Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ ngày 28.7 thông báo, SpaceX - tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian do Elon Musk thành lập, đang tìm cách bổ sung tần số 2GHz vào kế hoạch điểm phát sóng vệ tinh Starlink của mình để “người dùng các thiết bị di động” có thể sử dụng.
Trên thực tế, không chỉ người dùng Mỹ mà đối với những cá nhân sử dụng thiết bị di động trên toàn cầu, họ ngày càng đòi hỏi sự kết nối ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cần thiết. Đặc biệt, họ đã trở nên quen với việc sử dụng các thiết bị cầm tay, nhỏ gọn và có thể mang theo bên mình.
Tháng 8.2021, để có thể đạt được khả năng này, SpaceX đã tiến hành thương vụ mua lại Swarm, một công ty công nghệ vệ tinh Nano chuyên cung cấp dữ liệu cho các thiết bị Internet of Things (thiết bị vật lý trên khắp thế giới đều được kết nối với Internet).
Theo đó, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đã mở rộng đáng kể trong những năm vừa qua. Cụ thể trong năm nay, số lượng vệ tinh đã tăng vọt, SpaceX đang vận hành hơn 2.500 vệ tinh trên quỹ đạo với gần nửa triệu khách hàng.
Vì vậy, việc mở rộng tần số 2GHz có nghĩa là tín hiệu của nó ít bị ảnh hưởng bởi các vật cản và sẽ phù hợp với các thiết bị nhỏ như điện thoại thông minh.
Trước đó vào năm 2019, Mark Gurman đã báo cáo rằng Apple đang xem xét bổ sung kết nối vệ tinh cho iPhone của mình, cụ thể là hợp tác với SpaceX để tích hợp tính năng “Starlink dành cho người dùng di động”.
Cho đến nay, Apple mới chỉ dự kiến sử dụng kết nối vệ tinh để phục vụ như một đèn tín hiệu SOS dành cho người dùng đang bị kẹt ở những khu vực không có sóng điện thoại di động.
Đồng thời, SpaceX được cho là chỉ đang cân nhắc dịch vụ Starlink như một tiện ích bổ sung dành cho người dùng di động.
Do đó, chòm vệ tinh internet Starlink hiện sẽ không có khả năng hoạt động trực tiếp trên các mẫu điện thoại iPhone hay bất cứ thiết bị thông minh nào. Thay vào đó, SpaceX sẽ gắn các mô-đun mới vào vệ tinh này và thiết kế một thiết bị di động nhỏ khác để người dùng kết nối trên mặt đất.