Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hôm 4.7 - tên lửa có khả năng tấn công bang Alaska - đã đặt ra câu hỏi, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của quân đội Mỹ đến đâu?

Phát biểu trước báo giới ngày 5.7, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nói: "Chúng tôi tin tưởng vào khả năng bảo vệ của mình trước các mối đe doạ hạn chế".

Đại uý Davis viện dẫn vụ phóng thử thành công hồi tháng 5, trong đó tên lửa từ Mỹ đánh chặn mục tiêu mô phỏng ICBM bắn từ Triều Tiên. Nhưng ông Davis thừa nhận, chương trình theo dõi vụ thử chưa phải là hoàn hảo. "Dù kết quả khác nhau, nhưng chúng tôi cũng có khả năng bắn hạ hơn một tên lửa" - Reuters dẫn lời ông Davis.

Mặc dù đã chi hàng trăm tỉ đôla cho hệ thống tên lửa nhiều tầng, nhưng Mỹ có thể vẫn chưa hoàn toàn tự tin chống trả một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ Triều Tiên.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ giờ đang nhắm đến việc bắn hạ một, hoặc một số lượng nhỏ các tên lửa cơ bản. Trong khi đó, công nghệ và sản xuất tên lửa của Triều Tiên ngày càng tiến bộ.

"Trong vòng 4 năm tới, Mỹ phải tăng cường khả năng của các hệ thống đang được triển khai, thúc đẩy quyết liệt hơn nữa việc triển khai thêm" - chuyên gia Riki Ellison, người sáng lập tổ chức Tên lửa bảo vệ liên minh nhấn mạnh.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Mỹ, Nga và Trung chia rẽ về cách đối phó tên lửa Triều Tiên

V.A |

Mỹ, Trung Quốc và Nga chia rẽ về cách thức đối phó với vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4.7.

Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung chứ không phải đạn đạo xuyên lục địa?

V.A |

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.7 cho biết, tên lửa Triều Tiên phóng thử vào sáng cùng ngày là tên lửa tầm trung, chứ không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) như Bình Nhưỡng tuyên bố.

Triều Tiên phóng tên lửa ngay sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa sáng nay. Nội dung cuộc họp dự kiến kiểm tra lại sự sẵn sàng của hệ thống phòng thủ của nước này trước những lần khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ, Nga và Trung chia rẽ về cách đối phó tên lửa Triều Tiên

V.A |

Mỹ, Trung Quốc và Nga chia rẽ về cách thức đối phó với vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4.7.

Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung chứ không phải đạn đạo xuyên lục địa?

V.A |

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.7 cho biết, tên lửa Triều Tiên phóng thử vào sáng cùng ngày là tên lửa tầm trung, chứ không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) như Bình Nhưỡng tuyên bố.

Triều Tiên phóng tên lửa ngay sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa sáng nay. Nội dung cuộc họp dự kiến kiểm tra lại sự sẵn sàng của hệ thống phòng thủ của nước này trước những lần khiêu khích từ phía Triều Tiên.