Bắc Kinh siết chặt các biện pháp ngừa COVID-19 khi kỳ nghỉ bắt đầu

Hải Anh |

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ cần các xét nghiệm COVID-19 để đi tới các không gian công cộng, thông báo đưa ra ngày 30.4, khi kỳ nghỉ Lễ Lao động bắt đầu.

Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày thường là một trong những khoảng thời gian đi lại đông đúc nhất của Trung Quốc, nhưng việc tái bùng COVID-19 tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch khiến nhiều người dân dự kiến phải ở nhà.

Trước biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, các quan chức Trung Quốc đã siết chặt chính sách zero COVID-19 thông qua xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa các cụm dịch.

Theo Reuters, dù tổn thất kinh tế nhưng thủ đô của Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế hơn nữa việc tiếp cận các không gian công cộng sau kỳ nghỉ lễ.

Từ 5.5, để vào "tất cả các dạng khu vực công cộng và đi phương tiện công cộng", người dân cần có xét nghiệm COVID-19 âm tính, theo thông báo trên trang WeChat chính thức của thành phố Bắc Kinh.

Với các hoạt động như sự kiện thể thao và du lịch theo nhóm, người tham gia cũng sẽ phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ, cùng với bằng chứng "đã tiêm chủng đầy đủ", theo các quy định mới.

Trung Quốc đã báo cáo hơn 10.700 ca COVID-19 trong nước vào ngày 30.4, với hầu hết các ca ở Thượng Hải.

Thượng Hải đã bị phong tỏa trong khoảng một tháng sau khi trở thành tâm điểm của đợt bùng phát mới. Dịch ở Thượng Hải đang có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, số ca mắc mới lên tới 54 ca, theo Ủy ban Y tế Quốc gia.

Khi kỳ nghỉ lễ dài bắt đầu, người tiêu dùng ở thủ đô Bắc Kinh được yêu cầu xuất trình bằng chứng về các xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ để vào các khu vực công cộng như trung tâm thương mại, cửa hàng và danh lam thắng cảnh.

Chính quyền cho biết thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân bắt đầu từ 3.5.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nam Phi đang bước vào làn sóng COVID-19 thứ năm sớm hơn dự kiến

Hải Anh |

Nam Phi có thể bước vào làn sóng COVID-19 thứ năm sớm hơn dự kiến ​​sau khi các ca bệnh tăng đều trong 14 ngày qua do biến thể phụ BA.4 và BA.5 Omicron.

Nước đầu tiên trên thế giới dừng chương trình tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên dừng chương trình tiêm chủng COVID-19 vì virus đã được kiểm soát.

Nhiều đô thị Trung Quốc siết kiểm soát COVID-19, ngăn kịch bản Thượng Hải

Thanh Hà |

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang triển khai các biện pháp nhanh chóng từ xét nghiệm hàng loạt đến phong tỏa dù phát hiện vài ca COVID-19 nhằm ngăn chặn bùng phát và tổn thất kinh tế, xã hội như Thượng Hải.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nam Phi đang bước vào làn sóng COVID-19 thứ năm sớm hơn dự kiến

Hải Anh |

Nam Phi có thể bước vào làn sóng COVID-19 thứ năm sớm hơn dự kiến ​​sau khi các ca bệnh tăng đều trong 14 ngày qua do biến thể phụ BA.4 và BA.5 Omicron.

Nước đầu tiên trên thế giới dừng chương trình tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên dừng chương trình tiêm chủng COVID-19 vì virus đã được kiểm soát.

Nhiều đô thị Trung Quốc siết kiểm soát COVID-19, ngăn kịch bản Thượng Hải

Thanh Hà |

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang triển khai các biện pháp nhanh chóng từ xét nghiệm hàng loạt đến phong tỏa dù phát hiện vài ca COVID-19 nhằm ngăn chặn bùng phát và tổn thất kinh tế, xã hội như Thượng Hải.