Bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp xuất hiện ở 2 nước Châu Á

Hải Anh |

Bộ Y tế Singapore xác nhận có 1 ca bệnh đậu mùa khỉ nhập khẩu tại nước này ngày 21.6. Hôm sau, cũng tại Châu Á, Hàn Quốc xác định có 2 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ ở Singapore là một người đàn ông Anh 42 tuổi, làm tiếp viên hàng không, đã có mặt tại Singapore từ ngày 15-17.6 và trở lại Singapore lần nữa vào 19.6, Straits Times đưa tin.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ngày 20.6 và đang được điều trị tại Trung tâm Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm (NCID) của Singapore.

Bộ Y tế cho biết, tình trạng bệnh nhân ổn định và việc truy tìm tiếp xúc đang được triển khai. Có 13 người tiếp xúc gần nhất đã được xác định ngày 21.6. Tất cả người tiếp xúc gần bệnh nhân đậu mùa khỉ ở Singapore sẽ cách ly trong 21 ngày kể từ lần tiếp xúc với bệnh nhân.

Đây là ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nhập khẩu đầu tiên được phát hiện ở Singapore kể từ năm 2019 - thời điểm một người đàn ông Nigeria có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bộ Y tế Singapore cũng cho hay, vào ngày 6.6, một du khách quá cảnh qua Singapore đến Australia một tuần trước đó đã có kết quả dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh do virus hiếm gặp và những người bị nhiễm bệnh thường bị sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, hôn mê và nổi hạch ở da.

Bệnh đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người nhìn chung không phổ biến nhưng có thể xảy ra khi tiếp xúc với các giọt bắn đường hô hấp hoặc tiếp xúc vật lý trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc vết tổn thương của người bị nhiễm bệnh hoặc vật dụng bị nhiễm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 5 đến 21 ngày.

Yonhap ngày 22.6 dẫn lời các quan chức y tế công cộng Hàn Quốc cho biết, nước này đã báo cáo 2 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông tin, 2 ca nghi mắc được xác định ngày 21.6 và các xét nghiệm đang được triển khai.

Theo KDCA, một trong những ca nghi mắc là người nước ngoài, nhập cảnh Hàn Quốc ngày 20.6 và một người khác là người Hàn Quốc trở về vào ngày 21.6.

Theo các quan chức, người nước ngoài đã đến một bệnh viện ở Busan, cách Seoul 450km về phía đông nam, vào ngày 21.6 khi bị đau họng, tổn thương da và các triệu chứng nghi virus đậu mùa khỉ. Người này được cho nhập viện sau khi các bác sĩ nhận định đây là ca nghi mắc bệnh.

Bệnh nhân người Hàn Quốc nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đi từ Đức đến sân bay quốc tế Incheon ngày 21.6 và nhận thấy các triệu chứng 2 ngày trước khi trở về. Người này đã nhập viện ở Incheon, phía tây Seoul.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về báo cáo virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét các báo cáo cho biết virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch của bệnh nhân, khám phá khả năng bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục.

Vì sao WHO muốn khẩn cấp đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thảo luận với các chuyên gia virus về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để giảm thiểu kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong bối cảnh gần 1.300 ca bệnh đã được ghi nhận ở 28 quốc gia.

Những ẩn số về bệnh đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không cho là đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại có thể biến thành đại dịch, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về căn bệnh này, bao gồm cả cách lây lan chính xác và liệu việc dừng tiêm chủng vaccine đậu mùa từ nhiều thập kỷ trước có thể bằng cách nào đó làm tăng tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ hay không.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

WHO lên tiếng về báo cáo virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét các báo cáo cho biết virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch của bệnh nhân, khám phá khả năng bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục.

Vì sao WHO muốn khẩn cấp đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thảo luận với các chuyên gia virus về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để giảm thiểu kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong bối cảnh gần 1.300 ca bệnh đã được ghi nhận ở 28 quốc gia.

Những ẩn số về bệnh đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không cho là đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại có thể biến thành đại dịch, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về căn bệnh này, bao gồm cả cách lây lan chính xác và liệu việc dừng tiêm chủng vaccine đậu mùa từ nhiều thập kỷ trước có thể bằng cách nào đó làm tăng tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ hay không.