Synopsys thúc đẩy đào tạo công nghệ bán dẫn tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Synopsys vừa hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn khi bắt tay với Đại học CMC, để đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành thiết kế vi mạch.

Tập đoàn Synopsys, đến từ Mỹ chiếm lĩnh thị trường toàn cầu về phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), hay phần mềm thiết kế chip, cung cấp các công cụ và dịch vụ cho ngành sản xuất và thiết kế chất bán dẫn.

Thời gian qua, ông lớn ngành chip này đã có nhiều hoạt động lớn để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Hôm 19.9 tại Mỹ, Synopsys đã ký biên bản ghi nhớ với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam. Đây là đơn vị chủ trì đang tham mưu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035.

Tiếp nối tiền đề đó, hôm 28.10 vừa qua, Synopsys đã bắt tay với Đại học CMC, để hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành thiết kế vi mạch tại Việt Nam.

Việc bắt tay với Synopsys sẽ giúp Đại học CMC đào tạo nên những nhân sự chất lượng cho ngành sản xuất chip tại Việt Nam. Ảnh: CMC
Việc bắt tay với Synopsys sẽ giúp Đại học CMC đào tạo những nhân sự chất lượng cho ngành sản xuất chip tại Việt Nam. Ảnh: CMC

Theo đó, Đại học CMC và Synopsys sẽ hợp tác đào tạo chuyển đổi và nâng cao (reskill và upskill) từ 2-6 tháng nhằm cung cấp nhân lực theo chuẩn quốc tế cho ngành thiết kế vi mạch. Ngoài ra, Synopsys sẽ cung cấp chương trình đào tạo theo chuẩn toàn cầu và đào tạo giảng viên theo công cụ và quy trình thiết kế chuẩn công nghiệp của Synopsys.

"Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp các ngành điện - điện tử, kỹ thuật máy tính, điện tử - viễn thông, vật lý ứng dụng, công nghệ thông tin, khoa học máy tính… có cơ hội học thiết kế vi mạch với công cụ và quy trình thiết kế theo chuẩn toàn cầu của Synopsys để làm việc tại các doanh nghiệp thiết kế vi mạch ở trong và ngoài nước vốn đang khát nhân lực và sẵn sàng trả lương cao để thu hút nhân sự", ông Hồ Như Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CMC cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng chip bán dẫn và cơ hội cho Việt Nam

Đức Mạnh (thực hiện) |

Cuộc đua sản xuất chất bán dẫn và chip đang ngày càng nóng trên toàn cầu trong bối cảnh các nước lớn đều muốn tự chủ và không chậm chân trong lĩnh vực này. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ khi chúng ta có tiềm năng và cơ hội để mang lại nhiều lợi ích tích cực. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor (công ty phát triển chip bán dẫn của Tập đoàn FPT) - về vấn đề này.

Giải bài toán phát thải trong ngành công nghiệp bán dẫn

Quý An |

Ngành bán dẫn toàn cầu được đánh giá vừa thiếu hụt, vừa dư thừa ở thời điểm hiện tại. Các yếu tố kinh tế và địa chính trị trên thế giới đã dần góp phần định hình ngành công nghiệp này. Lạm phát, lãi suất tăng và sự rút lui của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu làm vốn hóa thị trường sụt giảm nghiêm trọng.

Việt Nam đủ điều kiện, yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành một đối tác tin cậy, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu.

Xin kéo dài dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đến hết 2025

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tổ công tác rà soát khó khăn của việc triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31.12.2025.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.

Hà Nội lắp thêm biển báo giao thông trên cao tốc, quốc lộ

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm loạt biển báo cung cấp các số điện thoại để hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Hưởng 50% bảo hiểm xã hội 1 lần hợp lý hơn khi áp dụng với lao động trẻ

Mạnh Cường |

Trong hồ sơ Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua gần đây có phương án chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần dự kiến từ ngày 1.7.2025. Phương án này theo nhiều lao động trung niên có nhiều bất cập, chỉ phù hợp với các lao động trẻ.

Xử lý chung cư mini không dễ dàng vì liên quan nơi ăn, chốn ở của hàng nghìn người

Cường Ngô - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc xử lý đối với chung cư mini không dễ dàng, bởi đây là nơi ăn chốn ở của hàng nghìn con người và những giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện, nhiều toà nhà đã bán hết và chủ đầu tư rời đi từ lâu.

Làn sóng chip bán dẫn và cơ hội cho Việt Nam

Đức Mạnh (thực hiện) |

Cuộc đua sản xuất chất bán dẫn và chip đang ngày càng nóng trên toàn cầu trong bối cảnh các nước lớn đều muốn tự chủ và không chậm chân trong lĩnh vực này. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ khi chúng ta có tiềm năng và cơ hội để mang lại nhiều lợi ích tích cực. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor (công ty phát triển chip bán dẫn của Tập đoàn FPT) - về vấn đề này.

Giải bài toán phát thải trong ngành công nghiệp bán dẫn

Quý An |

Ngành bán dẫn toàn cầu được đánh giá vừa thiếu hụt, vừa dư thừa ở thời điểm hiện tại. Các yếu tố kinh tế và địa chính trị trên thế giới đã dần góp phần định hình ngành công nghiệp này. Lạm phát, lãi suất tăng và sự rút lui của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu làm vốn hóa thị trường sụt giảm nghiêm trọng.

Việt Nam đủ điều kiện, yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành một đối tác tin cậy, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu.