Snapchat chấp nhận bồi thường 35 triệu USD do vi phạm quyền riêng tư

Diễm Quỳnh |

Snapchat chấp nhận bồi thường 35 triệu USD (khoảng 820 tỉ VND) nhằm giải quyết vụ kiện về quyền riêng tư đối với người dùng ở Illinois, Mỹ.

Cụ thể, đơn kiện cáo buộc rằng Snapchat đã vi phạm Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học (BIPA) của tiểu bang Illinois, Mỹ vì đã thu thập và lưu trữ dữ liệu của người dùng mà không có sự cho phép.

Bang Illinois có một số luật nghiêm ngặt về thông tin sinh trắc học của người dân như quét vân tay, mống mắt, võng mạc và nhận dạng khuôn mặt.

Theo đó, tiểu bang này yêu cầu các công ty phải thông báo cho người dùng lý do tại sao dữ liệu sinh trắc học của họ được thu thập và dữ liệu đó sẽ được lưu trữ trong bao lâu.

Ngoài ra, bang Illinois tuyệt đối nghiêm cấm việc mua bán và chuyển giao dữ liệu người dùng. Theo như ước tính, người dùng tại khu vực này đã sử dụng ống kính và filters của Snapchat từ ngày 17.11.2015 sẽ được bồi thường từ 58 USD (khoảng 1,358,000 VND) đến 117 USD (khoảng 2,739,000 VND).

Tuy nhiên, Snapchat đã phủ nhận những cáo buộc về việc vi phạm Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học. Người phát ngôn của Snapchat, Pete Boogaard cho rằng ống kính của Snapchat không thu thập dữ liệu sinh trắc học để xác minh danh tính hoặc nhận dạng khuôn mặt.

Trụ sở công ty Snap tại Santa Monica, California. Ảnh chụp màn hình
Trụ sở công ty Snap tại Santa Monica, California. Ảnh chụp màn hình

Hơn nữa, dữ liệu mà ống kính sử dụng sẽ nằm trên thiết bị di động của người dùng và không được gửi đến máy chủ của Snapchat.

“Mặc dù chúng tôi tin rằng mình không vi phạm BIPA nhưng để minh chứng cho cam kết của công ty đối với quyền riêng tư của người dùng, Snapchat quyết định đồng ý trả 35 triệu USD cho người dùng tại bang Illinois”, Pete Boogaard cho biết.

Trước đó, TikTok cũng bị cáo buộc vi phạm luật của tiểu bang Illinois và phải bồi thường khoản tiền trị giá 92 triệu USD (khoảng 2.154 tỉ VND) .

Vào tháng 6, Google đồng ý trả 100 triệu USD (khoảng 2.341 tỉ VND) do bị cáo buộc vi phạm BIPA với tính năng nhóm khuôn mặt trên Google Photos. Năm 2021, Facebook đồng ý trả 650 triệu USD (khoảng 15.219 tỉ VND) để giải quyết vụ kiện tập thể tương tự.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ trả phí của Snapchat thành công với lượng người dùng kỷ lục

Anh Vũ |

Snapchat Plus, dịch vụ trả phí của Snap, đã thu về hơn một triệu người dùng chỉ trong sáu tuần.

Snapchat ra mắt công cụ giám sát con cái dành cho phụ huynh

Diễm Quỳnh |

Ngày 9.8, Snapchat đã giới thiệu công cụ “Family Center” cho phép các bậc cha mẹ biết được con cái họ đang giao tiếp với ai trong ứng dụng.

Cùng thu phí như Zalo nhưng vì sao Telegram, Snapchat không bị "tẩy chay"?

Thùy Trang |

Cùng triển khai gói dịch vụ thu phí nhưng Telegram và Snapchat lại không vướng phải làn sóng "tẩy chay" gay gắt từ người dùng, dù phí dịch vụ cao hơn Zalo. Vậy lý do vì sao?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dịch vụ trả phí của Snapchat thành công với lượng người dùng kỷ lục

Anh Vũ |

Snapchat Plus, dịch vụ trả phí của Snap, đã thu về hơn một triệu người dùng chỉ trong sáu tuần.

Snapchat ra mắt công cụ giám sát con cái dành cho phụ huynh

Diễm Quỳnh |

Ngày 9.8, Snapchat đã giới thiệu công cụ “Family Center” cho phép các bậc cha mẹ biết được con cái họ đang giao tiếp với ai trong ứng dụng.

Cùng thu phí như Zalo nhưng vì sao Telegram, Snapchat không bị "tẩy chay"?

Thùy Trang |

Cùng triển khai gói dịch vụ thu phí nhưng Telegram và Snapchat lại không vướng phải làn sóng "tẩy chay" gay gắt từ người dùng, dù phí dịch vụ cao hơn Zalo. Vậy lý do vì sao?