Biến thể mới XE xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Biến thể mới XE lây lan nhanh hơn Omicron đã được phát hiện ở một quốc gia Đông Nam Á.

Ca nhiễm biến thể mới XE đầu tiên đã được ghi nhận ở Thái Lan trong ngày 2.4, Bangkok Post thông tin.

Phát hiện ca COVID-19 nhiễm biến thể XE được Trung tâm Y khoa Gene, Bệnh viện Ramathibodi báo cáo.

Trong bài đăng trên trang Facebook, trung tâm cho biết, biến thể mới XE được tìm thấy thông qua giải trình tự bộ gene của một mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân Thái Lan.

Biến thể mới XE là chủng lai của các biến thể phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, biến thể XE có thể là chủng virus mới dễ lây lan nhất dù mức độ nghiêm trọng của chủng này vẫn đang được điều tra.

Biến thể mới XE lần đầu tiên được phát hiện tại Vương quốc Anh vào ngày 19.1 năm nay và hơn 600 mẫu vật nhiễm biến thể này đã được báo cáo và xác nhận kể từ đó.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho hay, biến thể mới XE có khả năng lây truyền cao hơn BA.2 10% và khả năng truyền nhiễm cao hơn 43% so với chủng Omicron ban đầu (B.1.1.529). Hiện vẫn còn phải chờ xem biến thể XE có khả năng trở thành chủng thống trị hay không.

Theo dự án Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages (PANGOLIN), có 2 tái tổ hợp Delta và biến thể phụ BA.1 của Omicron là XD và XF và có 6 tái tổ hợp của các biến thể phụ của Omicron BA.1 và BA.2 gồm: XE, XG, XH, XJ, XK và XL.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát hiện biến thể phụ mới của Omicron

Thanh Hà |

Tình hình COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp với việc phong tỏa trung tâm tài chính Thượng Hải khi số ca COVID-19 mới tăng lên và có báo cáo về các ca nhiễm biến thể phụ của Omicron gần Thượng Hải.

Biến thể mới XE lây nhanh hơn Omicron nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được các biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc phát hiện biến thể phụ mới của Omicron

Thanh Hà |

Tình hình COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp với việc phong tỏa trung tâm tài chính Thượng Hải khi số ca COVID-19 mới tăng lên và có báo cáo về các ca nhiễm biến thể phụ của Omicron gần Thượng Hải.

Biến thể mới XE lây nhanh hơn Omicron nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được các biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.