Việt Nam đang đứng ở đâu trong công cuộc khai thác dữ liệu trị giá 430 tỉ USD?

Diệu Tiên |

Đây là con số dẫn nguồn từ Cty nghiên cứu thị trường IDC được hãng công nghệ SAP công bố tại Hội nghị nhà sáng tạo khu vực Châu Á được tổ chức tại TPHCM ngày 22.8.

Bà Kathleen Muller – Giám đốc Bộ phận giải pháp và phân tích thông tin của SAP khu vực Đông Nam Á - khẳng định: Trong thời đại chuyển đổi sang quá trình số hóa hiện nay, dữ liệu chính là nguồn tài nguyên vàng và công nghệ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ cho quá trình ra quyết định chính là chìa khóa biến dữ liệu thành vàng.

Theo IDC, từ nay đến năm 2020, các tổ chức biết triển khai các giải pháp công nghệ khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ cho việc nâng cao lợi ích và năng suất lao động tương ứng với giá trị 430 tỉ USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có vài phần trăm tổ chức hoàn tất quá trình chuyển sang số hóa.

Một con số khác cũng được đề cập tại hội nghị là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã đề xuất một khoản đầu tư trị giá khoảng 8.000 tỉ đồng (tương đương 363 triệu USD) cho chương trình mục tiêu phát triển CNTT từ năm 2016-2020. Trong đó, quá trình chuyển đổi sang kĩ thuật số được đặt ra ưu tiên, đơn cử như chuyển đổi từ sử dụng các văn bản, hóa đơn, chứng từ giấy sang điện tử sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp tiết giảm được nhiều chi phí và tiến trình triển khai cũng nhanh chóng hơn.

Một vài con số được ông Trương Khánh Vân – Phó tổng giám đốc Cty nệm Vạn Thành - chia sẻ, sau khi áp dụng giải pháp sáng tạo kĩ thuật số OneSystem, vạn Thành đã tăng trưởng được doanh thu 22%, giảm thời gian trùng bình hoàn tất một đơn hàng 38%, cắt giảm chi phí hàng tồn kho được 17%...

Chuyển đổi kĩ thuật số (Digital Transformation) đang gắn với xu thế Internet vạn vật (IoT) và Công nghiệp 4.0 gần đây được phổ cập mạnh tại Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ban ngành (Chỉ thị 16/CT-TTg) tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 từ nay đến năm 2020; xây dựng  đề án “Hệ Tri thức Việt số hoá”.

Diệu Tiên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.