Các nước nới lỏng hạn chế đối với F0

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quốc gia trên thế giới đã có động thái nới lỏng các hạn chế COVID-19, nhằm đẩy nhanh việc trở lại cuộc sống bình thường. Đặc biệt, tại Anh, người mắc COVID-19 vẫn được phép sinh hoạt ngoài cộng đồng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21.2 đã tuyên bố chấm dứt tất cả hạn chế COVID-19 ở Anh bao gồm việc tự cách ly bắt buộc đối với những người mắc COVID-19 và xét nghiệm miễn phí, theo Reuters.

Thủ tướng Johnson nói rằng yêu cầu pháp lý về việc tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ bị xóa bỏ vào ngày 24.2 trong khi xét nghiệm miễn phí sẽ kết thúc vào ngày 1.4.

Ông Johnson sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai vaccine tăng cường, cung cấp thêm liều tăng cường cho những người dễ bị tổn thương nhất, cũng như các biện pháp khác như thuốc kháng virus.

Thủ tướng Anh phát biểu trước Quốc hội: "Các hạn chế gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, xã hội của chúng ta, cũng như sức khỏe tinh thần và cơ hội sống của con cái chúng ta, và chúng ta không cần phải như vậy nữa".

"Chúng ta cần học cách sống chung với loại virus này và tiếp tục bảo vệ bản thân và những người khác mà không hạn chế các quyền tự do của chúng ta".

Sau Anh, Hà Lan là nước tiếp theo bãi bỏ các hạn chế. Bộ trưởng Y tế, Phúc lợi và Thể thao Hà Lan Ernst Kuipers hôm 15.2 tuyên bố Hà Lan đang ở trong một giai đoạn mới và sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường bằng cách dỡ bỏ hầu hết các biện pháp chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, theo Tân Hoa Xã.

Việc dỡ bỏ các biện pháp COVID-19 ở Hà Lan gồm 3 giai đoạn. Khuyến nghị của chính phủ về việc không tiếp đón quá 4 người đến nhà và làm việc tại nhà nếu thể, đã hết hiệu lực ngay lập tức.

Tất cả các địa điểm công cộng tại Hà Lan kể từ 18.2 đã có thể mở cửa đến 1 giờ sáng. Từ ngày 25.2, giờ mở cửa bình thường được áp dụng trở lại tại mọi địa điểm và các câu lạc bộ đêm được mở cửa bình thường. Ngoài ra, những địa điểm có sức chứa dưới 500 người không còn yêu cầu giấy thông hành COVID-19. Người dân không cần đeo khẩu trang trong nhà hàng và trường học, cũng như không còn phải giữ khoảng cách 1,5m.

Tại Latvia, chính phủ đã thông qua kế hoạch gồm 3 bước để gỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế COVID-19 vào tháng 4 tới.

Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, có hiệu lực từ ngày 16.2, trẻ em sẽ không cần giấy chứng nhận âm tính để hưởng các dịch vụ hoặc tham dự một sự kiện.

Từ ngày 1.3, người dân Latvia được phép vào các trung tâm thương mại lớn mà không cần xuất trình chứng nhận COVID-19 chứng minh đã tiêm phòng hoặc đã phục hồi sau nhiễm virus. Các sự kiện ngoài trời và các cuộc tụ họp tôn giáo cũng không còn yêu cầu chứng nhận COVID-19.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

2 nước Đông Nam Á nới lỏng hạn chế COVID-19 hơn nữa cho du khách quốc tế

Nguyễn Hạnh |

Indonesia đang xem xét miễn cách ly đối với du khách quốc tế đến đảo Bali, trong khi Malaysia thông báo dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Thái Lan và Campuchia.

Australia nới lỏng hạn chế COVID-19, chuẩn bị mở cửa biên giới

Bảo Châu |

Hai bang lớn nhất Australia nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội kể từ 18.2 trong bối cảnh biên giới quốc tế nước này sẽ mở cửa trở lại từ 21.2 sau gần 2 năm.

Na Uy thành nước Bắc Âu tiếp theo dỡ bỏ toàn bộ hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Na Uy là quốc gia Bắc Âu tiếp theo sau Đan Mạch và Thụy Điển dỡ bỏ gần như toàn bộ hạn chế COVID-19.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

2 nước Đông Nam Á nới lỏng hạn chế COVID-19 hơn nữa cho du khách quốc tế

Nguyễn Hạnh |

Indonesia đang xem xét miễn cách ly đối với du khách quốc tế đến đảo Bali, trong khi Malaysia thông báo dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Thái Lan và Campuchia.

Australia nới lỏng hạn chế COVID-19, chuẩn bị mở cửa biên giới

Bảo Châu |

Hai bang lớn nhất Australia nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội kể từ 18.2 trong bối cảnh biên giới quốc tế nước này sẽ mở cửa trở lại từ 21.2 sau gần 2 năm.

Na Uy thành nước Bắc Âu tiếp theo dỡ bỏ toàn bộ hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Na Uy là quốc gia Bắc Âu tiếp theo sau Đan Mạch và Thụy Điển dỡ bỏ gần như toàn bộ hạn chế COVID-19.