Xuất hiện robot có thể biến hình từ ghế thành sofa

Anh Vũ |

Hệ thống robot mới của MIT cực kỳ tiện lợi, đơn giản với chi phí chưa tới 1 USD cho mỗi mô-đun.

Các nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo của MIT (CSAIL) và Đại học Calgary, Mỹ đã phát triển một hệ thống robot mô-đun có thể biến thành các hình dạng khác nhau, Engadget đưa tin.

ElectroVoxels có hình khối vuông và không có bất kỳ động cơ hoặc bộ phận chuyển động nào. Thay vào đó, chúng sử dụng nam châm điện để chuyển dịch các bộ phận xung quanh nhau. Mỗi cạnh của một khối ElectroVoxel là một lõi ferit điện từ được quấn bằng dây đồng. Chiều dài của mỗi cạnh ElectroVoxel là khoảng 60 mm. Tổng chi phí cho một khối robot này chưa đến 1 USD.

Khi cực của nam châm bị thay đổi, các cạnh của chúng sẽ hút hoặc đẩy nhau. Điều đó làm cho các hình khối thay đổi. Các bảng mạch in và thiết bị điện tử bên trong mỗi khối lập phương làm nhiệm vụ điều khiển hướng dòng điện của mỗi nam châm.

Robot này có hai kiểu chuyển động cơ bản. Chúng có thể xoay quanh cạnh của một khối lập phương khác, hoặc đi ngang từ khối ElectroVoxel này sang khối tiếp theo. Một phần mềm lập kế hoạch có thể được sử dụng để lập trình cấu hình trở về ban đầu. Người dùng có thể đánh dấu các nam châm cụ thể, kiểm soát tốc độ chuyển động của khối lập phương và đảm bảo chúng không va chạm với nhau.

Các nhà nghiên cứu cho biết phần mềm có thể kiểm soát tới 1.000 ElectroVoxels. Người dùng có thể yêu cầu các khối chuyển thành các hình dạng khác nhau qua phần mềm, chẳng hạn như biến từ một chiếc ghế thành một chiếc sofa. Họ có thể quyết định khối lập phương nào sẽ di chuyển theo hướng nào và phần mềm sẽ xác định các nhiệm vụ điện từ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm ElectroVoxels trong vi trọng lực trên một chuyến bay parabol và phát hiện ra robot này có thể hoạt động trong môi trường trọng lực thấp. Do đó, các nhà nghiên cứu cho biết ElectroVoxels có thể được sử dụng để thay đổi và tạo ra các cấu trúc trong không gian vũ trụ.

Phiên bản tương lai của ElectroVoxels có thể cho phép tạo các thùng chứa lưu trữ tự phân loại. Tuy nhiên, để cho phép các robot dễ dàng cấu hình lại trong lực hấp dẫn của Trái đất, các nhà nghiên cứu cho biết sẽ cần phải có mô hình chi tiết và tối ưu hóa hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Robot thám hiểm NASA ghi cảnh mây trôi trên sao Hỏa

Nguyễn Hạnh |

Xe thám hiểm tự hành Curiosity của NASA đã quan sát những đám mây trôi qua trên bầu trời sao Hỏa. Các đám mây mờ đến mức NASA phải sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để phát hiện ra chúng.

Robot Trung Quốc đoán suy nghĩ của con người chính xác gần 100%

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Các nhà khoa học Trung Quốc từ trường Đại học Tam Hiệp đã chế tạo ra một robot có khả năng đoán được suy nghĩ của con người với độ chính xác gần như 100%.

Robot: Cỗ máy đắc lực phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc

Bảo Châu |

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra suôn sẻ giữa bối cảnh COVID-19 không thể không kể đến sự góp mặt của các robot, những cỗ máy phục vụ đắc lực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Robot thám hiểm NASA ghi cảnh mây trôi trên sao Hỏa

Nguyễn Hạnh |

Xe thám hiểm tự hành Curiosity của NASA đã quan sát những đám mây trôi qua trên bầu trời sao Hỏa. Các đám mây mờ đến mức NASA phải sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để phát hiện ra chúng.

Robot Trung Quốc đoán suy nghĩ của con người chính xác gần 100%

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Các nhà khoa học Trung Quốc từ trường Đại học Tam Hiệp đã chế tạo ra một robot có khả năng đoán được suy nghĩ của con người với độ chính xác gần như 100%.

Robot: Cỗ máy đắc lực phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc

Bảo Châu |

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra suôn sẻ giữa bối cảnh COVID-19 không thể không kể đến sự góp mặt của các robot, những cỗ máy phục vụ đắc lực.