Tăng tốc nghiên cứu vật liệu mới với trí tuệ nhân tạo

Xuân Nhàn |

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đẩy nhanh quá trình phát triển vật liệu mới.

Từ 23 - 26.8, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, Quy Nhơn, Bình Định) đã diễn ra Hội thảo quốc tế "Tin học vật liệu: Tăng tốc nghiên cứu và thiết kế vật liệu mới với trí tuệ nhân tạo".

Sự kiện do Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, ICISE và Trường Đại học VinUni tổ chức, thu hút hơn 60 chuyên gia, nhà khoa học và nghiên cứu sinh đến từ 9 quốc gia trên thế giới.

Trong số các đại biểu tham dự, nhiều diễn giả là những gương mặt có uy tín của lĩnh vực mà hội thảo quan tâm như GS. Claudia Draxl (Đại học Humboldt, Đức); GS David Winkler (Đại học Monash, Úc); GS. Ryo Yoshida (Viện Khoa học Thống kê Tokyo, Nhật Bản); GS Hongbin Zhang (Đại học kỹ thuật Darmstadt, Đức); GS. Kanta Ono (Đại học Osaka, Nhật Bản); GS. Trương Nguyện Thành (Đại học Utah, Mỹ); Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, GS. Laurent El Ghaoui…

GS David Winkler (Đại học Monash, Úc) tại hội thảo. Ảnh: ICISE.
GS David Winkler (Đại học Monash, Úc) tại hội thảo. Ảnh: ICISE

Theo thông báo từ ban tổ chức hội thảo, tin học vật liệu là một ngành khoa học mới, phát triển từ đầu những năm 2010 với mục tiêu khai thác khả năng của AI cho các vấn đề quan trọng, đặc thù của khoa học vật liệu.

Trong khi các phương pháp truyền thống dựa phần lớn vào kinh nghiệm cá nhân, các công thức, mô hình bán thực nghiệm, quá trình phát triển, tối ưu hoá vật liệu cần rất nhiều thời gian thì tin học vật liệu hướng tới việc tăng tốc quá trình này khi cơ sở dữ liệu về vật liệu trở nên đủ lớn, kỹ thuật AI phát triển đủ để hiểu được dữ liệu.

Phát triển tin học vật liệu đã thành chiến lược quốc gia của nhiều nước phát triển trong thập niên 2010 như Mỹ với “Sáng kiến gene vật liệu” công bố năm 2011, Liên hiệp Châu Âu với “Kế hoạch hành động về gene vật liệu” năm 2015 hay Nhật Bản với “Chiến lược tích hợp khoa học thông tin vào nghiên cứu vật liệu” năm 2016.

TS Huan Tran (Học viện Công Nghệ Georgia, Mỹ). Ảnh: ICISE.
TS Huan Tran (Học viện Công Nghệ Georgia, Mỹ). Ảnh: ICISE

Hội thảo lần này nhắm tới mục tiêu giới thiệu, thúc đẩy một ngành khoa học hãy còn mới mẻ ở Việt Nam. Các tham luận tập trung vào 4 nhóm chủ đề quan trọng: Các vấn đề cơ bản của tin học vật liệu; hạ tầng cơ bản của tin học vật liệu, tăng tốc phương pháp nghiên cứu của khoa học vật liệu và đẩy nhanh quá trình đánh giá phẩm chất, hướng tới thiết kế ngược vật liệu theo nhu cầu cụ thể.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh

Minh Hạnh |

Hà Nội - Sáng 23.8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 (AI4VN 2024).

Cơ hội của Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Hội nghị GenAI Summit 2024 đã mang đến một góc nhìn sâu rộng về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và những tiềm năng của nó.

Bình Định muốn thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Xuân Nhàn |

Bắt tay FPT, tỉnh Bình Định hướng tới giấc mơ trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của cả nước.

Đất trúng đấu giá ở xã vượt xa bảng giá đất quận nội thành

ANH HUY |

Với số tiền trúng đấu giá đất từ 80 - 133 triệu đồng/m2, giá đất ngoại thành cao hơn nhiều so với bảng giá đất tại một số khu vực nội thành Hà Nội.

Đèo Cả lên tiếng khi trượt gói thầu 4.7 Sân bay Long Thành

Hiếu Anh |

Trước thông tin bị đánh trượt gói thầu 4.7, sân bay Long Thành, Tập đoàn Đèo Cả lên tiếng phản hồi.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay hành vi sai trái

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các thực thể Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam 2-2 Philippines: Set 5

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Philippines tại SEA V.League 2024, diễn ra lúc 16h00 hôm nay (25.8).

Quốc lộ 14D tan nát, cần hơn 4.600 tỉ đồng nâng cấp

Hoàng Bin |

Bộ GTVT vừa đưa Quốc lộ 14D vào danh mục các dự án quan trọng, cấp bách đề xuất Trung ương nâng cấp, giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn hơn 4.600 tỉ đồng.

Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh

Minh Hạnh |

Hà Nội - Sáng 23.8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 (AI4VN 2024).

Cơ hội của Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Hội nghị GenAI Summit 2024 đã mang đến một góc nhìn sâu rộng về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và những tiềm năng của nó.

Bình Định muốn thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Xuân Nhàn |

Bắt tay FPT, tỉnh Bình Định hướng tới giấc mơ trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của cả nước.