Bão đầu mùa đổ bộ Philippines gây thiệt hại nặng

Khánh Minh |

Cơn bão đầu tiên trong năm 2022 đổ bộ Philippines hôm 10.4 làm hàng chục nghìn người phải di dời do lũ lụt và lở đất.

Cơn bão có tên địa phương là Agaton đổ bộ vào bờ biển phía đông của Philippines hôm 10.4 là cơn bão đầu tiên trong mùa bão 2022 đổ bộ khi Philippines chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Bão Agaton đổ bộ vào đảo Calicoan ngoài khơi tỉnh Đông Samar, cách thủ đô Manila 659 km về phía nam. Bản tin dự báo thời tiết của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão Agaton có sức gió tối đa 75 km/h, giật lên tới 105 km/h, di chuyển theo hướng Tây-Tây-Bắc, mỗi giờ đi được 10 km.

Cảnh báo bão đã được nâng cấp ở một số tỉnh miền Đông và miền Trung, nơi bão Agaton dự kiến ​​sẽ mang đến những trận mưa lớn đến dữ dội trong vài ngày tới.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã đình chỉ việc đi lại trên biển ở các tỉnh bị ảnh hưởng, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trên đường trở về nhà ở các tỉnh trước kỳ nghỉ Tuần Thánh.

PASAGA cảnh báo, các khu vực bị ảnh hưởng sẽ có "biển động mạnh đến dữ dội" và "những điều kiện này có thể gây rủi ro cho hầu hết các tàu biển".

Ít nhất một người đã chết và hơn 17.000 người phải di dời do lũ lụt và lở đất khi bão Agaton đổ bộ. Bão mang đến những trận mưa xối xả khiến một người đàn ông 83 tuổi chết đuối trong lũ lụt ở tỉnh Davao De Oro, cách thủ đô Manila 970 km về phía nam. Hai phụ nữ bị thương khi bị lũ cuốn ở tỉnh Bukidnon gần đó, theo cơ quan thảm họa quốc gia.

Bão Agaton khiến hàng chục nghìn người dân Philippines phải di dời. Ảnh: PASAGA
Bão Agaton khiến hàng chục nghìn người dân Philippines phải di dời. Ảnh: PASAGA

"Có một số báo cáo về thương vong bổ sung, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ con số chính thức và báo cáo từ các đối tác trong khu vực", Mark Timbal, phát ngôn viên của cơ quan thảm họa quốc gia, cho biết.

Theo cơ quan này, gần 18.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa tại 17 tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão, trong khi hơn 1.100 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng ở những khu vực bị ảnh hưởng sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển đình chỉ việc đi lại trên biển.

Tờ Rappler cho hay, riêng ở Mindanao, mưa lớn và các mối đe dọa về lũ lụt và lở đất đã buộc hơn 6.000 gia đình phải sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

Ngoài bão Agaton, cơ quan thời tiết đang theo dõi cơn bão nhiệt đới Malakas, dự kiến ​​sẽ đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines trong ngày 12 hoặc 13.4 nhưng không nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền. Bão Malakas hiện có sức gió tối đa 75 km/h, giật lên tới 90 km/h, đang di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc 20 km/h.

Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão hàng năm. Cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Philippines là siêu bão Haiyan, khiến 6.300 người thiệt mạng và hơn 4 triệu người phải di dời vào tháng 11.2013.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cơn bão đầu tiên năm 2022 gần Philippines có vào Biển Đông?

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, ngày 8.4, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão - cơn bão đầu tiên trong năm 2022 ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Tàu chở hàng bị bão nhấn chìm ở vịnh Ba Tư, thủy thủ mất tích

Bảo Châu |

Một con tàu chở hàng gắn cờ UAE với 30 thủy thủ đoàn đã bị nhấn chìm ở Vịnh Ba Tư ngoài khơi bờ biển phía nam Iran.

Mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng ở Australia, ít nhất 7 người chết

Phương Linh |

Một hệ thống bão nghiêm trọng đã tấn công vùng đông bắc Australia ngày 27.2, gây ra lũ lụt, lũ quét làm nhiều người chết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cơn bão đầu tiên năm 2022 gần Philippines có vào Biển Đông?

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, ngày 8.4, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão - cơn bão đầu tiên trong năm 2022 ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Tàu chở hàng bị bão nhấn chìm ở vịnh Ba Tư, thủy thủ mất tích

Bảo Châu |

Một con tàu chở hàng gắn cờ UAE với 30 thủy thủ đoàn đã bị nhấn chìm ở Vịnh Ba Tư ngoài khơi bờ biển phía nam Iran.

Mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng ở Australia, ít nhất 7 người chết

Phương Linh |

Một hệ thống bão nghiêm trọng đã tấn công vùng đông bắc Australia ngày 27.2, gây ra lũ lụt, lũ quét làm nhiều người chết.