Văn phòng thuế Italia bị tin tặc tấn công

Diễm Quỳnh |

Băng đảng tin tặc LockBit đã tấn công Văn phòng thuế của Italia và yêu cầu họ nộp tiền chuộc trước ngày 1.8

Mới đây, văn phòng thuế của Italia bị tấn công bởi băng đảng tin tặc LockBit. Tội phạm ransomware sử dụng một loại virus được mã hoá, khi lây nhiễm vào máy tính, chúng sẽ mã hoá hoặc chặn các dữ liệu truy cập trên đĩa.

LockBit tuyên bố, nếu cơ quan không nộp tiền chuộc trước thời hạn 1.8, chúng sẽ tung 100Gb dữ liệu bị đánh cắp bao gồm các hợp đồng báo cáo tài chính cùng các tài liệu khác, lên web tối (Dark Web).

Văn phòng thuế của Italia cho biết họ đã yêu cầu sự trợ giúp từ Sogei SPA, một tổ chức quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được nhà nước tài trợ.

Mặc dù vậy, Sogei SPA tuyên bố họ không tìm thấy bằng chứng nào về các cuộc tấn công mạng hoặc vi phạm dữ liệu. Tổ chức này cho biết thêm, họ đang hợp tác cùng Cơ quan An ninh mạng Quốc gia của Ý và cảnh sát để điều tra vụ việc.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công mạng thứ 2 mà chính phủ Italia phải hứng chịu trong thời gian gần đây. Vào tháng 5, nhóm tin tặc Killnet của Nga đã tấn công Bộ Quốc phòng và Viện Y tế Quốc gia Italia, phát tán phần mềm độc hại và tấn công gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống máy chủ.

Theo báo cáo từ Digital Shadows, LockBit là nhóm tin tặc ransomware hoạt động mạnh nhất trong quý 2 năm nay, với số nạn nhân lên tới 231 người và tổ chức. Chỉ riêng tháng trước, băng đảng này đã gây ra 50 cuộc tấn công mạng. Những nạn nhân gần nhất bao gồm nhà mạng Pháp La Poste Mobile và tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử Foxconn.

Các chuyên gia bảo mật cho rằng băng LockBit hiện tại bao gồm cả các thành viên của nhóm tin tặc Conti hiện đã tan rã.

Trong một báo cáo từ công ty bảo mật Intel 471, giám đốc Brad Crompton cho biết: “Conti gồm nhiều thành viên lão luyện trong việc thực hiện tấn công mạng bằng mã độc. Bằng cách chiêu mộ những người như vậy, các băng nhóm tin tặc như LockBit hoặc ALPHV sẽ càng phát triển mạnh hơn”.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo tin tặc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ còn tiếp diễn

Diễm Quỳnh |

Các chuyên gia dự đoán việc tin tặc sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng hiệu quả cho các cuộc tấn công mạng sẽ còn tiếp diễn lâu dài.

Tin tặc sử dụng AI để phạm tội như thế nào?

Diễm Quỳnh |

Tin tặc đang sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) cho các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn cùng mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Tin tặc rao bán dữ liệu Twitter của 5,4 triệu người dùng với giá 30.000 USD

Yến Hồng |

Thông tin dữ liệu của 5,4 triệu người dùng Twitter đang bị các hacker xâm nhập bất hợp pháp và rao bán với giá 30.000 USD.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cảnh báo tin tặc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ còn tiếp diễn

Diễm Quỳnh |

Các chuyên gia dự đoán việc tin tặc sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng hiệu quả cho các cuộc tấn công mạng sẽ còn tiếp diễn lâu dài.

Tin tặc sử dụng AI để phạm tội như thế nào?

Diễm Quỳnh |

Tin tặc đang sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) cho các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn cùng mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Tin tặc rao bán dữ liệu Twitter của 5,4 triệu người dùng với giá 30.000 USD

Yến Hồng |

Thông tin dữ liệu của 5,4 triệu người dùng Twitter đang bị các hacker xâm nhập bất hợp pháp và rao bán với giá 30.000 USD.