Trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 16

Trần Tuấn |

Hà Nội - Tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16, Ban tổ chức đã trao giải thưởng ở các hạng mục: Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược, Môi trường và Giải thưởng Khuyến học - Tự học thành tài.

Chiều 15.4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 16.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng, Báo điện tử Dân Trí và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đồng tổ chức từ năm 2004 với mục tiêu ban đầu là tìm kiếm và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của Việt Nam.

Trải qua 16 mùa giải, đến nay giải thưởng Nhân tài Đất Việt còn dành cho các lĩnh vực quan trọng là Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược, Môi trường và Giải thưởng Khuyến học - Tự học thành tài.

Nhân lễ trao giải lần thứ 16 vào chiều nay, Ban tổ chức chương trình đã vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

 
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận: Năm 2022 là năm đánh dấu chặng đường 16 năm của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

Trong chặng đường đó, đã có hàng trăm công trình khoa học, sản phẩm công nghệ được vinh danh, mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho đời sống xã hội và đất nước.

“Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thực sự tạo thêm động lực, chắp cánh cho ý tưởng, hiện thực hoá các ý tưởng đó của nhiều tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài nước để tiếp tục phát triển nghiên cứu, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, khẳng định uy tín cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước” - bà Mai khẳng định.

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí, Phó Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 cho biết: Qua 16 mùa trao giải, Nhân tài Đất Việt đã ghi nhận nhiều con số ấn tượng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã tiếp nhận trên 2.600 sản phẩm công nghệ thông tin dự thi; 5.800 thí sinh trong và ngoài nước tham dự.

Giải thưởng thu hút hơn 200 thí sinh là Việt kiều và người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài gửi hồ sơ tham gia. Độ tuổi nhỏ nhất tham dự giải là 8 tuổi, độ tuổi lớn nhất là 79 tuổi. Trong 16 năm qua, giải thưởng đã trao hơn 15 tỉ đồng tới các tác giả, nhóm tác giả.

"Trong số các sản phẩm Công nghệ thông tin đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, có rất nhiều sản phẩm tiếp tục giành được những Giải thưởng quốc tế khác và phát triển mạnh mẽ, vươn ra thị trường thế giới.

Nhiều sản phẩm có doanh thu nhiều triệu đô la, được nhiều nước sử dụng. Trong các năm qua, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã vinh danh những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam với những công trình xuất sắc trong các lĩnh vực Y dược, Môi trường, Khoa học Công nghệ", ông Phạm Tuấn Anh nói.

 
Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân Trí phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải thưởng ở các hạng mục: Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược, Môi trường và Giải thưởng Khuyến học - Tự học thành tài.

Trong đó, giải thưởng về Công nghệ thông tin có 3 giải Nhất, Nhì, Ba. Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin năm nay thuộc về Ứng dụng gọi xe Be, sản phẩm của Công ty CP Be Group.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Subaru Outback 2023 nâng cấp mạnh về công nghệ an toàn

Lê Minh |

Mới đây, Subaru Outback 2023 đã lần đầu xuất hiện tại Triển lãm ôtô New York với một số nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Phần lớn các sự nâng cấp đến từ ngoại hình và công nghệ của chiếc xe.

Việt Nam giành giải thưởng chính thức tại EXPO 2020 Dubai

Hải Ngọc |

Nhà triển lãm Việt Nam được tôn vinh tại Lễ trao giải thưởng EXPO 2020 Dubai.

Nhiều giải thưởng tại Giải chạy do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức

Hải Anh |

Giải chạy online “Xuân Dầu khí 2022” có thời gian chạy chính thức từ ngày 06.04 đến hết ngày 16.04 với sự tham gia dự kiến của gần 3.500 vận động viên là cán bộ Công đoàn, người lao động Dầu khí trên khắp cả nước. Có nhiều giải thưởng dành cho người tham gia.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Subaru Outback 2023 nâng cấp mạnh về công nghệ an toàn

Lê Minh |

Mới đây, Subaru Outback 2023 đã lần đầu xuất hiện tại Triển lãm ôtô New York với một số nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Phần lớn các sự nâng cấp đến từ ngoại hình và công nghệ của chiếc xe.

Việt Nam giành giải thưởng chính thức tại EXPO 2020 Dubai

Hải Ngọc |

Nhà triển lãm Việt Nam được tôn vinh tại Lễ trao giải thưởng EXPO 2020 Dubai.

Nhiều giải thưởng tại Giải chạy do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức

Hải Anh |

Giải chạy online “Xuân Dầu khí 2022” có thời gian chạy chính thức từ ngày 06.04 đến hết ngày 16.04 với sự tham gia dự kiến của gần 3.500 vận động viên là cán bộ Công đoàn, người lao động Dầu khí trên khắp cả nước. Có nhiều giải thưởng dành cho người tham gia.