Trí tuệ nhân tạo lắng nghe tiếng xì hơi để phát hiện bệnh

Anh Vũ |

Một nhóm nghiên cứu của Mỹ đã đào tạo một Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên nghe tiếng "xì hơi" để phát hiện bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Georgia, Mỹ, đã phát triển một thiết bị có thể chẩn đoán các bệnh như tiêu chảy, dịch tả và ung thư, bằng cách lắng nghe âm thanh một người “xì hơi”.

Theo Gizchina, họ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm những thay đổi nhỏ nhất trong quá trình đại tiện, tiểu tiện và xì hơi của cơ thể con người.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một cơ sở dữ liệu với nhiều video và mẫu âm thanh về chất bài tiết của con người, từ những người khỏe mạnh tới những người bị bệnh để làm cơ sở cho thuật toán của AI. Mục đích của họ là tìm ra một quy trình có thể cho mọi người biết liệu họ có nên đi kiểm tra sức khỏe hay không. Phát minh này được đưa ra khi các chuyên gia trên khắp thế giới đang khám phá những phương pháp chẩn đoán ung thư không xâm lấn mới.

Cỗ máy mang tên S.H.A.R.T

Nhóm nghiên cứu, đứng đầu là kỹ sư nghiên cứu Maia Gatlin, đã đặt tên cho cỗ máy mới là máy “Kiểm tra khả năng tái tạo âm thanh tổng hợp của con người” (S.H.A.R.T.). Tại buổi thuyết trình trong hội nghị thường niên về Động lực học chất lỏng của Hiệp hội Vật lý Mỹ, nhóm nghiên cứu cho biết kết quả nghiên cứu của họ vẫn chưa được công bố trên một tạp chí khoa học nào nhưng họ đang nghiên cứu một thiết bị thu nhận tín hiệu của các bệnh chết người liên quan tới đường tiêu hóa.

Các nhà nghiên cứu tin rằng cảm biến của họ có thể giúp phát hiện bệnh tả bằng cách xác định triệu chứng chính của nó: tiêu chảy.

Gatlin và nhóm của bà đã tạo ra thiết bị nguyên mẫu, bao gồm một micrô ghi lại và lắng nghe tiếng động khi mọi người sử dụng nhà vệ sinh. Bằng cách sử dụng thuật toán AI chạy trên bộ vi xử lý tích hợp, thiết bị có thể xác định chính xác dấu hiệu âm thanh riêng biệt của các triệu chứng liên quan đến tiêu chảy.

Các loại trí tuệ nhân tạo và máy học đang phát triển ngày càng mạnh để phục vụ nhu cầu sức khỏe của con người. Ảnh: AFP
Các loại trí tuệ nhân tạo và máy học đang phát triển ngày càng mạnh để phục vụ nhu cầu sức khỏe của con người. Ảnh: AFP

Nhóm nghiên cứu đã đào tạo AI bằng cách sử dụng các mẫu âm thanh và video về các hoạt động bài tiết của cơ thể người, thu được từ các nguồn trực tuyến. Sau đó, họ biến chúng thành quang phổ để tạo ra hình ảnh đại diện cho âm thanh.

Vì mỗi âm thanh được liên kết với một loại triệu chứng nhất định, nên thuật toán sẽ học cách phân biệt các đặc điểm quang phổ đặc biệt nào đi kèm với hoạt động bài tiết nào. Sau đó, khi được hiển thị với phổ của các mẫu âm thanh khác, AI sẽ xác định chính xác các hoạt động bài tiết tương ứng. Quan trọng hơn, nó có thể nhận ra âm thanh và triệu chứng tiêu chảy ngay cả khi xung quanh có tiếng ồn.

Kết hợp công nghệ máy học và cảm biến để phát hiện bệnh tiêu chảy

Theo Inverse, có khoảng 500.000 trẻ em chết mỗi năm do các bệnh tiêu chảy như bệnh tả. Đây là nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Trên thực tế, một số quốc gia như Haiti đang trải qua đợt bùng phát của bệnh tả, việc tăng cường khả năng phát hiện những căn bệnh như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều trị và phòng ngừa.

Mục tiêu của nhóm nghiên cứu khi phát triển thiết bị này là kết hợp các mô hình máy học với các cảm biến giá rẻ và triển khai chúng ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất. Bà Gatlin nói rằng việc phân loại các triệu chứng tiêu chảy giúp họ thu thập dữ liệu giúp ích cho những khu vực đang bùng phát dịch bệnh.

Nhóm cũng đang mong muốn mở rộng thử nghiệm của mình và mặc dù công việc của họ vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, nhưng họ hy vọng sẽ tạo ra tác động lớn bằng cách sử dụng các kỹ thuật có thể mang lại khả năng chẩn đoán chính xác.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bộ não con người có phải chìa khóa cho công nghệ trí tuệ nhân tạo?

Anh Vũ |

Nghiên cứu cách bộ não con người hoạt động không chỉ hữu ích trong ngành y tế, mà còn mang lại hiểu biết để loài người phát triển trí tuệ nhân tạo.

Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022 ghi nhận 5 dự án chiến thắng

Anh Vũ |

5 dự án đến từ các công ty, tổ chức phát triển trí tuệ nhân tạo đã được vinh danh tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022.

Các nhà khoa học Nhật Bản nhắm tới phát triển trí tuệ nhân tạo biết cười

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng cười là hành vi quan trọng mà một AI (trí tuệ nhân tạo) đàm thoại cần có để giao tiếp với con người.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ não con người có phải chìa khóa cho công nghệ trí tuệ nhân tạo?

Anh Vũ |

Nghiên cứu cách bộ não con người hoạt động không chỉ hữu ích trong ngành y tế, mà còn mang lại hiểu biết để loài người phát triển trí tuệ nhân tạo.

Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022 ghi nhận 5 dự án chiến thắng

Anh Vũ |

5 dự án đến từ các công ty, tổ chức phát triển trí tuệ nhân tạo đã được vinh danh tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022.

Các nhà khoa học Nhật Bản nhắm tới phát triển trí tuệ nhân tạo biết cười

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng cười là hành vi quan trọng mà một AI (trí tuệ nhân tạo) đàm thoại cần có để giao tiếp với con người.