Thực tế, Luật CNTT ra đời từ năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2007. Sau 10 năm đi vào cuộc sống, Luật CNTT đã có những đóng góp tích cực để điều chỉnh hiệu quả trong phạm vi liên quan tới lĩnh vực CNTT, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của ngành CNTT thế giới, những thay đổi lớn về khoa học, công nghệ khiến cho mức độ cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Trong khi đó, năng lực quản lý, nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT và trình độ dân trí tại Việt Nam cũng ngày càng đòi hỏi mức độ cao, cộng thêm các yếu tố về an toàn, an ninh đòi hỏi cần thiết phải có những cơ chế điều chỉnh mới phù hợp và hiệu quả hơn.
Bản thân ngành CNTT cũng có xu hướng phát triển mới từ mua bán sản phẩm sang cung cấp dịch vụ, sự bùng nổ của các xu hướng công nghệ như S.M.A.C, Internet cho vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data), thiết bị thông minh hóa “smart”. Cùng sự hình thành hệ sinh thái CNTT, ứng dựng CNTT vào hầu khắp các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống…
Cơ quan quản lý mong đợi các ý kiến đóng góp một cách thẳng thắn, tích cực trên tinh thần xây dựng, ví dụ chỉ cần sửa Luật CNTT hay xây dựng thành các Luật riêng lẻ để tăng cường điều chỉnh các một cách hiệu quả như: Luật phát triển Chính phủ điện tử; Luật thúc đẩy phát triển công nghiệp phần mềm; Luật thông tin cá nhân…