SpaceX chuẩn bị phóng phi hành gia Crew-6 của NASA

Anh Vũ |

Tên lửa Falcon 9 và phi hành đoàn Dragon Endeavour của nó sẽ được phóng bởi SpaceX vào thứ Hai, ngày 27.2 sắp tới.

Tên lửa do SpaceX chuẩn bị cho lần phóng phi hành gia tiếp theo của NASA đã ở trên bệ phóng và sẵn sàng cho chuyến bay vào ngày 27.2 tới đây, theo Space.com.

Tên lửa SpaceX Falcon 9 đã lăn ra khỏi nhà chứa máy bay và đưa tới Bệ phóng 39A tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Mỹ, và được đưa vào vị trí phóng vào sáng ngày 23.2, SpaceX cho biết.

"Falcon 9 và Dragon đang đứng tại Tổ hợp phóng 39A, chờ tới ngày 27.2 để khởi động sứ mệnh Crew-6”, SpaceX viết trên Twitter cùng với một loạt ảnh về tên lửa và viên nang trên bệ phóng.

Nhiệm vụ Crew-6 của SpaceX sẽ đưa các phi hành gia của NASA bao gồm ông Stephen Bowen và Warren Hoburg lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS cùng với nhà du hành vũ trụ người Nga Andrey Fedyaev của Roscosmos và phi hành gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sultan Alneyadi.

Bốn phi hành gia này sẽ lên phi thuyền Crew Dragon Endeavour của SpaceX, thực hiện chuyến bay thứ tư của nó sau chuyến bay thử nghiệm phi hành đoàn Demo-2 của SpaceX vào năm 2020, chuyến bay Crew-2 vào năm 2021 và chuyến bay Axiom Mission-1 sau đó.

Crew-6 là sứ mệnh phi hành đoàn thứ bảy mà SpaceX làm việc cho NASA theo chương trình phi hành đoàn thương mại của cơ quan này.

Hình ảnh từ khâu chuẩn bị của SpaceX. Ảnh: SpaceX
Hình ảnh từ khâu chuẩn bị của SpaceX. Ảnh: SpaceX

Vào ngày 24.2, các phi hành gia và người điều khiển vụ phóng của Crew- 6 đã tiến hành một buổi diễn tập trang phục cho chuyến bay cất cánh vào ngày 27.2 của họ.

Các nhà quản lý sứ mệnh của NASA cho hay, SpaceX cũng dự kiến ​​sẽ thực hiện một cuộc thử lửa tĩnh động cơ của Falcon 9 vào cùng ngày.

Việc chuẩn bị phóng Crew-6 diễn ra khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos chuẩn bị phóng tàu Soyuz MS-23 rỗng để thay thế tàu vũ trụ Soyuz MS-22 bị hư hỏng hiện đang neo đậu tại trạm vũ trụ ISS.

Soyuz MS-22 đã bị rò rỉ chất làm mát vào tháng 12.2022, khiến khoang chứa của nó không an toàn để đưa phi hành đoàn ba người (phi hành gia NASA Frank Rubio và các nhà du hành vũ trụ Sergey Prokopyev và Dmitri Petelin) trở về nhà theo kế hoạch.

Soyuz MS-23 sẽ đóng vai trò là xuồng cứu sinh cho Rubio, Prokopyev và Petelin. Ba phi hành gia này sẽ trở lại Trái đất vào tháng 9, muộn hơn sáu tháng so với kế hoạch do hoán đổi tàu vũ trụ.

Trong khi đó, SpaceX đang lên kế hoạch phóng một tên lửa Falcon 9 khác vào cuối tuần này để đưa một loạt vệ tinh internet Starlink mới lên quỹ đạo. Nhưng SpaceX cho biết, họ có thể hoãn vụ phóng Starlink để ưu tiên cho vụ phóng phi hành gia Crew-6.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

SpaceX thử nghiệm động cơ để ra mắt tàu vũ trụ

Quý An (theo Bloomberg) |

SpaceX đã thực hiện một cuộc thử nghiệm động cơ chính cho tên lửa đẩy Super Heavy vào ngày 9.2 vừa qua nhằm đưa tàu Starship lên vũ trụ.

SpaceX không muốn Ukraina dùng Starlink điều khiển drone tấn công mục tiêu

Anh Vũ |

SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk, có thể sẵn sàng cung cấp cho Ukraina dịch vụ Starlink, nhưng họ không hề muốn nước này sử dụng công nghệ internet vệ tinh cho các máy bay không người lái.

Phi hành gia của SpaceX sẽ nhận được Huân chương Danh dự của Mỹ

Anh Vũ |

Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Huân chương Danh dự Không gian của Quốc hội Mỹ đã được trao cho các phi hành gia SpaceX vì những đóng góp của họ.

Sai phạm ở 6 gói thầu khiến cựu Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh "ngã ngựa"

Việt Dũng |

Bà Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh bị cáo buộc tạo điều kiện để công ty của bà trùm Hoàng Thị Thuý Nga trúng 6 gói thầu, sau đó nhận "cảm ơn" 14 tỉ.

Bản tin công đoàn: Mức phụ cấp với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Công nhân được tiếp cận nguồn vốn vay an toàn, tránh xa tín dụng đen; 2.500 công nhân Công ty PouYuen mất việc được giới thiệu việc làm ở 15 doanh nghiệp; Sợ mất tiền chuyên cần, công nhân ngại đi khám chữa bệnh...

Tầm soát ung thư cổ tử cung, kéo dài sức khoẻ sinh sản cho nữ giới

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Hiện nay, tỉ lệ ung thư ở phụ nữ luôn trong tình trạng năm nay cao hơn năm trước. Thế nhưng, trong số những bệnh nhân phát hiện bệnh đa phần đều ở giai đoạn muộn, việc điều trị và phục hồi rất khó khăn. Vì vậy, tầm soát ung thư là chìa khoa giúp phụ nữ bảo vệ sức khoẻ tốt nhất dù ở độ tuổi nào.

Huấn luyện viên Philippe Troussier tới Việt Nam

Minh Dân |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã chính thức có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị ra mắt đội tuyển bóng đá quốc gia vào ngày 27.2.

Hà Nội: Nhiều không gian trung tâm thương mại đóng cửa, tối đèn cả ngày

Nguyễn Thúy |

Dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng một số không gian trung tâm thương mại (TTTM) tại Hà Nội hầu như không còn hoạt động.

SpaceX thử nghiệm động cơ để ra mắt tàu vũ trụ

Quý An (theo Bloomberg) |

SpaceX đã thực hiện một cuộc thử nghiệm động cơ chính cho tên lửa đẩy Super Heavy vào ngày 9.2 vừa qua nhằm đưa tàu Starship lên vũ trụ.

SpaceX không muốn Ukraina dùng Starlink điều khiển drone tấn công mục tiêu

Anh Vũ |

SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk, có thể sẵn sàng cung cấp cho Ukraina dịch vụ Starlink, nhưng họ không hề muốn nước này sử dụng công nghệ internet vệ tinh cho các máy bay không người lái.

Phi hành gia của SpaceX sẽ nhận được Huân chương Danh dự của Mỹ

Anh Vũ |

Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Huân chương Danh dự Không gian của Quốc hội Mỹ đã được trao cho các phi hành gia SpaceX vì những đóng góp của họ.