Ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Trung Quốc cao nhất từ tháng 2.2020

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 13.287 ca mắc COVID-19 mới hằng ngày vào ngày 2.4, mức cao nhất kể từ tháng 2.2020, với phần lớn ở tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải.

Cơ quan y tế Trung Quốc thông báo ngày 3.4, có 1.506 ca mắc COVID-19 được xác định vào ngày 2.4, giảm so với 2.129 ca một ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca COVID-19 không có triệu chứng, mà Trung Quốc không phân loại trong số ca chính thức, tăng lên 11.781 ca trong ngày 2.4. Trước đó một ngày, số ca không triệu chứng ở nước này là 7.869.

Trong số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận, có 1.455 ca lây truyền cộng đồng, với 956 ca được phát hiện ở Cát Lâm và 438 ca ở Thượng Hải.

Thượng Hải, nơi có 25 triệu dân, triển khai xét nghiệm kháng nguyên trên toàn thành phố trong ngày 3.4 và xét nghiệm axit nucleic hàng loạt trong ngày 4.4, một quan chức cấp cao của cơ quan y tế Thượng Hải thông tin trong cuộc họp báo ngày 3.4.

"Nhiệm vụ chính là loại bỏ hoàn toàn các điểm nguy cơ và cắt đứt chuỗi lây truyền để chúng ta có thể kiềm chế sự lây lan của dịch càng sớm càng tốt" - Reuters dẫn lời ông Wu Qianyu, thanh tra của Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan ngày 2.4  cũng hối thúc thành phố Thượng Hải "thực hiện các động thái kiên quyết và nhanh chóng" để kiềm chế đại dịch. Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đến Thượng Hải để giám sát các nỗ lực kiểm soát đại dịch, Tân Hoa Xã cho hay. Trước đó, bà Tôn Xuân Lan đã đến Cát Lâm để giám sát kiểm soát dịch ở tỉnh đông bắc Trung Quốc.

Thượng Hải đã nỗ lực ngăn chặn bùng phát COVID-19 với chế độ phong tỏa 2 giai đoạn khiến các nhà sản xuất phải tạm dừng hoạt động và gây ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại cảng Thượng Hải - trung tâm vận chuyển container lớn nhất thế giới. Tập đoàn Cảng Thượng Hải ra thông cáo cho biết, "hoạt động tại Cảng Thượng Hải ổn định và có trật tự".

Dữ liệu của Refinitiv chỉ ra, tình trạng tắc nghẽn với container và tàu chở dầu ở Thượng Hải đã giảm bớt kể từ ngày 31.3, nhưng số lượng tàu xếp hàng ở khu neo đậu bên ngoài cửa sông Dương Tử đã tăng lên gần 90 người, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.2021.

Việc các tàu xếp hàng tăng mạnh cũng được ghi nhận tại các cảng gần Thượng Hải, như cảng Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang, do một số công ty chuyển hướng hàng hóa để tránh việc quay vòng logistics kéo dài.

Trung Quốc là một trong những nước cuối cùng ứng phó đại dịch COVID-19 theo cách tiếp cận "zero-COVID".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.

Thành phố đông dân nhất Trung Quốc siết chặt hạn chế để chống COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 29.3 một lần nữa thắt chặt các hạn chế COVID-19 trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống dịch gồm 2 giai đoạn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.

Thành phố đông dân nhất Trung Quốc siết chặt hạn chế để chống COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 29.3 một lần nữa thắt chặt các hạn chế COVID-19 trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống dịch gồm 2 giai đoạn.