Tập đoàn Foxconn độc quyền bán máy chủ AI sản xuất tại Việt Nam cho Apple

Hải Nguyễn |

Công ty Foxconn Industrial Internet (FII) sẽ độc quyền cung cấp cho Apple các máy chủ được sản xuất tại Việt Nam. Các máy chủ này dùng trong lĩnh vực đào tạo và thử nghiệm các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

FII là công ty con của Tập đoàn Công nghệ Foxconn (tập đoàn Hồng Hải) có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), hiện chiếm 43% thị phần máy chủ trên thế giới, theo thông tin của Economic Daily News.

Foxconn - tập đoàn gia công điện tử lớn nhất thế giới - là nơi lắp ráp iPhone của Apple. Các máy chủ dữ liệu lớn nhất của hãng công nghệ Mỹ Apple cũng do Tập đoàn Foxconn cung cấp.

Ngoài Apple, FII cũng cung cấp máy chủ cho các công ty công nghệ trên toàn cầu như Amazon Web Services, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây.

OpenAI, với sản phẩm ChatGPT hay Nvidia, công ty sản xuất chíp lớn nhất thế giới cũng đã sử dụng máy chủ do FII cung cấp.

Thỏa thuận cung cấp máy chủ dùng trong lĩnh vực đào tạo và thử nghiệm AI của FII cho Apple cho thấy tham vọng của hãng sản xuất iPhone trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; đồng thời là một chỉ dấu nữa về xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng của Apple ra khỏi Trung Quốc.

Trước đó, Bloomberg ngày 19.7 đưa tin, hãng công nghệ Apple cũng tự phát triển sản phẩm trí tuệ của riêng mình với tên gọi Apple GPT, tương tự như ChatGPT của OpenAi. Thông tin này đã đưa cổ phiếu của nhà táo tăng tới 2%, lên mức cao kỷ lục.

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook xác nhận rằng, công ty đã nghiên cứu nhiều công nghệ AI khác nhau trong nhiều năm, bao gồm cả AI tổng hợp.

Ông cho biết: “Chúng tôi xem AI và máy học là những công nghệ cơ bản cốt lõi không thể thiếu đối với hầu hết mọi sản phẩm mà chúng tôi tạo ra”. Công nghệ AI đã được sử dụng trong quá trình phát triển các sản phẩm và hệ điều hành của Apple.

Tại Việt Nam, Foxconn hiện có 2 nhà máy tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang. Các sản phẩm iPad và AirPods do Foxconn lắp ráp tại nhà máy trị giá 300 triệu USD vừa khánh thành vào năm ngoái tại Việt Nam.

Việt Nam hiện có ít nhất 25 nhà máy cung cấp các dịch vụ chuỗi cho Apple, theo một báo cáo năm 2022.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Apple Pay có đối tác thanh toán tại Việt Nam sau khi ra mắt

NGUYỄN ĐĂNG |

ZaloPay chính thức là một trong những đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán đầu tiên tại Việt Nam của Apple Pay, sau khi nó chính thức khả dụng tại Việt Nam sáng 8.8.

Cách thêm thẻ ngân hàng Việt Nam vào Apple Pay trên iPhone

Anh Vũ |

Apple Pay là dịch vụ thanh toán được ưa dùng và tiện lợi của Apple tại nhiều nơi trên thế giới, cho phép người dùng thanh toán không chạm bằng iPhone, iPad hay Apple Watch.

Giá trị của Apple cán mốc 3 nghìn tỉ USD

Anh Vũ |

Sau một thời gian dài, Apple đã trở lại mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỉ USD vào cuối phiên giao dịch ngày 30.6. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Apple cán mốc này.

Điều gì xảy ra trong Hội nghị thượng đỉnh AI của Apple?

Anh Vũ |

Đầu tháng 2, Apple đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh AI hàng năm nhắm tới nhân viên của mình. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu hội nghị được tổ chức trực tiếp từ khi COVID-19 diễn ra.

Người dân trèo tường, chui rào xem hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam xả lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.8, hồ thuỷ điện Trị An đã chính thức xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng chục người dân hiếu kỳ đã trèo tường, chui rào tiếp cận gần các cửa xả để ghi hình, chụp ảnh...

Đức mua xe tăng lỗi thời cung cấp cho Ukraina

Song Minh |

Đức mua 49 xe tăng Leopard 1 đã loại biên của một nhà buôn vũ khí Bỉ để cung cấp cho Ukraina.

Khách Việt bất ngờ trước vẻ đẹp của Grand Canyon phiên bản Trung Quốc

Ninh Phương |

Hẻm núi Bình Sơn Hồ là khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng của Trung Quốc, với cảnh quan hùng vĩ tựa Grand Canyon ở Mỹ.

Tài xế đổ bệnh sau vài năm dầm mưa dãi nắng chạy xe ôm công nghệ

HỮU CHÁNH - NGUYỄN LY |

Nhiều tài xế chạy xe ôm công nghệ chỉ qua năm thứ ba, thứ tư bắt đầu đổ bệnh, phần lớn là thoát vị đĩa đệm, bệnh về hô hấp và mắt vì khói bụi.

Apple Pay có đối tác thanh toán tại Việt Nam sau khi ra mắt

NGUYỄN ĐĂNG |

ZaloPay chính thức là một trong những đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán đầu tiên tại Việt Nam của Apple Pay, sau khi nó chính thức khả dụng tại Việt Nam sáng 8.8.

Cách thêm thẻ ngân hàng Việt Nam vào Apple Pay trên iPhone

Anh Vũ |

Apple Pay là dịch vụ thanh toán được ưa dùng và tiện lợi của Apple tại nhiều nơi trên thế giới, cho phép người dùng thanh toán không chạm bằng iPhone, iPad hay Apple Watch.

Giá trị của Apple cán mốc 3 nghìn tỉ USD

Anh Vũ |

Sau một thời gian dài, Apple đã trở lại mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỉ USD vào cuối phiên giao dịch ngày 30.6. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Apple cán mốc này.

Điều gì xảy ra trong Hội nghị thượng đỉnh AI của Apple?

Anh Vũ |

Đầu tháng 2, Apple đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh AI hàng năm nhắm tới nhân viên của mình. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu hội nghị được tổ chức trực tiếp từ khi COVID-19 diễn ra.