Hatsune Miku, thần tượng ảo nổi tiếng ở Nhật Bản, đã chính thức bước sang tuổi 16 trong sự hân hoan của hàng nghìn người hâm mộ. Ngày 31.8.2007, Miku chính thức ra mắt và từ đó, cô đã trở thành biểu tượng của văn hóa ảo tại đất nước mặt trời mọc.
Ngày 1.9 vừa qua, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung tại ngoại ô Tokyo để tham dự buổi hòa nhạc đặc biệt nhân dịp sinh nhật thần tượng ảo của họ. Trên sân khấu, hình ba chiều của Miku được sử dụng, khiến cô trở nên sống động và gần gũi với người hâm mộ như một ca sĩ thật sự.
Ngày kỷ niệm này đã thu hút sự tham gia nhiệt tình từ cộng đồng người hâm mộ của Miku với các sự kiện đặc biệt như triển lãm ảo và sáng tác bài hát dành riêng cho thần tượng ảo này.
Những bản nhạc dựa trên công nghệ Vocaloid của Miku đã được lan truyền rộng rãi trên Internet, đặc biệt là trên kênh YouTube chính thức của cô, thu hút đến 2,5 triệu người đăng ký. Ngoài ra, Miku còn có đĩa CD, DVD và trò chơi điện tử với sự hợp tác của hãng game nổi tiếng Sega, cùng với các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Miku.

Giọng nói của Miku được tổng hợp dựa trên giọng của Saki Fujita, một nghệ sĩ viết nhạc, diễn viên, và diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Nhật Bản. Phần mềm Vocaloid, hoạt động trên cả máy tính Windows và Mac, cho phép người dùng tạo âm nhạc bằng cách đưa giai điệu và lời bài hát tiếng Nhật vào, sau đó phần mềm sẽ tổng hợp thành âm nhạc với giọng của Miku làm ca sĩ chính.
Sự xuất hiện của Miku đã mở ra một trào lưu âm nhạc mới và công nghệ này vẫn tiếp tục phát triển với sự ra đời của nhiều Vocaloid khác. Phần mềm tổng hợp giọng nói này đã tạo ra hơn 100.000 bản nhạc và trình diễn tại nhiều buổi hòa nhạc 3D tại Los Angeles (Mỹ) và Hong Kong (Trung Quốc), cũng như truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật đa dạng.