Sinh viên ứng dụng AI phát triển phần mềm phát hiện gian lận thi cử

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Một nhóm sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học công nghiệp Hà Nội đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển phần mềm phát hiện gian lận thi cử, cho độ chính xác cao. Phần mềm dự kiến được đưa vào sử dụng trong nội bộ nhà trường và đã có doanh nghiệp nghiên cứu về camera đề nghị hợp tác phát triển.

Phần mềm phát hiện gian lận thi cử của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 12.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, TS Đặng Trọng Hợp, Trưởng khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết từ một đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên trong khoa, đơn vị đang tiến hành các bước thử nghiệm thêm để phục vụ công tác giám sát các hoạt động thi cử, đào tạo và an ninh của nhà trường.

Theo đó, đề tài khoa học này có tên: "Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp phát hiện hành vi gian lận thi cử", do nhóm 5 sinh viên gồm: Hoàng Tùng Lâm, Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Đức Linh (lớp Khoa học máy tính 1, K12); Đào Lê Huy (lớp Khoa học máy tính 2, K12) và Phan Thành Trung (lớp Công nghệ thông tin 4, K12) thực hiện, dưới sự hướng dẫn của TS Vũ Việt Thắng, giảng viên khoa Công nghệ thông tin.

TS. Vũ Việt Thắng và 2 sinh viên trong nhóm nghiên cứu đề tài. Ảnh: PV
TS. Vũ Việt Thắng và 2 sinh viên trong nhóm nghiên cứu đề tài. Ảnh: PV

Theo nhóm nghiên cứu, phần mềm này sử dụng đầu vào là hình ảnh được thu lại từ các camera giám sát. Từ các cử động được ghi nhận, nhóm nghiên cứu đưa ra thuật toán thứ 2, phân tích và nhận diện các hành vi bất thường trong quá trình làm bài thi. Sau đó, thông báo sẽ được gửi về cho giám thị. Với phần mềm này, mỗi phòng thi chỉ cần 1 giám thị coi thi là đủ thay vì 3 – 4 giám thị như trước kia.

“Ví dụ với phòng thi chỉ có 1 giám thị, khi giám thị không để ý thì các thí sinh có thể quay ngang, xem, nhìn hoặc làm việc gì đó nhưng với hệ thống này mọi hoạt động, cử chỉ được theo dõi 24/24, đồng thời phân tích và đánh giá. Bản thân các em sinh viên khi biết có hệ thống như vậy thì trong tinh thần là giảm bớt hẳn ý tưởng muốn gian lận đi rồi. Đây là hệ thống hỗ trợ rất đắc lực cho các hội đồng coi thi”, TS Vũ Việt Thắng nói.

Đánh giá về đề tài nghiên cứu này, TS Đặng Trọng Hợp, Trưởng khoa CNTT cho biết, việc ứng dụng AI trong việc giám sát hành vi là hướng nghiên cứu có nhiều tiềm năng. Đồng thời có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

TS. Đặng Trọng Hợp, Trưởng khoa CNTT, Đại học Công nghiệp Hà Nội trả lời Báo Lao Động. Ảnh: PV
TS. Đặng Trọng Hợp, Trưởng khoa CNTT, Đại học Công nghiệp Hà Nội trả lời Báo Lao Động. Ảnh: PV

“Bên cạnh việc dự kiến sử dụng trong các hoạt động đào tạo, thi cử của nhà trường, một số các công ty ở bên ngoài cũng đang tiếp cận với nhóm nghiên cứu để đề xuất hình thức phối hợp phát triển. Ví dụ như có công ty nghiên cứu về camera an ninh, họ cũng đặt vấn đề làm thế nào để kết hợp với camera để trong các gia đình. Hiện nay, con cái thường học online ở nhà, trong khi bố mẹ đi làm rất muốn biết là con mình ở nhà có chăm chú học bài hay không. Phần mềm này có thể giám sát 24/24 và đưa ra đánh giá với độ chính xác cao”, TS Đặng Trọng Hợp cho biết thêm.

Nhiều sinh viên nghiên cứu về AI, IoT, Blockchain

Cũng theo đại diện Khoa Công nghệ thông tin (Đại học công nghiệp Hà Nội), hiện, khoa có 4000 sinh viên đang theo học, tỷ lệ sinh viên đã tham gia nghiên cứu khoa học là 10% (tương đương khoảng 400 sinh viên).

"Trong tổng số 59 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa công nghệ thông tin trong năm 2021, có rất nhiều đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT hay Blockchain", TS. Đặng Trọng Hợp, trưởng khoa CNTT nói.

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phòng chống sinh vật gây hại trên lúa

Vũ Long |

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các ngành liên quan thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện và phòng chống sinh vật gây hại trên lúa.

Trao 21 giải thưởng cho Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM 2021

Chân Phúc |

TPHCM - Giải nhất AI-Challenge năm 2021 thuộc về đội 4Rangers thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2021

Tường Vân |

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 dao động từ 20,8 đến 26,45 điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phòng chống sinh vật gây hại trên lúa

Vũ Long |

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các ngành liên quan thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện và phòng chống sinh vật gây hại trên lúa.

Trao 21 giải thưởng cho Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM 2021

Chân Phúc |

TPHCM - Giải nhất AI-Challenge năm 2021 thuộc về đội 4Rangers thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2021

Tường Vân |

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 dao động từ 20,8 đến 26,45 điểm.