Samsung giới thiệu QLED TV sang trọng sản xuất tại Việt Nam

Thế Lâm |

Một lễ ra mắt QLED TV với sân khấu đẹp, bay bổng và bồng bềnh. Một lễ ra mắt QLED TV đầy màu sắc và ánh sáng truyền cảm. Samsung Vina cho ra mắt QLED TV đúng với đẳng cấp của nó: Hiện đại, chất lượng, đẳng cấp, sang trọng...

Mức giá thể hiện một phần đẳng cấp. QLED TV của Samsung ra mắt đầu tiên với 3 kích cỡ màn hình từ 55 inch đến 88 inch (Q7, Q8, Q9) với giá bán lẻ đề nghị từ 64,9 triệu đồng.

QLED TV được chú ý hơn vì nó được sản xuất tại nhà máy của Cty Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC), có tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD, có năng suất trung bình 1,1 triệu sản phẩm/tháng.  Đây là nơi nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm TV cao cấp như SUHD TV, Smart TV, LED TV... và các sản phẩm điện gia dụng như máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh... 

Những sản phẩm nghe nhìn sản xuất từ nhà máy hiện được xuất khẩu ra hơn 30 quốc gia, sản phẩm điện gia dụng được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia. Hiện trong dòng sản phẩm LED, SEHC đóng góp sản lượng chiếm 19% trong số các nhà máy Samsung trên toàn cầu. Năm nay, Samsung đã nghiên cứu và ứng dụng chất liệu kim loại vào lõi và lớp vỏ của các chấm lượng tử Quantum dot, giúp TV QLED đáp ứng hầu như tất cả các tiêu chuẩn chính về chất lượng hình ảnh, bao gồm cả góc nhìn, dải màu, độ sáng và độ tương phản. TV QLED có thể thể hiện chính xác đến 100% dải màu sắc, nét từng chi tiết với công nghệ Q HDR 1500nit.

TV QLED có thiết kế tràn viền cùng mặt sau tối giản được hoàn thiện bởi lớp kim loại cao cấp. Sự tối giản kết nối (Invisible Connection) bằng 1 cáp quang siêu mỏng thay vì cả một mớ dây nối lằng nhằng. Một cải tiến về thiết kế khác là giá treo ẩn (No Gap Wall Mount) giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa tường và TV, giúp tối ưu không gian ngôi nhà. Nếu không muốn gắn TV trên tường, người dùng có thể sử dụng 2 kiểu chân đế (mới) Studio và Gravity, khi đó chiếc TV QLED trở thành một bức tranh trưng bày trong nhà hay một tác phẩm nội thất.



Sự tối giản ở QLED tất nhiên là điểm cộng, còn được thể hiện ở remote thông minh One Remote 2017 điều khiển được nhiều loại thiết bị hơn, từ đầu thu kỹ thuật số, đến máy chơi game, đầu Blu-ray và các thiết bị khác. Trải nghiệm SmartHub của TV QLED mới cũng được nâng cấp giúp việc điều hướng các chương trình trực quan, thống nhất và trực tiếp hơn. Ngoài ra, khi kết hợp với ứng dụng Smart View mới nhất - có mặt trên hệ điều hành Android hoặc iOS - người dùng nay có thể điều khiển giao diện SmartHub trực tiếp trên điện thoại.


Sản phẩm QLED được hỗ trợ một số nội dung như 36 bộ phim chuẩn UHD 4K, 3 phim chiếu rạp... thông qua hợp tác với Fim+ của Cty Galaxy. Tuy nhiên, đây chính là điểm yếu nhất trong tương quan rất nhiều điểm nổi bật về công nghệ, tính năng, chất lượng của TV QLED. Bởi Fim+ dù có nguồn phim khá phong phú, đã và đang cập nhật bản quyền, nhưng cũng như Danet, kho phim của Fim+ thiên nhiều về phim cũ, phim Việt, còn các phim bom tấn mới của Hollywood rất hạn chế, điều này ảnh hưởng tới tiện ích thưởng thức của người dùng sẽ ở phân khúc người có thu nhập cao, hướng đến các nội dung cao cấp, có bản quyền và nóng sốt.

 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.