Zalo thu phí: Bí ẩn nguồn thu đóng góp cho "công ty mẹ" VNG

Vân Trường |

Trong khi liên tục công bố về lượng tăng trưởng người dùng trong mơ thì đến nay số liệu về nguồn thu của Zalo vẫn chỉ là một ẩn số.

Như đã thông báo từ trước, bắt đầu từ hôm qua 1.8, Zalo chính thức triển khai 3 gói thuê bao tháng cho người dùng tại Việt Nam, song song với đó vẫn phát hành một phiên bản miễn phí nhưng bị giới hạn nhiều về mặt tính năng.

Động thái này của Zalo gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng. Theo ghi nhận của Lao Động, đã xuất hiện tình trạng nhiều người dùng rủ nhau xoá appZalo, chuyển sang các ứng dụng tương tự nhưng miễn phí khác như Telegram, Viber...

Nhiều người thắc mắc, với lượng người dùng thuộc hàng lớn nhất Việt Nam, cũng tương tự như Facebook, tại sao Zalo thì thu phí, Facebook vẫn miễn phí.

Để lý giải vấn đề này, cần tìm hiểu nguồn thu của 2 ứng dụng này. Trong khi Facebook có nguồn thu thuộc hàng lớn nhất giới công nghệ thì đến nay thông tin về nguồn thu của Zalo vẫn là một ẩn số.

Theo tìm hiểu, công ty mẹ của Zalo là Công ty cổ phần VNG (VNG) xuất thân là một công ty chuyên phát hành game online. Những năm gần đây, doanh nghiệp này đã đầu tư sang nhiều mảng kinh doanh mới như ứng dụng Zalo, thanh toán, thương mại điện tử, quảng cáo, điện toán đám mây, nội dung số... Tuy mở rộng nhưng nguồn thu chính của doanh nghiệp vẫn đến từ game.

Tính chung cả năm 2021, VNG ghi nhận doanh thu đạt 7.651 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Song, khác với năm 2020 khi lãi sau thuế đạt 201 tỉ đồng thì năm 2021 VNG báo lỗ 71 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 414 tỉ đồng, song lỗ sau thuế cổ đông không kiểm soát là 485 tỉ đồng có thể do khoản đầu tư vào ZaloPay.

Trong năm 2021, doanh thu của VNG đạt 7.651 tỉ đồng thì mảng kinh doanh game mang về gần 6.200 tỉ đồng, tăng 30% so với năm trước và chiếm tới 80% tổng doanh thu.

VNG không công bố riêng doanh thu của Zalo mà chỉ công bố doanh thu chung của mảng dịch vụ trực tuyến trong năm 2021 là 1.001 tỉ đồng. Hiện ngoài Zalo, VNG có hệ sinh thái mạng xã hội giải trí Zing (Zing TV, Zing MP3, tạp chí điện tử Zing News), ứng dụng Báo Mới…

Nhiều người cho rằng, việc công ty mẹ của Zalo là VNG không công bố doanh thu của ứng dụng này là do lượng doanh thu chưa đủ lớn, không thấm vào đâu so với số tiền đầu tư đã bỏ ra để nghiên cứu, vận hành ứng dụng. Đây có thể cũng chính là lý do khiến Zalo vừa có động thái thu phí người dùng và bóp tính năng với những người không chịu trả phí.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Tẩy chay Zalo thu phí, vì sao nhiều người chuyển sang dùng Telegram?

Vân Trường |

Động thái thu phí của Zalo diễn ra ngay sau khi Telegram cũng triển khai gói Premium với nhiều tính năng nâng cao. Nhưng trong khi, Zalo đang giới hạn những tính năng cũ của người dùng không trả phí thì bản thu phí Telegram chỉ tăng thêm tính năng cho người dùng chứ không giới hạn các chức năng cũ.

Zalo chính thức thu phí: "Làn sóng" xoá app bắt đầu

Vân Trường |

Nhiều người dùng cho biết, đã xoá app Zalo trên điện thoại từ rạng sáng 1.8 do ứng dụng này tiến hành thu phí người dùng và "bóp tính năng" với người dùng không trả phí.

Zalo bắt đầu thu phí từ hôm nay 1.8

Vân Trường |

Từ hôm nay 1.8, ứng dụng nhắn tin qua internet (OTT) phổ biến nhất tại Việt Nam là Zalo, bắt đầu tính gói thuê bao đối với người dùng với 3 mức. Đồng thời cắt giảm một số tính năng của bản miễn phí.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tẩy chay Zalo thu phí, vì sao nhiều người chuyển sang dùng Telegram?

Vân Trường |

Động thái thu phí của Zalo diễn ra ngay sau khi Telegram cũng triển khai gói Premium với nhiều tính năng nâng cao. Nhưng trong khi, Zalo đang giới hạn những tính năng cũ của người dùng không trả phí thì bản thu phí Telegram chỉ tăng thêm tính năng cho người dùng chứ không giới hạn các chức năng cũ.

Zalo chính thức thu phí: "Làn sóng" xoá app bắt đầu

Vân Trường |

Nhiều người dùng cho biết, đã xoá app Zalo trên điện thoại từ rạng sáng 1.8 do ứng dụng này tiến hành thu phí người dùng và "bóp tính năng" với người dùng không trả phí.

Zalo bắt đầu thu phí từ hôm nay 1.8

Vân Trường |

Từ hôm nay 1.8, ứng dụng nhắn tin qua internet (OTT) phổ biến nhất tại Việt Nam là Zalo, bắt đầu tính gói thuê bao đối với người dùng với 3 mức. Đồng thời cắt giảm một số tính năng của bản miễn phí.