99% dân đảo lớn nhất Indonesia có kháng thể COVID-19

Hải Anh |

Hầu hết cư dân của hòn đảo Java đông dân nhất của Indonesia đều có kháng thể chống COVID-19 nhờ kết quả của tiêm chủng và lây nhiễm trước đó.

Nghiên cứu vào tháng 3.2022 với 2.100 người, được thực hiện trên Java, nơi sinh sống của 150 triệu người và Bali, điểm đến du lịch hàng đầu của Indonesia cho thấy, 99,2% người dân có kháng thể COVID-19, tăng 6% so với một cuộc khảo sát vào tháng 12.

Pandu Riono, nhà dịch tễ học tại Đại học Indonesia, người đã thực hiện cuộc khảo sát với Bộ Y tế nước này chia sẻ với Reuters ngày 19.4 rằng, mức kháng thể trong cuộc khảo sát mới nhất cao hơn do triển khai tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 rộng rãi hơn.

Số ca COVID-19 hàng ngày của Indonesia đã giảm đáng kể từ khi tăng đột biến vào tháng 2 năm nay do biến thể Omicron. Khoảng 60% trong số 270 triệu người đã được tiêm vaccine COVID-19.

Ông Pandu cho biết, các kháng thể mạnh hơn có thể giải thích tốc độ giảm nhanh hơn các ca lây nhiễm biến thể Omicron ở Indonesia.

Nghiên cứu vào tháng 12.2021 trên 22.000 người, được thực hiện trên toàn quốc nhận thấy 86% người Indonesia có kháng thể.

Quốc gia đa số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới gần đây đã nới lỏng nhiều quy định liên quan tới đại dịch COVID-19, bao gồm miễn cách ly với khách du lịch nước ngoài và dỡ bỏ lệnh cấm 2 năm với cuộc di chuyển hàng loạt trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin chia sẻ ngày 19.4, cuộc khảo sát là yếu tố để chính phủ đánh giá rằng, kỳ nghỉ "có thể diễn ra suôn sẻ mà không gây tác động tiêu cực cho người dân".

Dữ liệu gần đây ở Anh cho thấy, tỉ lệ người lớn có kháng thể COVID-19 vào giữa tháng 3 là gần 99%, theo Reuters.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thượng Hải có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) có 3 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17.4. Đây là những ca tử vong đầu tiên ở trung tâm tài chính, thương mại của Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch lần này.

Thượng Hải ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Khánh Minh |

Thượng Hải ghi nhận 3.590 ca mắc COVID-19 không triệu chứng hôm 16.4 khi trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc vẫn đang phong toả.

Mỹ cấp phép xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở

Thanh Hà |

Ngày 14.4, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép xét nghiệm phát hiện COVID-19 qua hơi thở để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thượng Hải có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) có 3 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17.4. Đây là những ca tử vong đầu tiên ở trung tâm tài chính, thương mại của Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch lần này.

Thượng Hải ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Khánh Minh |

Thượng Hải ghi nhận 3.590 ca mắc COVID-19 không triệu chứng hôm 16.4 khi trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc vẫn đang phong toả.

Mỹ cấp phép xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở

Thanh Hà |

Ngày 14.4, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép xét nghiệm phát hiện COVID-19 qua hơi thở để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.