"Bảo bối" giúp phát hiện sự sống ngoài hành tinh dựa trên sự ô nhiễm

Nguyễn Hạnh |

Kính viễn vọng không gian James Webb trị giá 10 tỉ USD của NASA có thể phát hiện các nền văn minh ngoài Trái đất dựa trên ô nhiễm không khí từ các hành tinh đó.

Theo Daily Mail, kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) là kính viễn vọng tối tân nhất từng được phóng lên không gian, và khám phá thời kỳ sơ khai của vũ trụ không phải là điều duy nhất nó sẽ làm.

Nghiên cứu của Viện Khoa học Không gian Blue Marble ở Seattle (Mỹ) đã xem xét khả năng sử dụng JWST để tìm kiếm các chất ô nhiễm công nghiệp trong bầu khí quyển của các ngoại hành tinh.

Nghiên cứu tuyên bố, nếu kính viễn vọng không gian phát hiện chlorofluorocarbon (CFC) từ các thế giới ngoài hành tinh, nó có thể chỉ ra rằng chúng có thể sinh sống được. Trên Trái đất, CFC được thải ra trong công nghiệp như chất làm lạnh và chất làm sạch.

CFC từng tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trong tầng ozone của Trái đất vào những năm 1980, trước khi quốc tế cấm sử dụng vào năm 1987 và giúp giảm CFC trở lại mức ít gây hại hơn.

Các nhà nghiên cứu mô tả CFC là "tác nhân gây hiệu ứng nhà kính mạnh với thời gian cư trú lâu trong khí quyển", thứ gần như chắc chắn là kết quả của một nền văn minh có khả năng công nghiệp hóa nhanh chóng.

Các nhà nghiên cứu cho biết tốt nhất nên tìm kiếm những ngôi sao lùn đỏ sống lâu, mờ ảo, chẳng hạn như TRAPPIST-1. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Các nhà nghiên cứu cho biết tốt nhất nên tìm kiếm những ngôi sao lùn đỏ già cỗi, mờ ảo, chẳng hạn như TRAPPIST-1. Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng có những hạn chế đối với khả năng phát hiện CFC của JWST. Ví dụ, nếu ngôi sao của một hành tinh quá sáng, nó sẽ át đi tín hiệu. Để có cơ hội tốt nhất phát hiện ra dấu hiệu hóa học, các nhà nghiên cứu cho biết kính viễn vọng nên tìm kiếm những hành tinh xung quanh các sao lùn đỏ già và mờ.

Họ đưa ra ví dụ về TRAPPIST-1 - một ngôi sao lùn đỏ cách chúng ta 40 năm ánh sáng. Có một số hành tinh có kích thước bằng Trái đất quay xung quanh vùng có thể sinh sống được của nó. JWST sẽ có thể nhìn thấy CFC trên các hành tinh của TRAPPIST-1, vì ngôi sao mờ sẽ không át đi dấu hiệu của CFC giống như cách mà một ngôi sao sáng như Mặt trời của chúng ta sẽ làm.

Vấn đề duy nhất là các ngôi sao như vậy thường không có lợi cho sự sống, bởi vì khi còn trẻ, chúng phát ra các ngọn lửa mạnh mẽ có thể gây tử vong cao cho bất kỳ sự sống nào trên các hành tinh gần đó. Tuy nhiên, sau giai đoạn không ổn định này, ngôi sao sẽ "bình tĩnh" hơn khi lớn tuổi. Vì vậy, vẫn có thể có sự sống.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện vật thể lạ nghi là người ngoài hành tinh trong Dải Ngân Hà

Anh Vũ |

Một vật thể quay tròn kỳ lạ trong Dải Ngân hà không giống bất cứ thứ gì mà các nhà thiên văn từng thấy vừa được phát hiện.

Những khám phá nổi bật về người ngoài hành tinh trong năm 2021

Nguyễn Hạnh |

Dưới đây là 5 khám phá mới về người ngoài hành tinh và những nơi ẩn chứa sự sống ngoài hành tinh trong năm 2021.

Giả thuyết mới về cách thức liên lạc bí mật của người ngoài hành tinh

Nguyễn Hạnh |

Một nhà vật lý lượng tử cho rằng người ngoài hành tinh có thể đang sử dụng các ngôi sao để gửi tin nhắn cho những người khác trong không gian, Daily Mail đưa tin ngày 4.8.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện vật thể lạ nghi là người ngoài hành tinh trong Dải Ngân Hà

Anh Vũ |

Một vật thể quay tròn kỳ lạ trong Dải Ngân hà không giống bất cứ thứ gì mà các nhà thiên văn từng thấy vừa được phát hiện.

Những khám phá nổi bật về người ngoài hành tinh trong năm 2021

Nguyễn Hạnh |

Dưới đây là 5 khám phá mới về người ngoài hành tinh và những nơi ẩn chứa sự sống ngoài hành tinh trong năm 2021.

Giả thuyết mới về cách thức liên lạc bí mật của người ngoài hành tinh

Nguyễn Hạnh |

Một nhà vật lý lượng tử cho rằng người ngoài hành tinh có thể đang sử dụng các ngôi sao để gửi tin nhắn cho những người khác trong không gian, Daily Mail đưa tin ngày 4.8.