Ấn Độ tịch thu 700 triệu USD của công ty lớn hàng đầu Trung Quốc

Song Minh |

Ấn Độ tịch thu hơn 700 triệu USD từ một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc với cáo buộc chuyển tiền ra khỏi nước này một cách bất hợp pháp.

CNN đưa tin, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ - cơ quan điều tra tài chính chính của nước này - cáo buộc công ty con của nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi tại Ấn Độ đã vi phạm luật ngoại hối bằng cách thực hiện "chuyển tiền bất hợp pháp".

Cơ quan này cho biết, Xiaomi Ấn Độ thực hiện theo chỉ thị của công ty mẹ "đã chuyển số ngoại tệ tương đương 55,5 tỉ rupee (726 triệu USD) cho ba công ty nước ngoài, trong đó có một công ty thuộc tập đoàn Xiaomi dưới vỏ bọc tiền bản quyền”.

Xiaomi bắt đầu hoạt động tại Ấn Độ vào năm 2014 và bắt đầu chuyển tiền một năm sau đó. Các nhà chức trách Ấn Độ hiện đã thu giữ số tiền tương đương "nằm trong tài khoản ngân hàng của công ty”.

"Xiaomi Ấn Độ mua các bộ di động được sản xuất hoàn toàn ở Ấn Độ và các sản phẩm khác từ các nhà sản xuất Ấn Độ” - Cục Thực thi cho hay. "Xiaomi Ấn Độ đã không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào từ ba đơn vị có trụ sở ở nước ngoài mà số tiền như vậy đã được chuyển đến", cơ quan này cho biết thêm.

Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ cũng cáo buộc công ty cung cấp "thông tin sai lệch cho các ngân hàng trong khi chuyển tiền ra nước ngoài”.

Xiaomi Ấn Độ - công ty phân phối điện thoại thông minh mang nhãn hiệu Mi - cho biết trong một tuyên bố rằng, "tất cả hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ chặt chẽ luật pháp và quy định địa phương”. Trong một bài đăng trên Twitter hôm 30.4, công ty nói rằng, các khoản thanh toán tiền bản quyền và các báo cáo cung cấp cho ngân hàng "tất cả đều hợp pháp và trung thực”.

Các khoản thanh toán được thực hiện cho "các công nghệ và IP được cấp phép được sử dụng trong các sản phẩm phiên bản Ấn Độ của chúng tôi" - công ty cho hay.

Ấn Độ trở nên cứng rắn với các công ty Trung Quốc kể từ khi căng thẳng biên giới leo thang giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới cách đây hai năm. Vào năm 2020, Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng - phần nhiều trong số đó là của Trung Quốc - bao gồm cả nền tảng video cực kỳ phổ biến TikTok.

Đầu năm nay, Ấn Độ lại cấm một số ứng dụng của Trung Quốc, thuộc các công ty công nghệ như Tencent, Alibaba và NetEase. Đáp lại, Bắc Kinh nói rằng, họ "quan ngại nghiêm túc" về các hành động mà Ấn Độ đã thực hiện chống lại các công ty Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng như vũ bão

Ngọc Vân |

Khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh Mátxcơva giảm cung cấp cho Châu Âu.

Chuyến thăm EU quan trọng của Thủ tướng Ấn Độ giữa chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Đức, Đan Mạch và Pháp từ ngày 2-4.5 bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraina và các mối quan hệ kinh tế-quốc phòng giữa Ấn Độ và EU.

Nga muốn Ấn Độ thanh toán tiền mua dầu bằng USD?

Khánh Minh |

Nga được cho là muốn Ấn Độ thanh toán tiền mua dầu bằng USD hoặc euro, còn hàng hoá khác bằng đồng rúp hoặc rupee.

Những mẻ lưới dính đầy ốc mỡ cập làng chài Mũi Né, ngư dân kiếm tiền triệu

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Những ngày qua, ngư dân Mũi Né trúng luồng ốc mỡ nên thúng nào cập bờ cũng đầy ốc mỡ dính lưới. Mỗi ký ốc mỡ được thu mua giá khoảng 30 nghìn đồng nên thúng nào đánh được hơn 1 tạ đều kiếm được tiền triệu.

PSG đã lạc đường khi chỉ tập trung vào các siêu sao

VIỆT HÙNG |

Thất bại trước Bayern trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League có thể khiến PSG thêm lần nữa rời khỏi cuộc đua danh hiệu từ rất sớm.

Cầu thủ nhí Thái Lan được giải cứu khỏi hang năm 2018 qua đời ở Anh

Thanh Hà |

Duangphet Phromthep, 1 trong 12 người được giải cứu khỏi hang động ngập nước ở Thái Lan sau chiến dịch kéo dài hàng tuần thu hút sự chú ý toàn cầu vào năm 2018, đã qua đời ở Anh, các quan chức Anh và Thái Lan thông báo ngày 15.2.

Ngân hàng có thể giảm lãi suất nhưng biên độ không quá lớn

Đức Mạnh |

"Việc giảm lãi suất huy động và cho vay trong thời gian sắp tới là khả thi. Đồng thời thanh khoản của nền kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì ổn định", trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập CTCP FIDT - cho biết.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng như vũ bão

Ngọc Vân |

Khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh Mátxcơva giảm cung cấp cho Châu Âu.

Chuyến thăm EU quan trọng của Thủ tướng Ấn Độ giữa chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Đức, Đan Mạch và Pháp từ ngày 2-4.5 bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraina và các mối quan hệ kinh tế-quốc phòng giữa Ấn Độ và EU.

Nga muốn Ấn Độ thanh toán tiền mua dầu bằng USD?

Khánh Minh |

Nga được cho là muốn Ấn Độ thanh toán tiền mua dầu bằng USD hoặc euro, còn hàng hoá khác bằng đồng rúp hoặc rupee.