Tin tặc tống tiền trường học Anh nửa triệu Bảng

Diễm Quỳnh |

Băng đảng tin tặc ransomware (tống tiền bằng mã độc) Hive đã tấn công mạng và đe doạ rò rỉ dữ liệu của học sinh tại một trường học ở Anh.

Một băng đảng tin tặc mang tên Hive đã yêu cầu trường Wooton Academy Trust ở Bedfordshire (một trường dành cho học sinh từ 16-19 tuổi), Anh phải giao nộp 500.000 bảng Anh nếu không muốn bị rò rỉ dữ liệu trực tuyến mà nhóm đã đánh cắp.

Hiệu trưởng của Wooton Academy Trust đã xác nhận cuộc tấn công mạng trong một lá thư gửi tới phụ huynh và học sinh của trường: “Tôi xác nhận Trust đã gặp phải một sự cố mạng và chúng tôi hiện đang đưa ra kế hoạch xây dựng lại hệ thống công nghệ thông tin của mình”. 

Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật Recorded Future cho biết, các phụ huynh đã được các thành viên trong băng đảng Hive liên hệ trực tiếp, đe doạ sẽ công khai thông tin cá nhân con của họ nếu trường học không trả tiền.

Recorded Future nhận định, dữ liệu bị đánh cắp rất có giá trị, tới mức có thể bị bán trên web đen (Dark Web), bất kể trường học có thanh toán hay không.

Dữ liệu thông tin của người trẻ rất có lợi cho tin tăc. Ảnh chụp màn hình
Dữ liệu thông tin của người trẻ rất có lợi cho tin tặc. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, Hive đã tìm hiểu Wooton Academy Trust có bảo hiểm mạng trị giá 500.000 bảng Anh. Chính vì thế mà nhóm này yêu cầu con số tiền chuộc lên tới nửa triệu bảng.

Trước đây, đó là một chiến thuật tâm lý hiệu quả của các nhóm tin tặc ransomware. Những kẻ này lợi dụng các chi tiết trong chính sách bảo hiểm mạng của nạn nhân để thương lượng số tiền chuộc.

Tuy nhiên, Allan Liska, nhà phân tích tình báo tại Recorded Future cho biết, các chính sách bảo hiểm mạng hiện nay ít khi bao gồm các khoản thanh toán tiền chuộc. Vì vậy, việc nhắm vào bảo hiểm không còn đem lại hiệu quả đàm phán như trước nữa.

Chuyên gia này cũng giải thích thêm, dữ liệu của những người trẻ tuổi đặc biệt có giá trị đối với tội phạm. “Về cơ bản, đây là những dữ liệu mới. Bạn có thể sử dụng thông tin này để thiết lập tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí dùng để rửa tiền và tham gia các hoạt động ngầm khác".

"Sẽ không ai nghi ngờ hay biết được về những hành vi đó cho đến khi chủ nhân thực sự của những thông tin này đăng ký thẻ tín dụng hoặc mở tài khoản ngân hàng đầu tiên của mình”, ông Liska cho hay.

Do đó, không có gì đảm bảo rằng nhóm Hive sẽ giữ lời ngày cả khi trường học trả tiền chuộc. Ông Liska cho rằng tội phạm mạng rất gian xảo, chúng sẽ giả vờ xoá dữ liệu và sau đó bán lại cho người trả giá cao.

Theo nghiên cứu gần đây của Sophos, ngành giáo dục đang ngày càng trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm mạng như Hive.

Các vụ tấn công mạng bằng mã độc nhắm vào trường trung học và cao đẳng tăng 56%. Trong số đó, 72% vụ bị mã hoá dữ liệu. Với những trường trả tiền chuộc, chỉ 62% trường được khôi phục dữ liệu.

Điều này phần nào phản ánh vấn đề bảo vệ an ninh mạng giữa các trường học và cao đẳng còn yếu. Ông Liska cho biết: “An ninh mạng ở các trường học rất kém, họ không thực hiện tốt công việc bảo vệ dữ liệu học sinh như mong đợi”.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Văn phòng thuế Italia bị tin tặc tấn công

Diễm Quỳnh |

Băng đảng tin tặc LockBit đã tấn công Văn phòng thuế của Italia và yêu cầu họ nộp tiền chuộc trước ngày 1.8

Cảnh báo tin tặc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ còn tiếp diễn

Diễm Quỳnh |

Các chuyên gia dự đoán việc tin tặc sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng hiệu quả cho các cuộc tấn công mạng sẽ còn tiếp diễn lâu dài.

Tin tặc sử dụng AI để phạm tội như thế nào?

Diễm Quỳnh |

Tin tặc đang sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) cho các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn cùng mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Văn phòng thuế Italia bị tin tặc tấn công

Diễm Quỳnh |

Băng đảng tin tặc LockBit đã tấn công Văn phòng thuế của Italia và yêu cầu họ nộp tiền chuộc trước ngày 1.8

Cảnh báo tin tặc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ còn tiếp diễn

Diễm Quỳnh |

Các chuyên gia dự đoán việc tin tặc sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng hiệu quả cho các cuộc tấn công mạng sẽ còn tiếp diễn lâu dài.

Tin tặc sử dụng AI để phạm tội như thế nào?

Diễm Quỳnh |

Tin tặc đang sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) cho các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn cùng mức độ ngày càng nghiêm trọng.