Xiaomi hợp tác với Leica, “mượn” công thức thành công của Huawei?

Thế Lâm |

Một thông tin vừa được hãng smartphone Trung Quốc Xiaomi công bố trên toàn cầu là hợp tác với hãng máy ảnh nổi tiếng Leica, một huyền thoại của Đức.

Thương vụ hợp tác này, gợi nhớ cú bắt tay Huawei – Leica nhiều năm về trước.

Cụ thể, dòng smartphone P9 của Huawei ra mắt năm 2016 chính là sản phẩm hợp tác gây chú ý đầu tiên giữa Huawei và Leica. Những năm sau đó, hai thương hiệu này đã hợp tác với nhau mạnh mẽ hơn.

Cùng với đó, Huawei không ngừng tăng trưởng, đỉnh điểm là vươn lên ngôi vị số 2 thị trường smartphone toàn cầu và tuyên bố sẽ soán ngôi vị số 1 của Samsung trong một vài năm sau đó.

Thế nhưng, việc Huawei lọt vào danh sách cấm vận của Mỹ khiến cho hãng smartphone này từ năm 2020 trở lại đây phải dần từ bỏ bộ phận đã gây được tiếng vang về chất lượng và cả thị phần ở thời điểm từ năm 2020 trở về trước.

Huawei không chỉ bán đi thương hiệu smartphone con Honor, mà ngay bộ phận sản xuất smartphone Huawei cũng đình trệ và tan tác vì thiếu các công nghệ lõi của Mỹ do bị cấm vận. Và theo đó, mối lương duyên Huawei – Leica cũng không còn được nhắc tới.

Chính vì thế, khi Xiaomi công bố sự hợp tác với hãng camera Leica, người ta lại nghĩ ngay đến thương hiệu đồng hương của họ là Huawei và hơn thế nữa. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng thừa cơ Huawei thất thủ ở lĩnh vực smartphone Xiaomi đã chớp lấy “công thức thành công” đã được kiểm nghiệm trên thực tế bằng cách bắt tay với Leica?

Leica là huyền thoại camera, là chuẩn mực trong nhiếp ảnh, máy ảnh Leica không chỉ là đỉnh cao chất lượng mà còn là đẳng cấp tiêu dùng. Những yếu tố này đã được Huawei sử dụng và vận dụng, giờ lại đến Xiaomi “mượn” lại công thức hợp tác để kinh doanh.

Có dòng chữ Leica trên mặt lưng gần cụm camera của chiếc điện thoại vẫn sẽ là một sự nâng cao đẳng cấp đáng kể, và thậm chí còn giúp thu hút được những fan của Leica.

Cho thấy, tham vọng của Xiaomi đang không muốn chỉ dừng lại ở ngôi vị số 3 thị trường smartphone toàn cầu mà sẽ đánh chiếm dần lên vị trí số 2 (vào quý 2/2021 Xiaomi từng soán vị trí này, nhưng đến quý 1/2022 thì Apple đang chiếm giữ) Apple đang chiếm giữ.

Theo số liệu thống kê của Canalys, trong Top 5 toàn cầu quý 1/2022, ngoài Samsung với thị phần tạo khoảng cách khá xa với phần còn lại thì 4 vị trí kế tiếp lại san sát nhau. Apple chiếm 15% thị phần trong khi Xiaomi chỉ kém 1%; còn OPPO và Vivo lần lượt là 11% và 10%.

Top 5 hãng smartphone toàn cầu trong quý 1/2022 không có cơ hội cho các thương hiệu khác ngoài Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo. Tuy nhiên, thị phần của 5 thương hiệu này cũng mới chỉ chiếm tổng cộng 72%, 28% còn lại thuộc về nhiều thương hiệu nhỏ khác.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ phiên bản hoàn thiện kính thông minh thực tế ảo VR/AR của Apple

AN VY |

Giám đốc điều hành Tim Cook cùng 8 lãnh đạo của Apple đã trải nghiệm để đánh giá phiên bản hoàn thiện cuối cùng của dự án phát triển kính thông minh thực tế ảo tăng cường Apple glasses. Dự kiến, sản phẩm kính thực tế ảo AR/VR với 6 camera mô phỏng không gian thực của Apple sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay sau nhiều lần lỡ hẹn.

Luna vẫn “thoi thóp” nhờ lực cầu bắt đáy, rủi ro càng kéo dài

Thế Lâm |

Tiền số Luna của mạng lưới Terra (Terra Network) vẫn chưa thoát đáy. Và sau những thời điểm dân chơi loại tiền số này hoảng loạn vì nó bị mất giá gần như sạch sành sanh, tuy nhiên không ít nhà đầu tư lại xuống tiền bắt đáy.

Việt Nam đề xuất ưu tiên hợp tác chính tại Châu Á-Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hé lộ phiên bản hoàn thiện kính thông minh thực tế ảo VR/AR của Apple

AN VY |

Giám đốc điều hành Tim Cook cùng 8 lãnh đạo của Apple đã trải nghiệm để đánh giá phiên bản hoàn thiện cuối cùng của dự án phát triển kính thông minh thực tế ảo tăng cường Apple glasses. Dự kiến, sản phẩm kính thực tế ảo AR/VR với 6 camera mô phỏng không gian thực của Apple sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay sau nhiều lần lỡ hẹn.

Luna vẫn “thoi thóp” nhờ lực cầu bắt đáy, rủi ro càng kéo dài

Thế Lâm |

Tiền số Luna của mạng lưới Terra (Terra Network) vẫn chưa thoát đáy. Và sau những thời điểm dân chơi loại tiền số này hoảng loạn vì nó bị mất giá gần như sạch sành sanh, tuy nhiên không ít nhà đầu tư lại xuống tiền bắt đáy.

Việt Nam đề xuất ưu tiên hợp tác chính tại Châu Á-Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP).