Ukraina ra mắt hệ thống chống máy bay không người lái mới

Anh Vũ |

Ukraina công bố thành công trong việc phát triển hệ thống tác chiến điện tử Piranha AVD 360 - một bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động của UAV và làm nhiễu các hệ thống định vị.

Theo thông tin từ Army Recognition ngày 3.11, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraina - ông Mykhailo Fedorov - thông báo, nước này đã thành công trong việc phát triển hệ thống tác chiến điện tử mang tên Piranha AVD 360.

Piranha AVD 360 được thiết kế với mục tiêu tạo ra một tường phòng thủ vững chắc, ngăn chặn hoạt động của các thiết bị bay không người lái (UAV) bằng cách làm nhiễu tín hiệu chỉ huy và truyền dữ liệu của chúng. Điều này có thể dẫn đến việc vô hiệu hóa UAV và buộc chúng phải hạ cánh ngay lập tức.

Bộ trưởng Fedorov cũng nhấn mạnh, hệ thống này không chỉ có khả năng đánh chặn UAV mà còn có thể gây nhiễu các hệ thống định vị vệ tinh như GPS, GLONASS, BeiDou và Galileo.

Ông cũng xác nhận, Piranha AVD 360 đã hoàn thành quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt và hiện sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống này đã hoạt động hiệu quả ở khoảng cách lên tới 600m. Đây được cho là một vũ khí cần thiết để tích hợp vào các phương tiện bọc thép trong các tình huống chiến trường đòi hỏi sự ứng phó nhanh chóng và chính xác.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đức bàn giao cho Ukraina thêm 25 xe tăng Leopard

Thanh Hà |

Đức dự kiến chi 5,73 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraina trong năm nay.

EU lên tiếng về tin Ukraina khóa đường ống trung chuyển khí đốt Nga

Thanh Hà |

Brussels chưa thể đánh giá hậu quả của việc Kiev quyết định không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Mátxcơva, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Tim McPhie cho biết.

Ukraina dọa đóng tuyến đường ống cuối cùng đưa khí đốt Nga tới Tây Âu

Thanh Hà |

Ukraina sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga tới Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ nước này sau khi thỏa thuận hiện hành hết hạn cuối năm 2024.

Quảng Ninh sẽ đón ít nhất 18 chuyến tàu biển quốc tế cuối năm 2023

Đoàn Hưng |

Từ nay đến cuối năm 2023, dự kiến Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long sẽ đón tiếp ít nhất 18 chuyến tàu quốc tế cập cảng. Sự trở lại của những đoàn khách du lịch tàu biển cao cấp cho thấy những tín hiệu khởi sắc của thị trường khách quốc tế tại Quảng Ninh.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thăng trầm cùng bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nửa thế kỉ lăn lộn với bóng đá cùng muôn vàn những gian truân, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tạo nên những giá trị cùng bóng đá Việt Nam.

Những hình ảnh buồn bã tại ga Yên Bái sau thời kỳ hoàng kim

Trọng Lộc - Đinh Đại |

Trải qua thời kỳ hoàng kim, ga Yên Bái hiện nay rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều toa tàu bị rỉ sét, bỏ không tại đường ray.

Tour đêm mở hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm văn hoá Hà Nội

Ngọc Minh |

Những tour đêm khám phá Hà Nội đang được nhiều địa điểm du lịch triển khai. Dù vậy, còn nhiều gian nan để tour đêm có sức sống bền bỉ hơn, lan toả mạnh mẽ hơn.

Điện Kremlin khẳng định chỉ có một Tổng thống Putin

Khánh Minh |

Mọi suy đoán về người đóng thế Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nực cười”, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Đức bàn giao cho Ukraina thêm 25 xe tăng Leopard

Thanh Hà |

Đức dự kiến chi 5,73 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraina trong năm nay.

EU lên tiếng về tin Ukraina khóa đường ống trung chuyển khí đốt Nga

Thanh Hà |

Brussels chưa thể đánh giá hậu quả của việc Kiev quyết định không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Mátxcơva, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Tim McPhie cho biết.

Ukraina dọa đóng tuyến đường ống cuối cùng đưa khí đốt Nga tới Tây Âu

Thanh Hà |

Ukraina sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga tới Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ nước này sau khi thỏa thuận hiện hành hết hạn cuối năm 2024.