VinaPhone triển khai thanh toán cước qua QR code

Thế Lâm |

Với phương thức thanh toán mới này, khách hàng không cần phải mang theo ví, không cần tiền mặt, không còn phải nhập thông tin để giao dịch như Internet Banking.

Bắt đầu từ tháng 10.2017, khách hàng của VinaPhone sẽ được hưởng những tiện ích của việc thanh toán cước qua QR code cho dịch vụ di động. Đây là phương thức thanh toán mang tính cách mạng thời công nghệ số và VinaPhone là nhà mạng đầu tiên áp dụng phương thức thanh toán này trên thị trường thông tin di động.

Nhờ vào khả năng lưu giữ lượng thông tin lớn gấp hàng trăm lần với nhiều định dạng ký tự khác nhau, người dùng có thể tự do quét QR code từ bất cứ nơi nào, tại bất kỳ vị trí nào. Với khả năng có thể phục hồi từ 30-35% dữ liệu trong trường hợp bị vấy bẩn, bị hỏng, công nghệ QR code giúp khắc phục được hoàn toàn những hạn chế của mã vạch truyền thống.

Khi lựa chọn phương thức thanh toán này, khách hàng không cần nhập các thông tin cá nhân như số tài khoản, số thẻ…., vốn là những thông tin rất dễ bị các hacker khai thác. Thay vào đó, khách hàng chỉ cần dùng điện thoại quét qua QR Code, phần mềm sẽ đọc và hiển thị một số các thông tin đã được mã hóa theo quy định, qua đó nâng cao tính an toàn cho khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.

Vinaphone áp dụng phương thức thanh toán qua QR code từ tháng 10.2017 (ảnh: VNP).
Vinaphone áp dụng phương thức thanh toán qua QR code từ tháng 10.2017. Ảnh: VNP.

Thanh toán qua QR code giúp người dùng di động tiết kiệm thời gian giao dịch và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin do không phải nhập dữ liệu so với Internet Banking hay Mobile Banking. VinaPhone tiên phong ứng dụng QR code trong thanh toán với mục tiêu mang lại những tiện ích tốt nhất, hiện đại nhất cho người dùng.

Theo đó, tất cả các báo cước của VinaPhone sẽ được tích hợp thêm trên QR code. Khách hàng chỉ cần có ứng dụng tài khoản thanh toán của ngân hàng cài trên điện thoại, quét QR Code trên báo cước của VinaPhone là có thể hoàn thành thanh toán trong vòng vài giây mà không cần tiền mặt, không cần thẻ, không lo vấn đề tiền lẻ tiền chẵn.

Trong giai đoạn đầu ứng dụng phương thức thanh toán bằng QR code, VinaPhone hợp tác với VietinBank - một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai giải pháp thanh toán này tại Việt Nam thông qua ứng dụng VietinBank iPay.

Thời gian tới, phương thức thanh toán này sẽ được VinaPhone áp dụng cho tất cả các dịch vụ viễn thông và được mở rộng tới toàn bộ hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam, qua đó mọi khách hàng đều dễ dàng tiếp cận với phương thức thanh toán tiên tiến và hiện đại này.

Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (thành viên VNPT) - chia sẻ: “Việc trở thành  nhà mạng đầu tiên cung cấp phương thức thanh toán qua QR code cho thấy VinaPhone luôn không ngừng đón đầu xu hướng, mang lại sự thuận tiện nhất có thể cho khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến. VinaPhone luôn mong muốn mang đến những lựa chọn thông minh, chất lượng với giá cạnh tranh phục vụ cho khách hàng của mình”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.