Tài năng công nghệ nhìn từ cách CEO Facebook dạy con

Thế Lâm |

Nước Mỹ hiện là quốc gia có nhiều tỉ phú USD công nghệ nhất. Những tỉ phú này, có thể sinh ra ở Mỹ, hoặc nhập cư vào Mỹ từ thuở ấu thơ, niên thiếu.

Các tỉ phú công nghệ của Mỹ hiện nay đều nổi bật ở 2 yếu tố, là những tài năng công nghệ đồng thời có khả năng phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.

Những tỉ phú nổi tiếng như Bill Gates, Steve Jobs từ vài chục năm trước, có thể bỏ học ngang tại những trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, để rẽ ngang và trở thành những nhà sáng tạo trong lĩnh vực phần mềm, phần cứng…

Bill Gates sáng lập Microsoft. Còn Steve Jobs, thiên tài sáng tạo các sản phẩm công nghệ như iPhone, iPad và trước đó là máy tính Mac, là người sáng lập Apple.

Mark Zuckerberg, thành lập mạng xã hội Facebook từ trong trường đại học trước khi phát triển thành quy mô toàn cầu như ngày nay.

Còn Elon Musk, thành lập nhiều công ty công nghệ và bán đi. Sản phẩm công nghệ nổi tiếng nhất Elon Musk từng sở hữu trước khi bán lại cho eBay là ví điện tử PayPal. Còn hiện nay, ông là cổ đông lớn của Tesla và SpaceX, giúp ông trở thành tỉ phú USD số 1 thế giới, có lúc giá trị tài sản đạt trên 200 tỉ USD.

Những tỉ phú công nghệ kể trên, có điểm chung là yêu thích công nghệ, đam mê nghiên cứu, mày mò từ bé. Công nghệ đi theo họ suốt từ đó cho đến lúc trưởng thành, ở tuổi trung niên, và giúp họ trở thành những tỉ phú giàu có, nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Song đam mê chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ, theo tiến sĩ Trần Việt Hùng – nhà sáng lập Got It, một doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ tại thung lũng Silicon (California, Mỹ) – chính là việc học tập, đào tạo.

Trong một lần trao đổi, ông Hùng cho rằng, các tỉ phú công nghệ như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... đều được tiếp xúc với máy tính từ bé, và từ 6-7 tuổi đã được làm quen với lập trình. Lập trình ngấm vào đầu họ từ bé, cùng với đam mê tìm tòi, nghiên cứu, họ đã trở thành những tài năng công nghệ tạo ra những sản phẩm xuất chúng.

Và khi các tỉ phú công nghệ trở thành bố/mẹ, họ cũng luôn có ý thức về việc cho con cái sớm tiếp cận công nghệ.

Một hé lộ từ Priscilla Chan – vợ của Mark Zuckerberg (CEO Facebook, nay đã đổi tên công ty mẹ thành Meta), từ khi 2 con gái nhỏ của họ lên 3 tuổi thì vị CEO công nghệ nổi tiếng này đã “bắt đầu nhiệm vụ” truyền cảm hứng về học lập trình cho con. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mark cùng 2 con gái viết một vài dòng mã (coding).

Theo tiến sĩ Trần Việt Hùng, trẻ em Việt Nam nếu được tiếp xúc sớm với công nghệ và được đào tạo máy tính, lập trình càng sớm thì có thể giúp đất nước tạo ra nguồn nhân lực công nghệ giỏi, trong đó có những tài năng có thể đi được rất xa trong lĩnh vực của mình.

Vị tiến sĩ này đã lập ra tổ chức phi lợi nhuận STEAM for Vietnam chuyên tổ chức các khóa tuyển chọn và đào tạo lập trình cho trẻ em tại Việt Nam.

Trên thực tế tại Việt Nam, có những em học sinh ở độ tuổi 9-10 đã có thể lập trình ra những sản phẩm phần mềm nhất định. Các em có đam mê, tuy nhiên lại thiếu môi trường đào tạo để ươm những hạt giống tương lai này trở thành những tài năng công nghệ trong tương lai.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tài xế xe ôm công nghệ hào hứng trở lại sau nửa năm "tắt app"

NGUYỄN THÚY |

Hà Nội - Trở lại hoạt động sau 6 tháng phải tạm dừng, nhiều xe ôm công nghệ ở Hà Nội tỏ ra hào hứng và phấn khởi, dù lượng khách chưa nhiều nhưng đã có thêm nguồn thu nhập.

Hiếu PC chia sẻ kinh nghiệm học lập trình, trải lòng về sự sa ngã

Linh Chi |

Ngày 20.8, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã tham gia buổi nói chuyện trực tuyến với các bạn trẻ tại talkshow trực tuyến "Light Up Your Success". Chương trình do Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech tổ chức.

Thế hệ tỉ phú công nghệ mới tại Việt Nam: Bao giờ?

Thế Lâm |

Việc Forbes mới đây công bố Việt Nam có 6 tỉ phú đôla đã đánh một dấu mốc mới về số lượng. Tuy nhiên có một thực tế, cho tới thời điểm này, dù tại Việt Nam đã xuất hiện “kì lân công nghệ” nhưng lại chưa có tỉ phú công nghệ.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Tài xế xe ôm công nghệ hào hứng trở lại sau nửa năm "tắt app"

NGUYỄN THÚY |

Hà Nội - Trở lại hoạt động sau 6 tháng phải tạm dừng, nhiều xe ôm công nghệ ở Hà Nội tỏ ra hào hứng và phấn khởi, dù lượng khách chưa nhiều nhưng đã có thêm nguồn thu nhập.

Hiếu PC chia sẻ kinh nghiệm học lập trình, trải lòng về sự sa ngã

Linh Chi |

Ngày 20.8, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã tham gia buổi nói chuyện trực tuyến với các bạn trẻ tại talkshow trực tuyến "Light Up Your Success". Chương trình do Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech tổ chức.

Thế hệ tỉ phú công nghệ mới tại Việt Nam: Bao giờ?

Thế Lâm |

Việc Forbes mới đây công bố Việt Nam có 6 tỉ phú đôla đã đánh một dấu mốc mới về số lượng. Tuy nhiên có một thực tế, cho tới thời điểm này, dù tại Việt Nam đã xuất hiện “kì lân công nghệ” nhưng lại chưa có tỉ phú công nghệ.