Thương vụ mua bán giữa Elon Musk và Twitter liệu có thành công?

Linh Chi |

Cuộc chiến của Elon Musk và Twitter dường như sắp đi đến hồi kết.

Người đàn ông giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá gần 280 tỉ USD - CEO Elon Musk của Tesla, đã liên tục xuất hiện trên các mặt báo gần đây với thương vụ “khó nhằn" mang tên Twitter.

Giám đốc điều hành Telsa đã thông báo vào giữa tháng 4.2022 rằng ông sẽ mua ứng dụng mạng xã hội (và trang web) Twitter với giá 44 tỉ USD. Nhưng đến đầu tháng 7.2022, Musk đã rút lại lời đề nghị, dẫn đến việc Twitter kiện Musk và sau đó nộp đơn phản đối.

Theo Phonearena, nguyên nhân thương vụ thất bại do Twitter không chứng minh được với tỉ phú việc đa số tài khoản là spam và giả mạo, chiếm gần 5% tổng số tài khoản Twitter.

10% người dùng Twitter không phải tài khoản thực?

Theo The Verge, Elon Musk tin rằng ít nhất 10% người dùng hoạt động hàng ngày của Twitter (DAU) nhìn thấy quảng cáo không phải là tài khoản thực.

Hơn nữa, Musk cáo buộc rằng trong số 229 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trên Twitter, 65 triệu người dùng (khoảng 28%), không nhìn thấy bất kỳ quảng cáo nào.

Để có được chỉ số chính xác hơn về số lượng tài khoản không có thật trên Twitter, CEO Telsa đã sử dụng Botometer, một công cụ do Đại học Indiana tạo ra để xác định các tài khoản không xác thực.

Theo hồ sơ tòa án công khai, với công cụ này, nhóm của Elon đã tìm thấy nhiều tài khoản giả mạo hơn con số mà Twitter tiết lộ.

Twitter và Musk tranh chấp trước tòa vào tháng 10. Ảnh chụp màn hình
Twitter và Elon Musk tranh chấp trước tòa vào tháng 10. Ảnh chụp màn hình

Phonearena đưa tin rằng phiên tòa sẽ bắt đầu vào tháng 10, các luật sư của Musk đã viết trong một tài liệu gửi lên tòa án, "Twitter đã thống kê sai số lượng tài khoản giả mạo và spam trên nền tảng của mình, như một phần trong kế hoạch đánh lừa các nhà đầu tư về triển vọng của công ty. Những tiết lộ của Twitter đã dần dần được làm sáng tỏ, với việc Twitter điên cuồng đóng cửa thông tin để ngăn các bên của Elon Musk phát hiện ra hành vi gian lận".

Tuy nhiên, Reuters đưa tin vào ngày 7.8, trích dẫn từ một tweet của Giám đốc điều hành Tesla cho biết nếu Twitter có thể tiết lộ cách nó lấy mẫu 100 thành viên và xác nhận rằng họ là người dùng Twitter thực sự, giá thầu 44 tỉ USD để mua Twitter sẽ được hoạt động trở lại.

Trong hồ sơ ra tòa, tỉ phú này tuyên bố rằng Twitter đã tăng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày kiếm tiền trong hồ sơ SEC lên tới 1.9 triệu người mỗi quý.

Elon Musk cũng cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cần điều tra "những tuyên bố đáng ngờ" do Twitter đưa ra. Thứ năm ngày 4.8, Twitter đã bác bỏ tuyên bố của Musk rằng ông đã bị lừa khi tham gia đấu thầu cho Twitter: "Elon Musk, một tỉ phú sáng lập nhiều công ty, được tư vấn bởi các luật sư và chủ ngân hàng Phố Wall - đã bị Twitter lừa đảo để ký một thỏa thuận sáp nhập trị giá 44 tỉ USD." Twitter nói thêm, "Câu chuyện đó thật khó tin và trái ngược với thực tế."

Bret Taylor, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Twitter, nói về Musk: "Những tuyên bố của ông ấy trên thực tế là không chính xác, không đầy đủ về mặt pháp lý và không liên quan về mặt thương mại".

Và liên quan đến công cụ Botometer, Twitter cho rằng nó không đáng tin cậy và chỉ ra nó từng nghi ngờ tài khoản Twitter của chính ông Musk là một bot.

Trong đơn kiện của mình, Twitter cho biết: " Elon Musk từ chối tôn trọng các nghĩa vụ của mình đối với Twitter và các cổ đông của nó vì thỏa thuận mà ông ấy đã ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của mình".

Elon Musk có thể trả 1 tỉ USD để huỷ bỏ thoả thuận?

Một điều khoản "hiệu suất cụ thể" là một phần của hợp đồng cho phép Twitter khởi kiện để yêu cầu thỏa thuận kết thúc miễn là nguồn tài chính của CEO Telsa vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng nếu số tiền tài trợ cho thương vụ giảm, Musk có thể trả 1 tỉ USD để chấm dứt nghĩa vụ mua lại Twitter.

Tweet được đăng bởi Musk hôm nay cho một số hy vọng rằng thỏa thuận có thể được hoàn thành. Ảnh chụp màn hình
Tweet được đăng bởi Musk hôm nay cho một số hy vọng rằng thỏa thuận có thể được hoàn thành. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù ông là một tỉ phú, nhưng phần lớn tài sản của ông lại gắn liền với cổ phiếu Tesla. Elon Musk đã lên kế hoạch vay theo giá trị của một số cổ phiếu Tesla của mình để huy động tới 12.5 tỉ USD.

Đây là một động thái tài chính nguy hiểm, nếu cổ phiếu Tesla giảm mạnh, Elon Musk có thể bị buộc phải trả thêm tiền bằng một cuộc gọi ký quỹ, hoặc phải cầm cố cổ phiếu Tesla làm tài sản thế chấp cho khoản vay đã bán hết dưới thời ông.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Thương vụ 44 tỉ của Elon Musk và Twitter có thể vẫn được tiến hành?

Khánh Ly |

Elon Musk tuyên bố thỏa thuận với Twitter vẫn có thể được tiến hành theo điều khoản ban đầu nếu công ty cung cấp phương pháp lấy mẫu tài khoản thực.

Twitter gửi hàng chục trát hầu toà tới các cộng sự của Elon Musk

Diễm Quỳnh |

Cuộc chiến pháp lý giữa Twitter và Elon Musk đang ngày càng nóng lên khi Twitter gửi hàng chục trát hầu toà tới các công ty và các nhà đầu tư là cộng sự của vị tỉ phú.

Twitter bác bỏ tuyên bố của Elon Musk cho rằng bị lừa ký thỏa thuận mua bán

Diễm Quỳnh |

Twitter khẳng định những tuyên bố của Elon Musk trong một đơn kiện gửi lên toà án Delaware rằng ông đã bị lừa ký thoả thuận mua lại công ty là “vô lý và trái với thực tế”.

Điểm tên những hòn đảo xanh nói không với túi nilon tại Việt Nam

Vân Anh |

Cô Tô, Cù Lao Chàm, đảo bé Lý Sơn... là những hòn đảo vắng bóng chai nhựa, túi nilon nhờ chiến dịch bảo vệ môi trường của địa phương.

Thái Bình: Xã cho thuê 10 lô đất trái quy định, dân lấn chiếm không trả

TRUNG DU |

Từ năm 2014, UBND xã Nam Thanh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ký hợp đồng cho 10 hộ dân địa phương thuê 10 lô đất thuộc phạm vi hành lang giao thông, thủy lợi sát cạnh đường tỉnh DT.221A, phía nam cống Tài Rong. Đến nay, dù biết việc cho thuê đất này là trái quy định, hợp đồng thuê đất cũng đã hết hạn nhưng cả 10 hộ dân này vẫn cố tình lấn chiếm, không chịu trả đất.

Quảng Trị: Tiếp tục xảy ra phá rừng tự nhiên

HƯNG THƠ |

Lực lượng kiểm lâm và biên phòng đang vào cuộc tìm hiểu sau khi phát hiện thêm vụ việc phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề sẽ dẹp loạn cò đất

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cần có quy định cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề để giải quyết vấn đề “cò đất” ở các địa phương.

Cận cảnh công trình gần 500 tỉ lớn nhất tỉnh Thái Nguyên

NHÓM PV |

Cầu Huống Thượng đến thời điểm hiện tại là công trình bắc qua sông Cầu có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 8.2023.

Thương vụ 44 tỉ của Elon Musk và Twitter có thể vẫn được tiến hành?

Khánh Ly |

Elon Musk tuyên bố thỏa thuận với Twitter vẫn có thể được tiến hành theo điều khoản ban đầu nếu công ty cung cấp phương pháp lấy mẫu tài khoản thực.

Twitter gửi hàng chục trát hầu toà tới các cộng sự của Elon Musk

Diễm Quỳnh |

Cuộc chiến pháp lý giữa Twitter và Elon Musk đang ngày càng nóng lên khi Twitter gửi hàng chục trát hầu toà tới các công ty và các nhà đầu tư là cộng sự của vị tỉ phú.

Twitter bác bỏ tuyên bố của Elon Musk cho rằng bị lừa ký thỏa thuận mua bán

Diễm Quỳnh |

Twitter khẳng định những tuyên bố của Elon Musk trong một đơn kiện gửi lên toà án Delaware rằng ông đã bị lừa ký thoả thuận mua lại công ty là “vô lý và trái với thực tế”.