Thêm một không gian làm việc cho các Startup Đà Nẵng

XUÂN HẬU |

Ngày 1.10, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đã khai trương không gian làm việc chung thứ hai mang tên SURFSPACE. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là "một nền tảng kết nối và sáng tạo hiệu quả, nâng tầm phát triển của cộng đồng khởi nghiệp khu vực miền Trung".

Tọa lạc tại tầng 2, tòa nhà 35 Thái Phiên, SURFSPACE nằm ở vị trí của tuyến đường văn hóa, là điểm nối dài của những giá trị sáng tạo của Đà Nẵng.

Với chủ đề "đổi mới sáng tạo bên bờ biển", điểm nhấn của không gian này là sự sắp xếp bố trí các khu vực làm việc và giao lưu theo hướng mở, tạo điều kiện kích thích sáng tạo mọi lúc mọi nơi.

 
Không gian chuyên nghiệp danh có các cuộc họp tại SURFSPACE. Ảnh: XH
Tổng diện tích sử dụng là 1.000 m2 bao gồm cả không gian làm việc chung với hơn 14 văn phòng làm việc, phòng họp, phòng tổ chức sự kiện. Mức chứa của SURFSPACE có thể đạt hơn 100 thành viên.
 
Không gian nghỉ ngơi để sinh hoạt và giao lưu. Ảnh: XH
 
 Điều đặc biệt là SURFSPACE mang lại không gian mở với thế giới trực quan bên ngoài mà không bó hẹp trong bốn bức tường. Ảnh: XH

Các khu vực tiện ích tích hợp được thiết kế đặc biệt ưu tiên cho cộng đồng lập trình viên, nhà thiết kế sáng tạo, du mục kĩ thuật số và các cá nhân làm việc tự do hoặc nhóm khởi nghiệp tiềm năng.

 
 Không gian giữa các phòng làm việc với nhau luôn tạo được sự kết nối, mọi người sẽ quan sát và chia sẻ những thông điệp về ý tưởng nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ảnh: XH
 
 Không gian này còn được xây dựng thêm khu vực bếp. Ảnh: XH
 
Những không gian nghỉ ngơi luôn có hình ảnh để kích thích tạo động lực cho các startup nỗ lực thực hiện ý tưởng. Ảnh: XH.

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Phạm Đức Nam Trung - Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng chia sẻ: "SURFSPACE không đơn thuần chỉ là một không gian vật lý, mà những giá trị vô hình có được từ cộng đồng SURFSPACE mang lại sẽ có ảnh hưởng và tác động lớn đến cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng.

XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

Startup Việt có thêm cửa gọi vốn… từ Hàn Quốc

Hải Đăng |

Ngày 28.5, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vinasa) xác nhận chương trình khởi nghiệp “K-Startup Grand Challenge” của Hàn Quốc chính thức có mặt tại Việt Nam.

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đào tạo và đầu tư cho 4 startups

T.TH |

Sau hơn 5 tháng tuyển chọn, Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) do FPT Ventures, Dragon Capital và Hanwha Investment & Securities sáng lập đã nhận được hồ sơ đăng ký tham dự của hơn 100 startup thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó phần lớn ý tưởng đã được đưa vào thực tiễn kinh doanh.

Startup về xe máy sắp lăn bánh trên phố

Yến Linh |

Không làm xe ôm, những người sở hữu xe máy vẫn có thể kiếm thêm thu nhập từ phương tiện của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Startup Việt có thêm cửa gọi vốn… từ Hàn Quốc

Hải Đăng |

Ngày 28.5, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vinasa) xác nhận chương trình khởi nghiệp “K-Startup Grand Challenge” của Hàn Quốc chính thức có mặt tại Việt Nam.

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đào tạo và đầu tư cho 4 startups

T.TH |

Sau hơn 5 tháng tuyển chọn, Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) do FPT Ventures, Dragon Capital và Hanwha Investment & Securities sáng lập đã nhận được hồ sơ đăng ký tham dự của hơn 100 startup thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó phần lớn ý tưởng đã được đưa vào thực tiễn kinh doanh.

Startup về xe máy sắp lăn bánh trên phố

Yến Linh |

Không làm xe ôm, những người sở hữu xe máy vẫn có thể kiếm thêm thu nhập từ phương tiện của mình.