Biến thể phụ của Omicron áp đảo ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 29.3 thông tin, biến thể phụ BA.2 của Omicron ước tính gây ra khoảng 55% trường hợp COVID-19 ở nước này.

Theo CNA, sự bùng phát trở lại các ca mắc COVID-19 ở khu vực Châu Á và Châu Âu đã làm dấy lên lo ngại rằng, một làn sóng khác có thể xảy ra ở Mỹ, nhưng các chuyên gia y tế của nước này tin rằng điều đó khó xảy ra.

Theo nhà phân tích Michael Newshel của Evercore ISI, số ca mắc COVID-19 mới trong thời gian gần đây đang ở mức thấp và vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sự đảo ngược mạnh mẽ ở mức độ đã thấy tại nhiều quốc gia ở Châu Âu.

Tuần trước, quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci cho hay, mặc dù ông không mong đợi một sự đột biến lớn, nhưng ông sẽ không ngạc nhiên khi chứng kiến sự gia tăng các trường hợp do sự thống trị của biến thể phụ BA.2.

Theo ước tính của CDC Mỹ, biến thể phụ BA.2 có khả năng lây truyền cao chiếm 54,9% các trường hợp, tính đến ngày 26.3. Trước đó, tính đến ngày 19.3, BA.2 chỉ mới chiếm khoảng 39%. Hầu hết mọi người ở Mỹ hiện được coi là trong tình trạng lây truyền COVID-19 thấp.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thuốc COVID-19 AstraZeneca trung hòa các biến thể phụ của Omicron

Nguyễn Hạnh |

AstraZeneca ngày 21.3 thông tin, thí nghiệm trong phòng nghiên cứu cho thấy, cocktail kháng thể Evusheld của họ có khả năng trung hòa các biến thể của biến thể Omicron, bao gồm cả biến thể phụ BA.2 rất dễ lây lan.

WHO lên tiếng về biến thể phụ BA.2 của Omicron

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1.2 cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể phụ của Omicron BA.2 gây lây nhiễm nặng hơn phiên bản gốc dù theo dữ liệu ban đầu, biến thể mới này dễ lây lan hơn.

Anh công bố kết quả nghiên cứu mới về biến thể phụ dễ lây lan hơn của Delta

Phương Linh |

Biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta đang lây lan ở Anh ít có khả năng dẫn đến các ca nhiễm có triệu chứng, theo kết quả khảo sát mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thuốc COVID-19 AstraZeneca trung hòa các biến thể phụ của Omicron

Nguyễn Hạnh |

AstraZeneca ngày 21.3 thông tin, thí nghiệm trong phòng nghiên cứu cho thấy, cocktail kháng thể Evusheld của họ có khả năng trung hòa các biến thể của biến thể Omicron, bao gồm cả biến thể phụ BA.2 rất dễ lây lan.

WHO lên tiếng về biến thể phụ BA.2 của Omicron

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1.2 cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể phụ của Omicron BA.2 gây lây nhiễm nặng hơn phiên bản gốc dù theo dữ liệu ban đầu, biến thể mới này dễ lây lan hơn.

Anh công bố kết quả nghiên cứu mới về biến thể phụ dễ lây lan hơn của Delta

Phương Linh |

Biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta đang lây lan ở Anh ít có khả năng dẫn đến các ca nhiễm có triệu chứng, theo kết quả khảo sát mới.