Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, 5 ngôi mộ được khai quật trong tháng này có niên đại từ thời vương quốc cổ đại - từ khoảng năm 2700 đến 2200 trước Công nguyên - và thời kỳ chuyển tiếp thứ nhất của Ai Cập, kéo dài hơn 1 thế kỷ từ khi vương quốc cổ đại sụp đổ.
Ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký của Hội đồng cổ vật Tối cao, cho biết các nhà khảo cổ Ai Cập bắt đầu khai quật địa điểm này vào tháng 9. Đây là những ngôi mộ của các vị quan to trong các vương triều Ai Cập cổ đại.
“Cả 5 ngôi mộ đều được sơn phết, trang trí đẹp mắt. Các cuộc khai quật chưa dừng lại, chúng tôi đang có kế hoạch tiếp tục tiến hành. Chúng tôi tin rằng có thể tìm thấy nhiều ngôi mộ hơn trong khu vực này” - ông Waziri nói với báo giới.
Các ngôi mộ được tìm thấy gần Kim tự tháp bậc thang Djoser, ở Saqqara Necropolis, cách Cairo khoảng 24km về phía tây nam.
Đoạn phim được chia sẻ trên các trang mạng xã hội của Bộ Du lịch và Cổ vật cho thấy các trục chôn cất dẫn đến các ngôi mộ. Các bức tường được trang trí bằng những dòng chữ tượng hình và hình ảnh của các loài động vật linh thiêng và đồ chôn cất của người Ai Cập cổ đại.

Saqqara là một phần của nghĩa trang rộng lớn tại cố đô Memphis của Ai Cập, bao gồm Kim tự tháp Giza nổi tiếng cùng như các kim tự tháp nhỏ hơn ở Abu Sir, Dahshur và Abu Ruwaysh.
Tàn tích của Memphis đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào những năm 1970.
Trong những năm gần đây, Ai Cập đã quảng cáo rầm rộ các phát hiện khảo cổ học mới với giới truyền thông và các nhà ngoại giao quốc tế với hy vọng thu hút thêm nhiều khách du lịch đến đất nước này.
Ngành du lịch từng là nguồn cung cấp ngoại tệ chính cho Ai Cập đã phải hứng chịu nhiều năm bất ổn chính trị và bạo lực sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Hosni Mubarak.
Ngành du lịch Ai Cập gần đây đã bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraina. Nga và Ukraina là hai nước có lượng du khách đông đảo đến Ai Cập.