Cháy kho lọc dầu ở nước sản xuất dầu lớn nhất Châu Phi, 100 người chết

Khánh Minh |

Vụ nổ tại cơ sở lọc dầu bất hợp pháp ở bang Imo, Nigeria khiến hơn 100 nạn nhân bị cháy đến mức không thể nhận dạng.

Ngày 23.4, một quan chức chính quyền địa phương và một nhóm môi trường cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy nổ tại kho lọc dầu bất hợp pháp ở biên giới sông Nigeria và bang Imo.

Tờ The Guardian dẫn lời Goodluck Opiah - ủy viên phụ trách tài nguyên dầu mỏ của bang Imo - cho biết: “Đám cháy bùng phát xảy ra tại một địa điểm khai thác dầu bất hợp pháp, khiến hơn 100 người bị cháy đến mức không nhận dạng được.

Địa điểm khai thác dầu nằm trong khu vực chính quyền địa phương Ohaji-Egbema của bang Imo trong khu rừng Abaezi, giữa biên giới hai bang.

Tình trạng thất nghiệp và nghèo đói ở đồng bằng sông Niger khiến việc lọc dầu thô bất hợp pháp trở thành một ngành kinh doanh hấp dẫn nhưng để lại hậu quả chết người. Dầu thô được khai thác từ một mạng lưới đường ống thuộc sở hữu của các công ty dầu mỏ lớn trong khu vực và được tinh chế thành sản phẩm trong các bồn chứa tạm thời.

Quá trình nguy hiểm đã dẫn đến nhiều tai nạn chết người và làm ô nhiễm đất nông nghiệp, các con lạch và đầm phá ở một khu vực vốn đã bị tàn phá bởi sự cố tràn dầu.

Trung tâm Vận động Bảo vệ Môi trường và Thanh niên cho biết một số phương tiện xếp hàng dài để mua nhiên liệu bất hợp pháp đã bị cháy trong vụ nổ.

Thống đốc bang Rivers gần đây đã có hành động chấn chỉnh việc lọc dầu bất hợp pháp trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng.

“Thống đốc bang Rivers gần đây đã thúc đẩy việc dẹp bỏ hoạt động lọc dầu bất hợp pháp ở Rivers, vì vậy nó phải chuyển đến các vùng ven và các bang lân cận. Trong một hoặc hai tháng trước, đã có một số cuộc đột kích và một số nhân viên an ninh liên quan đã bị xử lý” - Ledum Mitee, cựu chủ tịch Phong trào Vì sự sống còn của Người dân Ogoni (Mosop), cho hay.

Ít nhất 25 người, bao gồm một số trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ nổ và hỏa hoạn tại một cơ sở lọc dầu bất hợp pháp khác ở bang Rivers hồi tháng 10.

Vào tháng 2, chính quyền địa phương cho biết đã bắt đầu chiến dịch trấn áp để ngăn chặn việc tinh chế dầu thô bị đánh cắp, nhưng không mấy thành công.

Các quan chức chính phủ ước tính rằng Nigeria, nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn nhất Châu Phi, mất trung bình 200.000 thùng dầu mỗi ngày - tương đương hơn 10% sản lượng - vì những đường ống khai thác hoặc phá hoại.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bất ngờ xin lỗi đồng minh giàu dầu mỏ vùng Vịnh

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ đã xin lỗi Thái tử UAE trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng ngoại giao với quốc gia giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc rút khỏi Mỹ, Anh và Canada?

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc có thể ngừng hoạt động ở Mỹ, Anh và Canada.

Cấm dầu khí Nga có thể gây ra cú sốc tồi tệ nhất trong lịch sử

Khánh Minh |

OPEC cảnh báo EU rằng không có sự thay thế nào cho dầu của Nga và nếu cấm sẽ gây ra cú sốc tồi tệ nhất trong lịch sử.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Mỹ bất ngờ xin lỗi đồng minh giàu dầu mỏ vùng Vịnh

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ đã xin lỗi Thái tử UAE trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng ngoại giao với quốc gia giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc rút khỏi Mỹ, Anh và Canada?

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc có thể ngừng hoạt động ở Mỹ, Anh và Canada.

Cấm dầu khí Nga có thể gây ra cú sốc tồi tệ nhất trong lịch sử

Khánh Minh |

OPEC cảnh báo EU rằng không có sự thay thế nào cho dầu của Nga và nếu cấm sẽ gây ra cú sốc tồi tệ nhất trong lịch sử.