Bán xăng giá 15.000 đồng, quản lý trạm xăng Mỹ bị sa thải

Hải Anh |

Quản lý trạm xăng ở Mỹ bị sa thải vì đặt nhầm giá xăng thành 69 cent (khoảng 15.000 đồng) cho 1 gallon (khoảng 3,7 lít xăng).

Người quản lý của một trạm xăng ở Bắc California, Mỹ bị sa thải sau khi vô tình đặt giá xăng ở mức giá 69 cent cho một gallon.

John Szczecina là quản lý một trạm xăng Shell ở Rancho Cordova. Anh đã đặt nhầm số thập phân vào sai vị trí trong khi giá xăng thực tế là 6,99 USD (khoảng 162.000 đồng) mỗi gallon.

"Tôi đã đặt cả 3 giá ở đó, ngoại trừ giá dầu diesel. Vì vậy, tôi chỉ nhận trách nhiệm về nó và đó là lỗi của tôi" - Szczecina chia sẻ với ABC News Fresno.

Lỗi định giá này khiến trạm xăng thiệt hại 16.000 USD (370.000  triệu đồng), khi hàng trăm tài xế tận dụng sai lầm này và đổ đầy bình.

Szczecina lo lắng chủ trạm xăng sẽ khởi kiện vì doanh thu bị thất thoát. Gia đình người quản lý trạm xăng vừa bị sa thải đã kêu gọi quyên góp trả nợ trên GoFundMe.

Theo câu lạc bộ ôtô AAA, giá xăng ở Mỹ gần đây lần đầu lên mức 5 USD (116.000 đồng) mỗi gallon.

Tài xế ở California đang trả giá xăng cao hơn nhiều so với mức trung bình trên toàn quốc, trung bình là 6,43 USD (khoảng 150.000 đồng) mỗi gallon.

Giá xăng tại Mỹ tăng chóng mặt trong vài tháng qua, tác động tới ngân sách của hàng triệu người Mỹ trong bối cảnh lạm phát.

Các nhà phân tích nhận định trên ABC News, nhiều tài xế sẵn sàng lên đường khi mùa hè bận rộn dẫn đến giá xăng tăng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ âm thầm cho phép mua phân bón Nga

Hải Anh |

Mỹ tìm cách tăng nguồn cung trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Nga và khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Mỹ bấn loạn vì giá xăng tăng chưa có điểm dừng

Khánh Minh |

Giá xăng ở Mỹ tăng lên mức kỷ lục 5 USD/gallon trong bối cảnh lòng tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1980.

Giá xăng tại Mỹ lập đỉnh mới

Hồng Hạnh |

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ thiết lập một kỷ lục mới - mức giá trung bình toàn quốc đạt 4,598 USD/gallon, tức khoảng 1,20 USD/lít.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ âm thầm cho phép mua phân bón Nga

Hải Anh |

Mỹ tìm cách tăng nguồn cung trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Nga và khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Mỹ bấn loạn vì giá xăng tăng chưa có điểm dừng

Khánh Minh |

Giá xăng ở Mỹ tăng lên mức kỷ lục 5 USD/gallon trong bối cảnh lòng tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1980.

Giá xăng tại Mỹ lập đỉnh mới

Hồng Hạnh |

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ thiết lập một kỷ lục mới - mức giá trung bình toàn quốc đạt 4,598 USD/gallon, tức khoảng 1,20 USD/lít.