Trung Quốc phá kỉ lục về phóng vệ tinh

Anh Vũ |

Tên lửa nhiên liệu rắn lớn nhất của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay thứ hai trong tuần này.

Một tên lửa nhiên liệu rắn mang tên Lijian-1 của Trung Quốc đã được phóng vào tuần này, mang theo 26 vệ tinh lên quỹ đạo, thiết lập một kỉ lục về phóng vệ tinh.

Đây là chuyến bay thứ hai của tên lửa Lijian-1, phương tiện phóng nhiên liệu rắn lớn nhất đang hoạt động của Trung Quốc. Nhiệm vụ đầu tiên của nó được thực hiện vào tháng 7.2022.

Theo một thông cáo báo chí của Trung Quốc, tên lửa này đã cất cánh vào hôm 7.6 từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ở tây bắc nước này, mangtheo 26 vệ tinh lên quỹ đạo thấp của Trái đất, nơi chúng chủ yếu sẽ phục vụ mục đích "xác minh công nghệ và dịch vụ thông tin viễn thám thương mại".

Lijian-1 là tên lửa nhiên liệu rắn bốn tầng, cao 30 mét và có khả năng tạo ra lực đẩy tương đương 181.437 kg khi cất cánh. Tên lửa này được phát triển bởi Guangzhou Zhongke Aerospace Exploration Technology (CAS Space), một công ty vũ trụ thương mại thuộc sở hữu một phần của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Trong lần phóng đầu tiên vào năm ngoái, Lijian-1 đã mang theo 6 vệ tinh lên quỹ đạo. Nhiệm vụ mới nhất của nó có tổng trọng tải gần gấp ba lần so với nhiệm vụ Lijian-1 đầu tiên.

Trung Quốc gần đây cũng đã đưa phi hành đoàn Shenzhou 15 trở về Trái đất an toàn sau sáu tháng trên trạm vũ trụ Tiangong của nước này. Shenzhou 16 đã lên trạm vũ trụ một tuần trước chuyến trở về đó, mang theo các phi hành gia Jing Haipeng, Zhu Yangzhu và Gui Haichao đến Tiangong với thời gian lưu trú sáu tháng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nơi nắng nóng, nơi mưa lớn, báo động lũ lụt

Khánh Minh |

Nhiều khu vực miền tây nắng nóng gay gắt, trong khi miền nam Trung Quốc báo động lũ lụt và lở đất khi mưa lớn tiếp tục.

Trung Quốc có vấn đề đáng báo động hơn giảm dân số ở các đô thị lớn

Thanh Hà |

Dân số ở các thành phố lớn của Trung Quốc giảm không quá đáng báo động vì tỉ lệ sinh giảm vẫn là thách thức lớn nhất mà nước này phải đối mặt, theo các nhà phân tích và truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Phản ứng của người phụ nữ Trung Quốc sau khi được cứu ở Everest gây phẫn nộ

Thanh Hà |

Một người phụ nữ Trung Quốc suýt chết khi leo lên đỉnh Everest bị cáo buộc từ chối trả cho Sherpa dẫn đường - người đã cứu mạng cô - khoản phí cứu hộ 10.000 USD, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội đại lục.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Biến đổi văn hóa” để bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Trên hành trình níu giữ hơi thở của Chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng - người dành tâm huyết cả đời mình cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi ở Miền Tây. Đến nay, hơn 30 đầu sách mà ông viết ra, phần nhiều vẫn là về chợ nổi. Để rồi vào ngày mưa giữa tháng 6, trong không gian tri thức đó, ông đã chia sẻ với Lao Động những trăn trở, nghiền ngẫm của mình về hướng đi mới cho việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

2 cô giáo gặp tai nạn thương vong trên đường đi thắp hương nhà đồng nghiệp

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sáng ngày 13.6, trên đường Xuân Thuỷ, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, 2 cô giáo dạy cấp 3 cùng đồng nghiệp trên đường đi thắp hương ở nhà đồng nghiệp thì gặp tai nạn với xe ôtô khách khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn

HẠ MÂY |

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa dông sẽ còn xảy ra tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới. Khoảng 4 - 5 ngày tới, sẽ có một đợt mưa lớn.

Trung Quốc nơi nắng nóng, nơi mưa lớn, báo động lũ lụt

Khánh Minh |

Nhiều khu vực miền tây nắng nóng gay gắt, trong khi miền nam Trung Quốc báo động lũ lụt và lở đất khi mưa lớn tiếp tục.

Trung Quốc có vấn đề đáng báo động hơn giảm dân số ở các đô thị lớn

Thanh Hà |

Dân số ở các thành phố lớn của Trung Quốc giảm không quá đáng báo động vì tỉ lệ sinh giảm vẫn là thách thức lớn nhất mà nước này phải đối mặt, theo các nhà phân tích và truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Phản ứng của người phụ nữ Trung Quốc sau khi được cứu ở Everest gây phẫn nộ

Thanh Hà |

Một người phụ nữ Trung Quốc suýt chết khi leo lên đỉnh Everest bị cáo buộc từ chối trả cho Sherpa dẫn đường - người đã cứu mạng cô - khoản phí cứu hộ 10.000 USD, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội đại lục.