Thế giới phải chi bao nhiêu tiền mỗi phút cho vũ khí hạt nhân?

Minh Tiến |

Nhiều quốc gia đang phải vật lộn với muôn vàn khó khăn về kinh tế để duy trì vũ khí hạt nhân.

Theo tính toán, hơn 15.000 đô la mỗi phút là khoản tiền nước Nga phải chi cho vũ khí hạt nhân. Với khoản chi đó người Nga cũng mới chỉ đạt “huy chương đồng” trong số các quốc gia dẫn đầu về chi tiêu cho vũ khí hạt nhân. Chỉ trong năm 2020, nước Nga đã phải chi 8 tỉ USD cho vũ khí này, tương đương 15.222 USD mỗi phút.

Vị trí dẫn đầu luôn thuộc về Hoa Kỳ với chi tiêu 37,4 tỉ đô la. Trung Quốc, nằm ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân ít hơn gần 4 lần - 10,1 tỉ đô la, theo các dữ liệu của Chiến dịch Bãi bỏ Vũ khí hạt nhân toàn cầu, ICAN.

Theo tính toán của các nhà phân tích, chi tiêu của tất cả các nước cho vũ khí hạt nhân vào năm 2020 tăng 1,4 tỉ USD và lên tới 72,6 tỉ USD (137.666 USD mỗi phút).

Ngoài Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, trong tốp 5 quốc gia đứng đầu về chi tiêu cho vũ khí hạt nhân còn có Anh (6,2 tỉ USD) và Pháp (5,7 tỉ ).

Tiếp theo là Ấn Độ với 2,48 tỉ USD, Israel (1,1 tỉ USD) và Pakistan (1 tỉ USD). CHDCND Triều Tiên được coi là đầu tư ít nhất vào việc phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng khoản chi của nước này vào năm ngoái cũng vẫn lên tới 667 triệu USD.

Như các tác giả của báo cáo nhận xét, vào năm 2020, có tính đến lạm phát, Nga đã chi ít hơn 600 triệu USD cho vũ khí hạt nhân so với năm 2019.

Theo sắc lệnh phê duyệt Nguyên tắc cơ bản của Chính sách Nhà nước mà Tổng thống Vladimir Putin đã ký hồi tháng 3 năm ngoái, Nga coi vũ khí hạt nhân "chỉ là một biện pháp răn đe." Việc sử dụng nó chỉ có thể là một “biện pháp cực đoan và cưỡng bức”.

Trong lúc đó, hồi tháng 2, có thông tin cho rằng Nga đã chi trung bình tới 20 tỉ rúp mỗi năm trong vòng 10 năm qua cho việc chế tạo các loại vũ khí mới nhất - tổ hợp siêu thanh Avangard, tổ hợp laser Peresvet và các phương tiện dưới nước “Thần Biển” (Poseidon).

Đầu năm nay, người ta cũng lại biết rằng Vương quốc Anh có kế hoạch chi trả 80 tỉ bảng Anh (khoảng 111 tỉ USD) để hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình trong 4 năm tới. Cụ thể, chính phủ Anh muốn tăng số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của nước này và mua một lô máy bay không người lái kamikaze, theo tin của The Telegraph.

Minh Tiến
TIN LIÊN QUAN

Nga, Mỹ đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân

Thanh Hà |

Mỹ, Nga đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân trong 5 năm.

Ông Putin ký gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ngày 29.1 gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ một tuần trước khi hiệp ước này hết hiệu lực.

ASEAN tái khẳng định cam kết duy trì khu vực không vũ khí hạt nhân

Thanh Hà |

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhắc lại cam kết duy trì khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga, Mỹ đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân

Thanh Hà |

Mỹ, Nga đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân trong 5 năm.

Ông Putin ký gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ngày 29.1 gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ một tuần trước khi hiệp ước này hết hiệu lực.

ASEAN tái khẳng định cam kết duy trì khu vực không vũ khí hạt nhân

Thanh Hà |

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhắc lại cam kết duy trì khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.