, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lãnh đạo Châu Âu đầu tiên thăm Nga kể từ chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer đến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva vào ngày 11.4, trở thành nhà lãnh đạo Châu Âu đầu tiên gặp tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được thêm 2 nước công nhận

Thanh Hà |

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được thêm Iran và Malaysia công nhận.

Đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Thanh Hà |

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly tối 22.3, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.